05:28 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 12688

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990669

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

Thứ năm - 30/11/2023 21:43
Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

“Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn” (câu 16-17).


Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

Dân Số Ký 27:15-23

         “Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn” (câu 16-17).

         Câu hỏi suy ngẫm: Để có người tiếp nối công việc Chúa, ông Môi-se đã làm gì khi sắp về cùng tổ phụ? Chúa đã chọn ai và ông Môi-se làm gì với người kế tiếp? Hội Thánh cần làm gì để chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo đúng ý Chúa?

         Với cương vị lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên suốt 40 năm, ông Môi-se biết đến lúc mình sắp về với Chúa, cần phải chuyển giao quyền lãnh đạo cho người khác. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban một người lãnh đạo thuộc linh cho dân Chúa, vì họ là chiên và bầy chiên cần có người chăn (câu 17; Xa-cha-ri 10:2). Chúa đáp ứng lời thỉnh cầu của ông bằng cách xác định ông Giô-suê, “người có Thần cảm động”, sẽ là người kế vị xứng đáng nhất. Ngài chỉ thị ông Môi-se thực hiện nghi thức chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Giô-suê. Trước hết, ông cần “đặt tay” trên ông Giô-suê. Sau đó, dẫn ông Giô-suê ra mắt Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. Ông Môi-se đã làm y những Lời Chúa phán bảo.

         Không có gì ngạc nhiên khi ông Giô-suê được Đức Chúa Trời chọn tiếp nối ông Môi-se, vì ông Giô-suê đã cộng tác chặt chẽ với ông Môi-se kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập. Ông được giao lãnh đạo quân đội Y-sơ-ra-ên đánh bại dân A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16). Là một trong mười hai người do thám, ông Giô-suê cùng với ông Ca-lép đã động viên dân chúng vào chiếm xứ (Dân Số Ký 14:6-9). Ông được đầy dẫy Thánh Linh (câu 18; Phục Truyền 34:9). Về mọi mặt, ông là người kế nhiệm hoàn hảo thay cho ông Môi-se. Sau khi đặt tay và ban cho ông Giô-suê thẩm quyền Đức Chúa Trời đã ban cho ông, những tuần sau đó, ông Môi-se dần dần giao cho ông Giô-suê nhiều trách nhiệm hơn để dân chúng học cách tôn trọng và vâng lời ông trong vai trò là người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chọn.

         Để có người tiếp nối công việc Chúa, ông Môi-se trước hết đã cầu nguyện vì ông ý thức rằng lãnh đạo thuộc linh là người Chúa chọn chứ không phải ông chọn theo ý mình. Sai lầm của chúng ta là chọn người theo cảm tính, chọn người hợp ý chúng ta hoặc chọn người biết chiều theo ý mình. Tiếp theo, ông Môi-se sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo để ông Giô-suê tiếp nối công việc chứ không ôm giữ quyền lãnh đạo gây khó khăn cho ông Giô-suê khi nhận lãnh công việc Chúa. Ngày nay, một trong những trách nhiệm quan trọng của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc là phải bảo đảm rằng thế hệ tiếp theo được trang bị để tiếp tục công việc (II Ti-mô-thê 2:2). Hội Thánh địa phương phải hết lòng cầu nguyện, có kế hoạch đào tạo những người lãnh đạo mới và sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo.

         Hội Thánh Chúa ngày nay có chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lãnh đạo theo ý Chúa không?

         Lạy Chúa, xin nhắc nhở chính con và cả những người lãnh đạo trong Hội Thánh biết cầu nguyện cho việc tìm người tiếp nối chức vụ và sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế tiếp theo ý Chúa chọn. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn