04:32 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94


Hôm nayHôm nay : 11971

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989952

Trang nhất » Tin tức » Tin Tức Hội Thánh

LỄ CẢM TẠ 54 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC

Thứ ba - 20/09/2016 23:52
LỄ CẢM TẠ 54 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC

LỄ CẢM TẠ 54 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC

Vào lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 18/9/2016, Tôi Con Chúa tại Hội thánh Vĩnh Phước hân hoan nhóm lại trong chương trình Lễ Cảm Tạ 54 năm thành lập Hội thánh với chủ đề: Sự Tạ Ơn.


LỄ CẢM TẠ 54 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC
 
                  Vào lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 18/9/2016, Tôi Con Chúa tại Hội thánh Vĩnh Phước hân hoan nhóm lại trong chương trình Lễ Cảm Tạ 54 năm thành lập Hội thánh với chủ đề: Sự Tạ Ơn. Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Đồng Minh, Diễn giả: Ms. Phan Văn Cử, TTQ-TLH. Hướng dẫn CT: Tk. Nguyễn Hoàng Thảo.
 

                  Xuyên suốt chương trình, các bài Thánh Ca, Kinh Thánh đọc đối đáp với nội cảm tạ được  các Ban hát trong Hội thánh dâng lên Chúa với lòng biết ơn sâu sắc.
 

                  Tk. Nguyễn Hoàng Thảo có Bài Tường Trình Sinh Hoạt Hội thánh sơ lược sự hình thành và phát triển của Hội thánh Vĩnh Phước trải 54 năm qua một video clip thật sinh động. (Bài tường trình được đính kèm bên dưới).
 

                  Ms. Phan Văn Cử, TTQ-TLH chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: Sự Tạ Ơn, Kinh Thánh: Thi Thiên 139:1-16, Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18. Trước hết cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn gìn giữ va ban ơn cho Hội thánh Chúa tại Vĩnh Phước. Khích lệ con dâng Chúa tại Vĩnh Phước thể hiện lòng biết ơn Chúa về những gì Chúa ban qua đời sống của mình làm sáng danh Chúa.
 

                  Tiếp đến, Ms. Nguyễn Đình Hiệu cầu nguyện đặc biệt cho Hội thánh Vĩnh Phước, xin Chúa giữ gìn và ban ơn để Hội thánh Vĩnh Phước ngày càng phát triển hơn nữa.
 

                  Giờ nhóm kết thúc lúc 10h30 sau khi Ms. Huỳnh Sỹ Hùng cầu nguyện chúc phước.
 
                  Sau giờ nhóm, Hội thánh thông công với nhau qua bữa tiệc Buffet do một con cái Chúa trong Hội thánh dâng hiến.

                  Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Tk. Nguyễn Hoàng Thảo hướng dẫn chương trình


Quang cảnh buổi lễ cảm tạ


MsQn. Nguyễn Đồng Minh cầu nguyện khai lễ


BTC: Có Chúa Dắt Chăn - Ban Thanh Thiếu niên


Ban nhạc


TC: Cảm Tạ Chúa - Chúa Lo Cho Ta Chăng? - Ban Trung niên - Nữ giới


Đơn ca


Dâng hiến


Cs. Trần Lê Hiếu thông báo về Chương trình Truyền giảng


Ban nhạc Thiếu Nhi Ấu


BTC: Chúa Đem An Vui Cho Tôi - Ban Thiếu Nhi Ấu


BTC: Xin Tạ Ơn Chúa - Ban Tráng niên - Thanh tráng


Ms. Phan Văn Cử, TTQ-TLH chia sẻ Lời Chúa





MsTr/s. Nguyễn Đình Hiệu cầu nguyện đặc biệt cho Hội thánh


MsTr/s. Huỳnh Sỹ Hùng cầu nguyện chúc phước



Ban Ẩm Thực và Phụ bếp


Thực đơn




Chuẩn bị cho bữa ăn





Các con cái Chúa tự chọn món ăn cho mình






Tk. Nguyễn Hoàng Thảo hướng dẫn Hội thánh chọn món ăn








Các con cái Chúa thưởng thức món ăn

Bảng Tường Trình Sinh Họat Hội Thánh
Lễ Cảm Tạ 54 Năm Thành Lập Hội Thánh Vĩnh Phước
(1962-2016)
 
             Tường trình sinh họat Hội thánh nhân Lễ Kỷ niệm 54 năm thành lập Hội thánh Vĩnh Phước được thể hiện qua 2 phần:
             - Phần 1: Nhìn lại quá khứ để ôn cố tri tân.
             - Phần 2: Sinh hoạt Hội thánh năm thứ 54 (2016).
             * Phần 1: Nhìn Lại Quá Khứ
             Nhằm giúp cho Hội thánh (HT) được nhắc nhớ về sự thành lập HT Vĩnh Phước qua lễ Cảm tạ hằng năm. Chúng ta cần nhìn lại quá khứ về sự hình thành Hội thánh Vĩnh Phước với sơ lược như sau:
             I. Giai đoạn gieo giống ban đầu:
             - Năm 1926: Tin Lành được truyền đến Khánh Hòa qua các chương trình phát sách làm chứng của Truyền đạo Lê Đình Lôi và Giáo sỹ Travis thuộc Hội truyền giáo Phước Âm Liên hiệp.
             - Năm 1927: Truyền đạo Huỳnh Kim Luyện tiếp tục công việc nầy tại Nha Trang.
             - Năm 1928: Truyền đạo Phan Đình Liệu được bổ đến Nha Trang.
             - Sau nhiều năm đã có những tín hữu đầu tiên và Hội thánh Nha Trang được thành lập.
             - Năm 1949: Chủ tọa đương thời của Hội thánh Nha Trang là Mục sư Lê Khắc Chấn có kế hoạch phát triển Hội thánh về hướng Đông Bắc Thành phố Nha Trang và Hội thánh Nha Trang đã thuê một căn nhà tại thôn Cù Lao, Xã Vĩnh Phước nay là phường Vĩnh Thọ để làm một điểm nhóm cho Vĩnh Phước.
             - Năm 1951: Mục sư Trần Trọng Thục và Hội thánh Nha Trang đã mua một căn nhà khác tại Cù Lao – Vĩnh Phước làm chỗ nhóm thay cho nhà thuê.
             - Năm 1956: Mục sư Trần Văn Đệ và Hội thánh Nha Trang tiếp tục gây dựng phát triển công việc Chúa tại Cù Lao – Vĩnh Phước. TẠ ƠN CHÚA.
             II. Giai đoạn thành lập Hội thánh Vĩnh Phước:
             - Năm 1962: Hơn 60 tín hữu nhóm lại tại Khu vực Cù Lao – Vĩnh Phước xin biệt trị khỏi Hội thánh Nha Trang. Như vậy, sau 13 năm cưu mang, gây dựng từ năm 1949-1962 Hội thánh Vĩnh Phước chính thức được thành lập năm 1962 và mua được khu đất tại vị trí ngày nay để xây dựng nhà thờ.
Xây dựng nhà thờ:
             - Từ năm 1963 đến tháng 10/1964 ngôi nhà thờ đầu tiên của Hội thánh được xây dựng ngay tại địa điểm khu đất ngày nay. Nhà thờ hoàn thành tháng 10/1964.
             - Năm 1996 đến tháng 7/1997 Ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng thay cho Nhà thờ cũ đã chật chội không đủ chỗ nhóm cho Hội thánh với chiều dài 33,5m, rộng 14m. Hoàn thành tháng 7/1997 cách đây 19 năm là nhà thờ ngày nay.TẠ ƠN CHÚA.
             III. Quản nhiệm Hội thánh qua các thời kỳ:
             1. Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi (Từ năm 1962-1968)
             2. Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng (Từ năm 1968-1978) Quản nhiệm Hội thánh lần thứ nhất.
             3. Mục sư Kiều Toản (Từ năm 1979-1982)
             4. Mục sư Huỳnh Sỹ Hùng (Từ năm1982-2002) Quản nhiệm Hội thánh lần thứ hai.
             5. Mục sư Lê Khắc Huy (Từ năm 2003-2007)
             6. Mục sư Phan Văn Cử (Từ năm 2007-2014)
             7. Mục sư Nguyễn Đồng Minh (Từ tháng 12/2014 đến nay)
             Như vậy có 07 đời Quản nhiệm Hội thánh trải qua 54 năm. TẠ ƠN CHÚA.
             Bên cạnh đó có Phó Quản nhiệm Hội thánh và các Phụ tá Quản nhiệm sau:
             1. Truyền đạo Đinh Thuận – Phụ tá Quản nhiệm 2008-2009
             2. Truyền đạo Huỳnh Hữu Nghĩa – Phụ tá Quản nhiệm 2008-2009
             3. Truyền đạo Đinh Thuận – Phó Quản nhiệm 2010-2014
             4. Truyền đạo Nguyễn Đức – Phụ tá Quản nhiệm 2011-2014.
             5. Truyền đạo Nguyễn Hoàng Thanh Lâm – Phụ tá Quản nhiệm 2011-2015.
             Đến nay, các Tôi tớ Chúa đã là Mục sư Nhiệm chức ra đi hầu việc Chúa tại các Hội thánh.
             *Phần 2: SINH HOẠT HỘI THÁNH NĂM THỨ 54 (2016)
             - Lễ Cảm tạ hằng năm của Hội thánh là một cơ hội để mỗi tín hữu và Hội thánh thể hiện lòng biết ơn Chúa – dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời những thành quả trong thời gian qua để Hội thánh cùng TẠ ƠN CHÚA.
             - Năm nay 2016 – Qua Lễ Cảm tạ lần thứ 54 vài nét sơ lược sinh hoạt của Hội thánh như sau:
             - Tổng số tín hữu Hội thánh Vĩnh Phước năm 2015 là 1025 người gồm 308 hộ gia đình. Đến tháng 09/2016 có 36 tín hữu gồm 09 gia đình đã rời khỏi Hội thánh đi nơi khác sinh sống trong nước hay tại nước ngoài. 36 tín hữu ra đi đa số là người kỳ cựu nòng cốt của Hội thánh. 36 tín hữu rời xa Hội thánh là 07 hàng ghế trong Nhà thờ trống chỗ – Một sự thiếu vắng không nhỏ.
             - Và Hội thánh từ đầu năm đến nay đã có thêm 34 tân tín hữu đã thọ Lễ Báp têm chính thức gia nhập Hội thánh Vĩnh Phước. TẠ ƠN CHÚA.
             - Nhóm Khiếm Thính năm 2015 có 22 người- Hiện nay có 27 người sinh hoạt trong Hội thánh.
             - Sinh viên Tin Lành từ các nơi về học tại Thành phố Nha Trang và sinh họat với Hội thánh Vĩnh Phước năm 2015 là 80 sinh  viên, hiện nay là 72 sinh viên.
             - Hội thánh vẫn duy trì sự sinh hoạt đều đặn từ Chúa nhật đến thứ Bảy hằng tuần không ngày nào trống lịch.
             - Hội thánh hiện có 07 khu vực trong đó có Hội nhánh Vĩnh Hòa. Các khu vực nhóm lại vào tối thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần.
Chúng ta cần biết sinh họat trong Hội thánh như sau:
             - Chúa nhật: Buổi sáng học TCN – Thờ phượng chính
                        Buổi chiều sinh hoạt các ban.
                        Buổi tối truyền giảng 2 Chúa nhật đầu tháng và tuần thứ ba của tháng.
                        Còn lại các Chúa nhật khác  có lớp học Kinh Thánh do Mục sư Lê Văn Thiện giảng dạy.
             - Tối thứ Hai: Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế.
             -Tối  thứ Ba: Trường Chúa nhật có lớp Tra Cứu bài dạy TCN trước cho giáo viên lên lớp.
             - Tối thứ Tư: Nhóm Khu vực.
             - Tối thứ Năm: Nhóm cầu nguyện Hội thánh.
             - Tối thứ Sáu: Nhóm Khu vực.
             - Tối thứ Bảy: Các Ban sinh hoạt – Tập hát….
             Hội thánh Vĩnh Phước hiện có 26 Ban Sinh hoạt và Phục vụ phụ trách đều đặn các công tác được giao một cách chuyên cần rất hiệu quả. TẠ ƠN CHÚA.
             * Hội thánh có 02 công tác trọng điểm: Đó là công tác Cơ Đốc Giáo Dục và Công tác Truyền Giáo.
             1. Công tác Cơ Đốc Giáo Dục:
             - Hiện nay, Trường Chúa Nhật của Hội thánh duy trì 15 lớp – Có 28 giáo viên phụ trách – Tổng số học viên trên 280 người. Học vào mỗi sáng Chúa nhật từ  7h-8h một cách đều đặn.
             - Mỗi tối thứ Ba, Trường Chúa nhật có Lớp Tra Cứu Bài dạy Trường Chúa nhật cho giáo viên trước khi đứng lớp vào Chúa nhật.
             - Khóa Thánh Kinh hè năm nay 2016 được tổ chức từ ngày 29/5 đến ngày 10/6/2016 với trên 250 học viên. Chi phí tổ chức Thánh Kinh Hè nămnay là 75 triệu đồng.
             - Cơ Đốc Giáo Dục có Chương trình đọc Kinh Thánh thường xuyên để con cái Chúa tham gia đọc Kinh Thánh.
             - Cơ Đốc Giáo Dục Hội thánh cũng chú trọng đào tạo người phục vụ , đã tổ chức được 02 lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và lớp Học Kinh Thánh vào tối Chúa nhật không truyền giảng.
             - Năm nay (2016) Hội thánh khuyến khích Hỗ trợ 50% học phí cho các con cái Chúa trong Hội thánh để học lớp Thánh Kinh Căn Bản trong mùa hè vừa qua tại 32 Lê Thành Phương – Nha Trang. TẠ ƠN CHÚA.
             2. Công tác Truyền giáo:
             Khối Truyền giáo Hội thánh bao gồm: Ban Truyền Giảng tổ chức các chương trình truyền giảng lớn nhỏ. Ban Chứng đạo – Chăm sóc.
             Trong 09 thán g qua đã tổ chức 17 đêm truyền giảng trong đó có một Chương trình Truyền giảng lớn.
             Số người tin Chúa qua gần 09 tháng là 182 người. 
             Trong đó: 138 người tin Chúa qua các Chương trình Truyền giảng.
                    38 người tin Chúa qua nhân sự chứng đạo.
