05:18 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 12595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261169

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990576

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Dạy Đạo Cho Muôn Dân

Thứ sáu - 08/09/2023 22:28
Dạy Đạo Cho Muôn Dân

Dạy Đạo Cho Muôn Dân

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (câu 19a).


Dạy Đạo Cho Muôn Dân 

Ma-thi-ơ 28:19-20

          “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (câu 19a).

          Câu hỏi suy ngẫm: Mạng lệnh “dạy dỗ muôn dân” nghĩa là gì? Để dạy đạo cho muôn dân, cần phải làm gì? Ngày nay, chúng ta có thể dự phần vào công tác dạy đạo cho muôn dân như thế nào?

          Phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:19-20 thường được biết đến với tên gọi “Đại Mạng Lệnh”. Từ “dạy dỗ” trong “dạy dỗ muôn dân” nguyên ngữ Hy Lạp là mathéteuó, nghĩa là “làm cho ai đó trở nên môn đồ hay người đi theo”. Như vậy, mạng lệnh của Chúa Giê-xu chính là “hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta”. Nghĩa là không phải chỉ chia sẻ Tin Lành và giúp họ tin Chúa là đủ, nhưng là phải làm sao để mọi dân tộc đều có những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người tin và đi theo Ngài.

          Để thực hiện công tác “dạy dỗ muôn dân” theo nghĩa ấy, Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ phải làm ít nhất 3 việc: Thứ nhất là “đi”, vì “muôn dân” chỉ về mọi dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải đi đến với họ. Thứ hai là “Báp-têm” cho người tin Chúa, nghĩa là giúp họ công khai bày tỏ đức tin và chính thức gia nhập vào Hội Thánh. Và thứ ba là “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi”. Điều này đòi hỏi bản thân chúng ta phải học đạo để nắm vững “mọi điều” Chúa truyền rồi mới có thể dạy lại cho người khác.

          Mạng lệnh Chúa dành cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu chứ không chỉ dành riêng cho các mục sư, giáo sĩ. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta vẫn có thể góp phần vào công tác “dạy đạo cho muôn dân” qua sự cầu nguyện, khích lệ nhiều người dấn thân, đào tạo người ra đi và dâng hiến tiền bạc để hỗ trợ. Bên cạnh việc mạnh dạn ra đi, chúng ta cũng cần phải khiêm nhường, mềm mại, hiểu rõ đối tượng mình tiếp cận. Chân lý không thay đổi nhưng phương cách chia sẻ chân lý có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và nhóm đối tượng, sao cho người nghe hiểu một cách rõ ràng và thấu đáo nhất chứ không phải cứng nhắc chỉ một phương pháp duy nhất.

          Dạy đạo cho muôn dân dường như là nhiệm vụ quá to lớn đối với khả năng con người. Nhưng chúng ta được khích lệ khi biết rằng Chúa hằng ở với mình mọi nơi và mọi lúc (câu 20b). Chúng ta sẽ không làm công tác này một mình vì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và thêm năng lực cho chúng ta. Mục tiêu của việc dạy đạo cho muôn dân chính là việc đào tạo những môn đồ của Chúa Giê-xu và trang bị họ để những môn đồ này có thể sản sinh ra nhiều môn đồ khác nữa, từ đó hòa vào dòng chảy của phong trào thuộc linh toàn cầu, để nhìn thấy chân lý cứu rỗi của Chúa Giê-xu lan tỏa khắp đất.

          Có nhiều dân tộc trên thế giới và ngay cả ở nước ta vẫn chưa có nhiều người tin Chúa, bạn có sẵn lòng vâng tiếng Chúa hôm nay để dự phần vào công tác “dạy đạo cho muôn dân” hay không?

          Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu tất cả mọi người và Ngài muốn mọi dân tộc đều đón nhận tình yêu cứu rỗi của Ngài. Xin giúp con biết nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để góp phần trong công tác dạy đạo cho muôn dân qua những gì con có thể làm. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn