CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ 2016

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ 2016
Lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 08/5/2016, Hội thánh Chúa tại Vĩnh Phước nhóm thờ phượng Chúa nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ. Chương trình do các em Thanh-Thiếu niên trong Hội thánh thực hiện.

 
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ 2016

                 Lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 08/5/2016, Hội thánh Chúa tại Vĩnh Phước nhóm thờ phượng Chúa nhân ngày Hiếu Kính Cha Mẹ. Chương trình do các em Thanh-Thiếu niên trong Hội thánh thực hiện. Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Đồng Minh, Hướng dẫn chương trình: Trần Thị Thùy Trang. Hiện diện gồm Quý Mục sư, Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư và hơn 500 tín hữu tham dự.
 
                 Giờ thờ phượng Chúa diễn ra trong không khí trang nghiêm, các bài Thánh ca, Kinh Thánh đọc đối đáp được dâng lên Chúa. 
 
                 Tiếp đến, các bài hát cũng như món quà nhỏ các em gởi đến các bậc làm cha mẹ nói lên lòng biết ơn của các em đối với các bậc làm cha mẹ trong Hội thánh. Cảm ơn Chúa vì các em có cha mẹ yêu thương, chăm sóc các em, bảo vệ các em.
 
                  Hoạt cảnh: “Tấm Lòng Người Mẹ” kể về câu chuyện của Rít-ba, vì thương con nên đã canh giữ xác con cả ngày lẫn đêm không cho chim trời và thú đồng đến gần. Qua câu chuyện của Rít-ba, Nữ Tđ. Nguyễn Trần Hoàng Phương có lời kết luận nhắc nhở các bậc phụ huynh cẩn trọng trong hành động của mình vì có thể ảnh hưởng đến con cháu.
 
                 Chương trình kết thúc lúc 10h00 sau khi cô Trần Phương Hà cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và MsTrs. Huỳnh Sỹ Hùng  cầu nguyện chúc phước.

                   Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Quang cảnh buổi nhóm


Ms. Quản nhiệm cầu nguyện Khai lễ


Cô Thùy Trang hướng dẫn chương trình


Cs. Trần Lê Hiếu làm chứng


Hướng dẫn Chương trình


BTC: Mẹ - Ban Thiếu Nhi Ấu


Ban nhạc Thiếu Nhi Ấu


BTC: Cảm Nhận Của Con - Thanh, Thiếu niên




Tặng quà cho các bậc Phụ huynh trong Hội thánh


BTC: Mãi Ghi Ơn Cha Mẹ - Tam ca




Hoạt cảnh: Tấm Lòng Người Mẹ - Thanh, Thiếu niên


Nữ Tđ. Nguyễn Trần Hoàng Phương kết luận

Tác giả bài viết: Ban Biên Tập