                    06 người tin Chúa qua cá nhân chứng đạo.
             - Có 90 người tiếp cận được chăm sóc.
             - Có 45 người được chăm sóc nhóm lại với Hội thánh.
             - Có 02 đợt làm Báp têm là 34 người.
             - Có 25 người Báp têm hằng tuần chuyên cần nhóm lại với Hội thánh và Ban ngành. TẠ ƠN CHÚA.
             *TÀI CHÍNH HỘI THÁNH:
             Sự dâng hiến mỗi năm của Hội thánh có tăng trưởng rõ rệt. Năm 2015 Quỹ tự trị Hội thánh số dâng là hơn 1tỷ 300 triệu đồng. Đặc biệt Giáng Sinh vừa qua tổng số tiền Tôi con Chúa dâng hiến cho  Lễ Giáng Sinh là hơn 100 triệu đồng.
             - Từ đầu năm đến nay. Qua gần 09 tháng số dâng Quỹ tự trị đã thu là trên 950 triệu đồng.
             Công Tác Xã Hội của Hội thánh:
             - Chương trình Khuyến học của Hội thánh hiện đang cấp học bổng hàng tháng là 150 suất cho học sinh – sinh viên – Tu sinh trong Hội thánh Vĩnh Phước và 12 Hội thánh trong Tỉnh Khánh Hòa. Năm 2015 số tiền học bổng trợ cấp là 640.822.000đ.
             - Hiện nay, qua 8 tháng đầu năm, tính từ tháng 01 đến tháng 08/2016. Quỹ khuyến học đã thu là 421.051.000đ và đã phát học bổng là 396.990.000đ. TẠ ƠN CHÚA.
             - Hội thánh qua sự  giúp đỡ của ân nhân hiện thuê 14 phòng thuộc nhà trọ Hoàng Oanh cho sinh viên Tin Lành ở xa trọ học miễn phí với số tiền là trên 170 triệu đồng một niên học và đầu năm học trong tháng 09 nầy đã bố trí sắp xếp cho gần 60 sinh viên trọ học ổn định. TẠ ƠN CHÚA.
             - Ban Tương Tế Hội thánh mỗi tháng vẫn tiếp tục mua các phần gạo giúp cho các tín hữu nghèo đơn chiếc.
             - Đặc biệt trong dịp Lễ Giáng Sinh cuối năm 2015. Hội thánh đã tổ chức phát Quà từ thiện phối hợp vơi UBND Phường Vĩnh Phước phát 100 phần quà Giáng Sinh ngay tại cơ sơ Nhà thờ Hội thánh trị giá 15 triệu đồng. Năm nay 2016 tin rằng Hội thánh Vĩnh Phước bên cạnh có các Ban như Thanh niên – Thanh Tráng – Tráng niên sẽ tiếp tục làm được công tác từ thiện nầy mạnh mẽ hơn nữa. TẠ ƠN CHÚA.
             Ngoài ra phải kể đến các ban Phục vụ trong Hội thánh như: Âm thanh – Âm nhạc –  Ẩm thực – Áo lễ – Chiếu hình – Điện Ánh Sáng – Phiên dịch – Văn Phòng – Trang trí – Cắm hoa – Trật tự – Vệ sinh đã tận tình tận tâm chu toàn các công tác Hội thánh đã giao với tinh thần đầy trách nhiệm. TẠ ƠN CHÚA.
             Và cuối cùng trong 9 tháng qua của năm 2016:
             Năm Cảm tạ lần thứ 54 Hội thánh có:
             - 05 đám cưới
             - Không có đám tang.
             - Và Cầu nguyện dâng nhà mới là 03 nhà cho gia đình Con cái Chúa và gần nhất là tin vui trong tuần qua có thêm 01 cháu bé được sinh ra trong Hội thánh Chúa.
             PHẦN KẾT LUẬN:
             Kính thưa Hội thánh,
             Sự Cảm tạ dâng lên Chúa không chỉ bằng Lời nói nhưng cũng bằng hành động xuất phát từ tấm lòng chân thành biết ơn Chúa được thể hiện qua các công việc mà nhiều tôi con Chúa trong Hội thánh đã tận tâm, tận lực dâng công, dâng của để cùng nhau xây dựng và phát triển Hội thánh trong 54 năm qua để có được Hội thánh Vĩnh Phước như ngày nay.
             Chúng ta TẠ ƠN CHÚA  và cảm ơn vô cùng đến những Tôi tớ, Con cái Chúa đã góp phần với Hội thánh Vĩnh Phước từ quá khứ đến ngày nay.
             Bằng tất cả tấm lòng chân thành, Chúng ta là Tôi con Chúa tại Hội thánh Vĩnh Phước sẽ như Tác giả Thi Thiên mà nguyện rằng:
             Tôi sẽ 
Cảm tạ Chúa trong Hội lớn,
             Ngợi khen Ngài giữa dân đông.
             Và nguyện công việc Chúa lộ ra cho các Tôi Tớ Chúa và sự vinh hiển  Chúa sáng trên con cái họ.
             Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi.
             Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi,
             Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.
             Thi thiên 90:16-17
             Muốn thật hết lòng.
Tk. Nguyễn Hoàng Thảo
Lễ Cảm tạ 54

Tác giả bài viết: Ban Biên Tập

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới nhất

  • LỄ CẢM TẠ LẦN THỨ 2 CỦA ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC – HTTL VĨNH PHƯỚC

    LỄ CẢM TẠ LẦN THỨ 2 CỦA ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC – HTTL VĨNH...

  • TRUYỀN GIẢNG THƯỜNG KỲ CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC THÁNG 4/2024

    TRUYỀN GIẢNG THƯỜNG KỲ CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC THÁNG 4/2024

  • LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

    LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH...

  • LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

    LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH...

  • HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH 3/2024

    HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH...

  • TRUYỀN GIẢNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

    TRUYỀN GIẢNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

  • BAN CAO NIÊN THỜ PHƯỢNG CHÚA & BẦU BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2024-2025

    BAN CAO NIÊN THỜ PHƯỢNG CHÚA & BẦU BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM...

  • HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY ĐẦU NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

    HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY ĐẦU NĂM MỚI GIÁP...

  • NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA GIAO THỪA NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

    NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA GIAO THỪA NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

  • BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 30 (1994 – 2024)

    BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ...

  • HTTL VĨNH PHƯỚC TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÓ KHĂN TRONG PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC

    HTTL VĨNH PHƯỚC TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÓ...

  • BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2023

    BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH...