01:53 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 10199

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988180

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Quan Tâm Người Hầu Việc Chúa

Chủ nhật - 18/12/2022 20:27
Quan Tâm Người Hầu Việc Chúa

Quan Tâm Người Hầu Việc Chúa

“Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình” (câu 1).

Quan Tâm Người Hầu Việc Chúa 

Phục Truyền 18:1-8

          “Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình” (câu 1).

          Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này quy định gì về phần của thầy tế lễ và người Lê-vi trong dân Y-sơ-ra-ên? Ai là cơ nghiệp của họ? Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta chu cấp cho người hầu việc Chúa như thế nào?

          Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở dân Chúa nhớ rằng thầy tế lễ và người Lê-vi không được sở hữu đất riêng để canh tác sinh sống như các chi phái khác. Họ đã được Chúa lựa chọn và biệt riêng để chu toàn công việc Nhà Chúa qua những công tác chăm sóc, dạy đạo, hướng dẫn việc thờ phượng, thi hành kỷ luật và các trách nhiệm thuộc linh khác. Vì thầy tế lễ và người Lê-vi phải chăm lo đời sống thuộc linh cho dân của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã định mọi nhu cầu thiết yếu về vật chất của họ sẽ được dân Chúa đáp ứng qua các của lễ dâng hiến của dân Chúa. Đây cũng chính là ý nghĩa của việc Chúa phán rằng Ngài là cơ nghiệp của họ.

          Nếu dân Chúa không cấp dưỡng cho các thầy tế lễ và người Lê-vi như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh, họ sẽ phải tự tìm nguồn cấp dưỡng cho họ ở nơi khác, và điều này dễ đưa họ rời xa chức vụ. Và như thế mọi công việc tại nơi thánh sẽ bị trở ngại và dân Chúa sẽ thiếu người giúp đỡ về phương diện thuộc linh, vì chỉ có các thầy tế lễ mới có thể dâng của lễ, coi sóc đèn, bàn để bánh, và dâng hương trên bàn thờ bằng vàng. Thế nên, dân Chúa khi vào sinh sống trong vùng Đất Hứa cần phải trung tín dâng của lễ lên cho Chúa nhằm thể hiện lòng biết ơn và sự vâng lời Chúa; đồng thời cũng góp phần bảo đảm cuộc sống cho những người hầu việc Chúa để họ chuyên tâm làm tốt công việc Chúa giao.

          Hội Thánh của Chúa ngày nay có nhiệm vụ phải bảo đảm chu cấp những điều thiết yếu trong cuộc sống cho người dâng mình hầu việc Chúa trọn thời gian để họ có thể toàn tâm toàn ý chăm lo đời sống thuộc linh cho các tín hữu và những công việc khác trong Hội Thánh. Thực tế hiện nay những chi hội, điểm nhóm ở vùng sâu vùng xa, cao nguyên có nhiều mục sư, truyền đạo, các trưởng Điểm nhóm đang phải sống rất thiếu thốn vì điều kiện kinh tế các vùng đó eo hẹp nên sự chu cấp của Hội Thánh vẫn còn rất thấp. Nhưng tạ ơn Chúa, dù cuộc sống có khó khăn họ vẫn rất trung tín bước đi theo tiếng gọi mà Chúa đặt để họ, hết lòng gây dựng Hội Thánh và rao truyền Phúc Âm cứu người. Mỗi chúng ta cần nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, và chia sẻ những gánh nặng về những thiếu thốn trong cuộc sống khi có điều kiện, nhằm giúp họ chuyên tâm làm tốt công việc Chúa giao.

          Bạn có quan tâm đến cuộc sống của những người phục vụ Chúa chưa?

          Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì có nhiều người dấn thân theo tiếng gọi của Ngài, hết lòng chăm lo công việc Nhà Chúa. Xin giúp con luôn trung tín dâng hiến cho Chúa, và biết quan tâm cuộc sống của những người hầu việc Chúa.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn