07:32 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 13336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261910

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991317

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Phong Chức Thầy Tế Lễ

Thứ hai - 21/08/2023 20:26
Phong Chức Thầy Tế Lễ

Phong Chức Thầy Tế Lễ

“Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta” (câu 13).


Phong Chức Thầy Tế Lễ

Xuất Ê-díp-tô Ký 40:12-15

          “Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta” (câu 13).

          Câu hỏi suy ngẫm: Nghi thức phong chức tế lễ cho ông A-rôn cùng các con trai ông diễn ra như thế nào? Làm chức tế lễ của Chúa là gì? Có những điều tương tự nào đã xảy ra với bạn sau khi tin nhận Chúa Giê-xu?

          Trong khi các vật dụng bên trong và ngoài sân Đền tạm chỉ được xức dầu để trở nên thánh, thì riêng ông A-rôn và các con trai ông phải được chuẩn bị rất kỹ càng, trải qua các nghi thức để có thể đứng được trước mặt Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ngài (xem thêm Lê-vi Ký 8:1-13).

          Trước tiên, họ phải được tẩy rửa trong thùng bằng đồng (câu 12). Đây là phép thanh tẩy mỗi khi đến gần Chúa, các thầy tế lễ phải thực hiện nếu không họ sẽ chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:19-21). Tiếp theo họ được mặc áo thánh. Bộ trang phục thánh của Thầy Tế lễ cả A-rôn thật lộng lẫy theo thiết kế của Chúa mang nhiều ý nghĩa. Mười hai viên ngọc có khắc tên mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên trên bảng đeo ngực và trên hai cầu vai của ê-phót đại diện cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 28). U-rim và Thu-mim trên bảng đeo ngực là công cụ giúp họ cầu hỏi, truyền thông với Chúa, và chất lượng quý giá của trang phục thánh tượng trưng cho sự sang trọng, đẹp đẽ, vinh hiển của Chúa. Sau đó, họ mới được xức dầu thánh và biệt riêng ra thánh để phụng sự Chúa trong Đền tạm. Thầy tế lễ không mặc trang phục thánh ứng hầu trước mặt Chúa sẽ phải chết.

          Công việc của thầy tế lễ cả là đại diện dân chúng ứng hầu trước Chúa và cũng là phát ngôn viên của Chúa cho dân chúng. Các thầy tế lễ giúp việc trong Đền tạm, thay mặt dân Chúa thực hiện những nghi thức thờ phượng Chúa hằng ngày và trong các lễ trọng như đại lễ chuộc tội, dâng của lễ tạ ơn, v.v…

          Ngày nay, khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta được huyết của Chúa Giê-xu tẩy sạch nguyên tội và mọi tội lỗi trong quá khứ. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta áo công bình của chính Ngài; vì thế, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công bình khi Ngài nhìn vào áo công nghĩa của Con Ngài. Chúng ta được biệt ra thánh cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh, Đấng ở cùng, dạy dỗ, dẫn dắt và thêm năng lực để chúng ta sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, Cơ Đốc nhân được ban cho danh hiệu thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, vì thế, chúng ta có đặc ân được học Lời Chúa, tương giao với Chúa, và cầu thay cho mọi người, đồng thời phải có trách nhiệm rao giảng về tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).

          Bạn nhận lãnh đặc ân từ nơi Chúa và thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào?

          Cảm tạ ơn Chúa đã chọn con giữa thế gian để làm con dân của Ngài, biệt riêng con làm đại sứ của nước thiên đàng giữa trần gian này. Cầu xin Chúa cho con biết trân quý chức vụ Chúa ban và giúp con hoàn thành sứ mạng Ngài giao cho cách tốt nhất.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn