20:57 EDT Thứ ba, 14/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 11909

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151178

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23160211

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cam Kết Sống Trong Giao Ước

Cam Kết Sống Trong Giao Ước

“Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay” (Phục Truyền 27:9b-10).

Xem tiếp...

NGÔI VINH HIỂN

Thứ sáu - 24/02/2017 19:43
NGÔI VINH HIỂN

NGÔI VINH HIỂN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:12 Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta.

 
NGÔI VINH HIỂN

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:12

                 Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta.

                 Đời sống của Giê-rê-mi đầy khó khăn và ông biết ông cần một nơi thánh. Nơi thánh là nơi người ta đến đó để tìm sự bảo vệ và bình an. Nơi thánh tuyệt vời nhất là khi một người có thể đến gần Chúa.

                 Giê-rê-mi tin rằng nơi thánh của ông là một cái ngai. Khi ông cầu nguyện, ông bước đến ngai của Chúa. Ông biết rằng ông được bước thẳng vào trong nơi Chúa hiện diện.

                 Một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất về sự cầu nguyện là Hê-bơ-rơ 4:16, câu này khích lệ các tín hữu hãy đến trước ngai ân điển. Khi Ngài là Nhánh Công Nghĩa đã đến và chết cho tội lỗi của cả thế giới, ngai vinh hiển của Chúa được mở ra cho mọi người. Ngày nay những tín hữu có thể quỳ gối trước ngai vinh hiển và ân điển của Ngài.

                 Chữ vinh hiển chỉ phù hợp nhất khi được sử dụng cho Chúa. Chúa của Giê-rê-mi là Chúa của sự vinh hiển. Một trong những đặc tánh của sự vinh hiển Ngài là sự rực rỡ. Ngay cả ánh mặt trời rạng rỡ nhất ở Texas mà tôi rất thích cũng rất nhợt nhạt so với sự chiếu sáng rực rỡ của ngai vinh hiển Ngài.

                 Ngai của Chúa ở nơi cao. Mặc dầu ngai của Đức Chúa Trời trong đền thờ là “trên núi cao của Y-sơ-ra-ên” (Ê-xê-chi-ên 20:40), thì ngai vinh hiển thậm chí còn cao hơn. Giê-rê-mi rao giảng rằng Chúa sẽ từ nơi cao mà đem sự đoán xét đến (25:30).

                 Chúa đã ngư trên ngai Ngài ngay từ buổi ban đầu. Ngai của Chúa đã hiện hữu rất lâu trước khi Môi-se xây dựng ngai của Hòm Giao ước và rất lâu trước khi ngai ấy được đặt vào tiền tạm và sau này đặt vào đền thờ. Ngay cả trước khi thời gian được ấn định, Chúa đã cai trị từ ngai vinh hiển của Ngài.

                 Ngày nay, nơi thánh của tín hữu là chính Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu đã thế chỗ cho đền thờ và Ngài là nơi thánh cho dân sự Ngài (Giăng 2:19-21). Giê-rê-mi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thay thế đền thờ.

                 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem cho rằng đền thờ là nơi thánh duy nhất của họ. Sau này, họ sẽ bị tàn phá còn đền thờ bị đốt đến tận nền. Lẽ ra họ phải nghe lời Giê-rê-mi là người có nơi thánh ở trong chỗ cao hơn. Ngay giờ này Bạn hãy phủ phục trước ngai vinh hiển của Ngài.

                 Bạn có mối quan hệ thế nào với Chúa khi nói đến ngai của Ngài?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn