01:28 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 10074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258648

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988055

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chớ Mang Ách Chung

Thứ tư - 09/08/2023 21:20
Chớ Mang Ách Chung

Chớ Mang Ách Chung

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14a).


Chớ Mang Ách Chung

II Sử Ký 21:5-6

          “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14a).

          Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ram đã cai trị đất nước theo đường lối nào? Nguyên nhân vì sao? Bạn được nhắc nhở gì về tầm quan trọng của hôn nhân trong Chúa?

          Vua Giô-ram chỉ cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem nhưng lại “đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên,” nghĩa là ông đã làm những điều xấu xa giống như các vua Y-sơ-ra-ên. Trong các vua Giu-đa, có vua tốt và vua xấu nhưng tất cả các vua Y-sơ-ra-ên đều là những vua xấu dưới mắt Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, Vua Giô-ram còn “theo điều nhà A-háp đã làm.” Vua A-háp đã “lập… bàn thờ cho Ba-anh… dựng hình tượng A-sê-ra… A-háp làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời… hơn các vua Y-sơ-ra-ên trước mình” (I Các Vua 16:32-33 BTTHĐ). Ngoài ra, Vua A-háp cũng đã giết ông Na-bốt là một người vô tội để chiếm vườn nho của ông (I Các Vua 21:1-14).

          Vua Giô-ram dù là con của một vị vua tin kính thuộc vương quốc Giu-đa nhưng lại có những hành động cực kỳ gian ác giống như cha vợ là Vua A-háp. Vua Giô-ram “cũng lập những nơi cao trong các núi Giu-đa, xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm, và khiến cho dân Giu-đa lầm lạc” (II Sử Ký 21:11). Ông cũng đã giết những người em vô tội của mình (II Sử Ký 21:13) và cũng bị ghi nhận là “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 6).

          Hai câu Kinh Thánh này cho biết lý do Vua Giô-ram đi trong con đường các vua Y-sơ-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va “vì người có cưới con gái A-háp làm vợ” (câu 6). Cụm từ này chính là tâm điểm của câu 6, khẳng định những tội lỗi của Vua Giô-ram đều bắt nguồn từ nguyên nhân “cưới con gái A-háp làm vợ”. Kinh Thánh cho biết trước kia Vua A-háp cũng vậy, dẫu biết nếu cưới bà Giê-sa-bên làm vợ sẽ khiến cho đất nước đi vào sự thờ hình tượng nhưng ông xem đó là việc nhỏ nên vẫn cưới bà để rồi “vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-anh” (I Các Vua 16:31 BTTHĐ).

          Ông cha ta ngày xưa có câu “cưới vợ xem tông” nhưng Lời Chúa dạy cụ thể rõ ràng cho Cơ Đốc nhân: “chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14a BTTHĐ). Sau khi một người đã lập gia đình thì vợ hoặc chồng thường là người có ảnh hưởng nhiều nhất trên cuộc sống của người đó. Vua Giô-ram dù có một người cha tin kính nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi người vợ xuất thân từ một gia đình thờ hình tượng và gian ác. Vua A-háp, cha vợ của ông, cũng vì cưới con gái của một vua ngoại bang thờ hình tượng đã khiến cho cả đất nước phải rơi vào sự thờ hình tượng rất nặng nề. Cơ Đốc nhân nếu lập gia đình với người không tin Chúa thì chẳng những nhận lấy hậu quả cho mình và con cháu mà còn nêu gương xấu cho Hội Thánh nữa. Hãy hết lòng cầu xin Chúa cho chúng ta là người chồng, người vợ tin kính Chúa và hướng dẫn con cháu đi theo đường lối Ngài.

          Bạn có quyết định gì cho hôn nhân sau khi học bài học này?

          Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết chọn người phối ngẫu tin kính Chúa cho con và con cháu con để tránh khỏi bị cám dỗ thờ hình tượng, sống giống thế gian và đi vào con đường hủy hoại.

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn