BAN THANH TRÁNG VÀ BAN PHỤ NỮ GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH TRONG HỘI THÁNH

BAN THANH TRÁNG VÀ BAN PHỤ NỮ GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH TRONG HỘI THÁNH
Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, vâng theo lời Chúa dạy "Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình"(Mác 12:31). Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, đại diện của 02 Ban Thanh Tráng và Phụ nữ đã đến thăm, giúp đỡ những người đau trong Hội Thánh là ông Sử và cô Chạy. Đây là 2 trường hợp bị bệnh thật sự neo đơn và khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ của Hội Thánh.


BAN THANH TRÁNG VÀ BAN PHỤ NỮ GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH TRONG HỘI THÁNH
 

   Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, vâng theo lời Chúa dạy "Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình"(Mác 12:31). Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, đại diện của 02 Ban Thanh Tráng và Phụ nữ đã đến thăm,  giúp đỡ những người đau trong Hội Thánh  là ông Sử và cô Chạy. Đây là 2 trường hợp bị bệnh thật sự neo đơn và khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ của Hội Thánh.
 

    Trường hợp của ông Sử vô cùng đơn chiếc, không người thân bên cạnh. Trong những ngày nằm viện ông chỉ có một mình, vui buồn chỉ có Chúa và có Hội Thánh. Cụ nói: "Chúa đã cứu tôi nhiều lần rồi, bây giờ đến lần này, tôi tin Chúa sẽ chữa lành cho tôi nữa, chỉ có Chúa thôi, các anh chị ạ!" 
 

   Trường hợp của cô Chạy thật đáng thương. Cô bị té gãy xương vai không thể mổ được vì bị ảnh hưởng của bệnh tiểu đường. Đau đớn rên xiết, mọi gánh nặng đổ dồn trên vai chồng con.
 

   Cảm thương cho anh chị em đau đớn trong bệnh tật, Ban Thanh Tráng đã vận động toàn ban giúp đỡ cho cụ Sử với một số tiền khá lớn để cụ có thể chữa bệnh và trang trải cuộc sống.


Ban Thanh Tráng thăm cụ Sử

 

   Ban Phụ Nữ đã vận động toàn ban để giúp đỡ cho cô Chạy. Đại diện Ban Điều hành đã đến thăm viếng và trao gởi số tiền cho gia đình. 

Ban Phụ nữ thăm cô Chạy
 

    Được nghe những lời bày tỏ của cụ Sử và cô Chạy mà lòng đầy cảm thương cho anh chị em mình, dù gặp hoạn nạn, dù khó khăn nhưng lòng vẫn quyết tin cậy Chúa, nương cậy nơi Đức Chúa Trời quyền năng chữa lành cho mình. 
 

   Người trao gởi yêu thương, giúp đỡ cũng như người nhận sự giúp đỡ đều cảm thấy thỏa lòng, vui mừng bởi lẽ tất cả đều đang làm theo lời Chúa dạy, cùng gây dựng thân thể Đấng Christ được mạnh mẽ. 
 

   Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua nghĩa cử yêu thương này.

Tác giả bài viết: TTV. PH