MƯỜI CÂU HỎI GIÁO VIÊN DẠY LỜI CHÚA LUÔN TỰ VẤN MÌNH
Những câu hỏi quan trọng mà người dạy lời Chúa luôn tự hỏi chính mình.
MƯỜI CÂU HỎI QUAN TRỌNG GIÁO VIÊN DẠY LỜI CHÚA LUÔN TỰ VẤN CHÍNH MÌNH
1. Tôi có nhờ cậy quyền phép của Thánh Linh và lòng yêu thương của Chúa mà dạy dỗ các học viên Lẽ Thật của Chúa không?
2. Tôi có luôn quan tâm đến nhu cầu tâm linh, tình trạng thuộc linh, nếp sống Cơ đốc của từng học viên không? Tôi đã làm gì để giúp đỡ các học viên của tôi?
3. Mỗi học viên học lời Chúa với tôi có cảm nhận rằng tôi yêu thương họ và đối xử công bằng với học không?
4. Tôi có thật lòng cảm thông và hết lòng tìm cách giúp đỡ những học viên “yếu đuối”, ngã lòng, phạm tội để học nhận biết Chúa, đầu phục Ngài?
5. Tôi có thật lòng yêu thương học viên bướng bỉnh cũng như yêu thương học viên ngoan hiền không? Tôi có thiên vị khi thể hiện tình yêu đối với các học viên không?
6. Tôi có làm cho học viên của tôi cảm nhận học được quý trọng, được quan tâm, được tin cậy không?
7. Tôi có quá khắc khe (nghiêm khắc), thành kiến, thiếu bao dung, không rộng lượng đối với các học viên (hoặc một vài học viên nào đó) không?
8. Tôi có đòi hỏi người khác phải làm một điều gì mà chính mình chưa làm gương cho học viên về điều đó?
9. Tôi có khích lệ học viên sống đời sống Cơ đốc cao đẹp như chính mình đang sống (nguyên tắc “bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ”)? Nếu học viên không còn nhớ điều tôi đã dạy cho họ, liệu đời sống tôi có nhắc nhở họ về Chúa và tiếp tục ảnh hưởng tốt trên họ không?
10. Tôi có thường xuyên cầu nguyện cho học viên của tôi không? Họ có biết rằng tôi luôn cầu nguyện cho họ không?