BAN KHUYẾN HỌC TỔNG KẾT NIÊN HỌC 2013-2014

BAN KHUYẾN HỌC TỔNG KẾT NIÊN HỌC 2013-2014
Chương trình khuyến học HT Orange được thực hiện đến 13 Hội thánh và điểm nhóm bao gồm Ba Ngòi, Cam Nghĩa, Quảng Hòa, Diên Khánh, Dục Mỹ, Đại Lãnh, Đầm Vân, Ninh Hòa, Phú Hữu, Phước Hải, Vạn Ninh, Vĩnh Lương và Vĩnh Phước.


HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC
                BAN KHUYẾN HỌC

 
TỔNG KẾT NIÊN HỌC 2013-2014
 
          1. Hoạt động trong niên học:

          Tối thứ Năm ngày 21/8/2014, tại phòng nhóm Trung niên có Lễ Tổng Kết Niên Học 2013-2104.

          Chương trình khuyến học HT Orange được thực hiện đến 13 Hội thánh và điểm nhóm bao gồm Ba Ngòi, Cam Nghĩa, Quảng Hòa, Diên Khánh, Dục Mỹ, Đại Lãnh, Đầm Vân, Ninh Hòa, Phú Hữu, Phước Hải, Vạn Ninh, Vĩnh Lương và Vĩnh Phước.
          So với niên học trước, niên học 2013-2014 có số lượng các em được bảo trợ tăng từ 118 em lên 134 em; trong đó có 105 học sinh và 29 sinh viên, tu sinh. Số tiền giúp cho học sinh phổ thông tăng từ 270.000 đồng/em/tháng lên 290.000 đồng/em/tháng, giúp cho sinh viên và tu sinh là 250 USD/em/niên học. Ngoài ra, một số ân nhân còn có những đợt giúp bổ sung cho các em trong dịp đầu niên học và Tết Nguyên đán. Hội thánh Vĩnh Phước cũng đang bảo trợ cho 5 em học sinh bằng nguồn trợ giúp từ Quý ân nhân trong và ngoài Hội thánh.
          Đối với các em sinh viên và tu sinh việc phát học bổng được thực hiện hai lần vào mỗi đầu học kỳ 1 và học kỳ 2. Đối với các em học sinh, việc phát học bổng được thực hiện định kỳ hàng tháng.

          Kết quả học tập của từng em đã được các em thể hiện trong thư gởi Quý ân nhân vào cuối niên học.
          Trong suốt niên học, các em đã có 3 đợt viết thơ và gởi cho Quý ân nhân thông qua CTKH vào các dịp Giáng sinh, sau Tết Âm lịch (kết thúc học kỳ 1) và kết thúc niên học.
          Kết thúc niên học, có 9 em học sinh đã hoàn thành chương trình phổ thông và dự thi vào các trường đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp, 6 em sinh viên và tu sinh đã hoàn thành việc học. Ban Khuyến học Vĩnh Phước đã chọn 6 em học sinh phổ thông thuộc HT Vĩnh Phước có thành tích học tập tốt nhất của cấp 1 (lớp 1-5), cấp 2 (lớp 6-9) và cấp 3 (lớp 10-12) để trao phần thưởng khích lệ, nguồn phần thưởng này do con cái Chúa trong Hội thánh dâng hiến.
 

         2. Một số hình ảnh Tổng kết niên học:

 







Phát phần thưởng cho các em học sinh có thánh tích tốt


Ông Tk. Nguyễn Tưởng có lời khích lệ


Ông Trần Văn Trung - Trưởng Ban Khuyến Học - tổng kết và khích lệ


Chụp hình lưu niệm




 Phát học bổng cho các em học sinh

Tác giả bài viết: Ban Khuyến Học