00:45 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 2810

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998257

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Đấng Khôn Ngoan

Thứ bảy - 07/01/2023 19:21
Đấng Khôn Ngoan

Đấng Khôn Ngoan

“Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường; Cất tiếng dội ra nơi phố chợ” (câu 20).

Đấng Khôn Ngoan

Châm Ngôn 1:20-21

        “Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường; Cất tiếng dội ra nơi phố chợ” (câu 20).

        Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dùng hình ảnh nào để ví sánh sự khôn ngoan? Sự ví sánh này cho thấy Khôn Ngoan mang bản chất nào và Khôn Ngoan là ai (xem Giăng 14:6)? Hiểu điều này giúp bạn thay đổi gì về thái độ khi đến với Lời Chúa?

        Sai lầm lớn nhất của nhiều người khi đọc sách Châm Ngôn là xem sách này giống như những sách dạy cách sống khôn ngoan của đời với những bí quyết để nhanh chóng thành công trong cuộc sống. Thế nhưng mục đích của Châm Ngôn không chỉ cho những lời dạy dỗ khôn ngoan mà còn xa hơn nữa.

        “Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ” (câu 20). Trong nguyên nghĩa, Vua Sa-lô-môn đã nhân cách hóa “khôn ngoan” như một nhân vật nữ. Do đó, câu 20 có thể hiểu: “Khôn Ngoan hô lên ngoài đường, Nàng cất tiếng dội vang phố chợ.” Sách Châm Ngôn cho biết Khôn Ngoan không phải chỉ là những lời khuyên nhủ hay bí quyết để sống, nhưng Khôn Ngoan là một NGƯỜI sống bên cạnh chúng ta. Như vậy, sách Châm Ngôn không giống như những câu châm ngôn, tục ngữ, hay các sách dạy đạo đức và cách sống của thế gian, nhưng sách Châm Ngôn đem chúng ta đến với Đấng Khôn Ngoan.

        Đấng Khôn Ngoan là ai? Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 14:6: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Trong Ma-thi-ơ 7:24, Chúa Giê-xu đã khẳng định chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan. Do đó đến với lời dạy của Chúa Giê-xu chính là đến với Đấng Khôn Ngoan. Hơn nữa, đến với Chúa Giê-xu cũng là đến với sự sống thật (Giăng 10:10). Nói cách khác, đến với Kinh Thánh nói chung hay đến với Châm Ngôn nói riêng là đến với chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã từng quở trách dân Giu-đa rằng: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39). Mục đích tối hậu của việc tìm đến với Kinh Thánh là để đem chúng ta vào mối tương giao với Chúa Giê-xu và trở nên giống Ngài.

        Nhiều người ngày nay chỉ lo tìm sự khôn ngoan của đời để đầu tư cho kinh doanh, làm giàu mà không quan tâm đầu tư cho cõi đời đời. Nhiều Cơ Đốc nhân đến nhà thờ và đem con cái đến nhà thờ chỉ để tìm kiếm những sự dạy dỗ đạo đức, tìm một môi trường và một cộng đồng an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy thỏa lòng về chính mình, gia đình, con cái vì đời sống đạo đức như lễ phép, hiếu thảo, chăm học, chăm làm, yêu thương gia đình…, nhưng không quan tâm chính mình và gia đình mình có gặp Chúa Giê-xu hay chưa. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng, đầu tư cho cá nhân đúng đắn là đầu tư cho việc học hỏi Kinh Thánh để gặp Chúa Giê-xu, biết Chúa và tăng trưởng tâm linh trở nên giống Chúa mỗi ngày.

        Có bao giờ bạn tự hỏi sau thời gian đi nhà thờ và học Kinh Thánh, bạn đã biết Chúa ra sao, đã trở nên giống Ngài như thế nào không?

        Lạy Chúa, xin cho con gặp gỡ chính Ngài qua những trang Kinh Thánh, những giờ học hỏi Lời Chúa, những lúc nghe giảng. Xin cho con ngày càng gần Chúa, biết Ngài nhiều hơn và tâm linh tăng trưởng càng hơn.

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn