BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:16–26 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta”. Ma-thi-ơ 19:21.

 

 

BÀI TĨNH NGUYỆN 

 

        Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:16–26

        “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta”. Ma-thi-ơ 19:21.
 

        Viên quan trẻ tuổi giàu có mà Ma-thi-ơ đề cập trong Ma-thi-ơ 19 gặp phải vấn đề rất chung mà có thể Cơ Đốc Nhân nào cũng sẽ gặp phải khi ước muốn theo Chúa. Anh đến hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” (c.16). Dường như anh rất chân thành, nhưng đáp ứng của anh sau đó cho chúng ta biết, anh không hoàn toàn muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu. Anh giàu có, không chỉ về tiền bạc, mà còn về lòng kiêu hãnh của một người tuân thủ luật pháp (c.20). Dù mong muốn có được sự sống đời đời, anh ấy lại yêu mến điều khác hơn và khước từ Đấng Christ, ở đây là gia tài mình đang sở hữu.
 

        Lời kêu gọi của Chúa trong Ma-thi-ơ 19:21 có nghĩa rằng: khi chúng ta khiêm nhường đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và nhận lấy món quà cứu rỗi miễn phí, Ngài mời gọi chúng ta: “Hãy đến mà theo ta”. Một người tin Chúa, nhận lãnh từ nơi Chúa thì sau đó được Chúa kêu gọi vào sự phục vụ Ngài, theo Ngài và làm môn đồ Ngài.
 

        Hãy nhìn lại chính đời sống mình, liệu chúng ta có đang lưỡng lự khước từ lời mời gọi nơi Cứu Chúa? Chúa muốn chúng ta làm gì để nhận được sự cứu rỗi và lời hứa về sự sống đời đời với Ngài? Điều gì đang ngăn trở bạn hoàn toàn đầu phục Ngài?
 
 

(theo Cindy Hess Kasper)
TĐ chuyển ngữ