LỄ CẢM TẠ 63 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC 1962 - 2025
- Thứ hai - 22/09/2025 21:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
LỄ CẢM TẠ 63 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC 1962 - 2025
Vào lúc 8h00 Chúa nhật 21/9/2025, HTTL Vĩnh Phước đã long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ 63 năm thành lập Hội thánh 1962 – 2025. Hội thánh vui mừng đón tiếp Mục sư Nguyễn Hải Bằng - Ủy viên Tổng Liên Hội, diễn giả của chương trình. Qúy Mục sư cùng con cái Chúa xa gần nô nức về tham dự ngày vui mừng của Hội thánh.
Chủ đề: THUẬT LẠI VIỆC CHÚA LÀM
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hải Bằng - Ủy viên TLH
Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa - QnHT


Chấp sự Đỗ Minh Thành hướng dẫn chương trình

Chặng đường 63 năm thành lập và phát triển Hội thánh với bao biến cố thăng trầm nhưng Hội thánh Chúa vẫn đứng vững vàng cho đến ngày nay. Trên nền thạch kiên cố là Chúa Giê-xu, Hội thánh không hề nao núng bởi biết rằng Đấng Quyền Năng đang đi giữa Hội thánh Ngài, bảo vệ, che chở Hội thánh như con ngươi của mắt Ngài vậy. Đây là thời điểm để tôi con Chúa nhìn lại dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen về sự Thành tín của Đức Chúa Trời trên Hội thánh Vĩnh Phước, Đấng đã sáng lập Hội thánh và đang kiện toàn Hội thánh mỗi ngày.
Từ một số người đến ngày hôm nay số tín hữu đã lên đến hơn ngàn người. Hội thánh đã mở thêm các Hội thánh mới. Đó là Hội thánh Vĩnh Lương, Hội thánh Núi Sạn, Hội thánh Công Chính, Điểm nhóm Đầm Vân, Điểm Nhóm Vĩnh Hòa, Điểm nhóm Đắc Lộc. Bên cạnh đó có nhiều Qúy đầy tớ Chúa xuất thân từ Hội thánh Vĩnh Phước đang hầu việc Chúa trong và ngoài nước.
Trong chương trình thờ phượng đã có các Ban Sinh hoạt góp phần tôn vinh Chúa. Hội thánh hòa lòng ngợi khen chúc tụng Chúa với lòng biết ơn sâu xa Đấng đã thành lập, gìn giữ, bảo vệ, dưỡng nuôi Hội thánh ngày càng mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.

TC 802 "Bên Tôi Là Chúa Jêsus" & 799 "Trọn Đời Ngợi Khen" Ban Thiếu Nhi-Ấu

TC 681 "Công Việc Của Đức Chúa Trời" Ban Phụ nữ

"Thấy Chúng Ta Luôn Trung Thành" Ban Thanh - Thiếu niên

TC 265 "Neo Tôi Chắc, Rất Chắc" Ban Chấp sự

TC 510 "Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời" Ban Cao niên

"Ơn Phước" Thiên Phúc

TC 676 "Bài Ca Cảm Tạ" Điểm Nhóm Vĩnh Hòa & Đắc Lộc

TC 419 "Hồn Ta Hằng Khen Chúa" Ban Trung-Tráng niên & Thanh Tráng
Thư ký Hội thánh đã tường trình sinh hoạt Hội thánh. Điểm qua giai đoạn Hội thánh được thành lập với bao công khó của bậc tiền nhân. Kế tiếp tường trình những sinh hoạt của HT trong năm 2025. Việc học Lời Chúa cách mạnh mẽ, tấm lòng hăng say phục vụ, sinh hoạt các ban ngành đông đúc, kiến thiết cơ sở nhà Chúa được trùng tu. Hội thánh quan tâm nhiều đến công tác Truyền giảng Tin lành tuy nhiên cần phải nổ lực nhiều hơn nữa để đánh trận. Tất cả cùng nhận ra rằng ơn thương xót của Chúa quá lớn trên Hội thánh. Hội thánh sẽ cứ tiếc tục nương mình nơi Chúa để sống bày tỏ vinh quang của Ngài cho thế gian được biết về Đức Chúa Trời yêu thương, Thành Tín và đầy lòng Nhân từ trên những kẻ kính yêu Ngài.

Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo tường trình sinh hoạt Hội thánh

Sứ điệp “THUẬT LẠI VIỆC CHÚA LÀM” của Mục sư Nguyễn Hải Bằng - Ủy viên Tổng Liên Hội, nương trên Lời Chúa Thi thiên 66:1-12 “Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.” Vì sao phải thuật lại ơn Chúa cho thế gian được biết? Vì Chúa đáng được tôn thờ, Chúa làm những việc diệu kỳ, Chúa tinh luyện để trở nên trong sạch, là công cụ sắc bén trong tay Ngài. Vì vậy mà hãy thuật lại điều Chúa làm để muôn dân muôn nước đồng ngợi khen Ngài. Ngài đáng được chúc tụng và tôn vinh.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng - Ủy viên Tổng Liên Hội chia sẻ sứ điệp
Sau đó Mục sư Nguyễn Hải Bằng đã cầu nguyện đặc biệt cho Hội thánh. Nguyện Chúa Thánh Linh tiếp tục đi cùng với Hội thánh Ngài để tại nơi đây Danh Chúa được tôn cao và vinh hiển, Nước Chúa được mở rộng mau đến.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng - Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện đặc biệt cho Hội thánh
Chương trình kết thúc trong niềm vui mừng của tôi con Chúa khi nhìn thấy công việc Chúa làm trên Hội thánh Vĩnh Phước là lớn lao và lạ lùng. Đó là tấm lòng lo tưởng đến nhà Chúa từ Mục sư Quản nhiệm đến Ban Chấp sự và các Ban ngành cứ nối tiếp công việc phục vụ Chúa, dốc tâm thờ phượng hầu việc, đồng lòng dâng Bài Ca Cảm Tạ để làm trọn sự hứa nguyện với Đấng Chí Cao.