09:14 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 91

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 14722

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263296

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992703

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Trọng Trách Của Hội Thánh

Thứ năm - 07/12/2023 20:25
Trọng Trách Của Hội Thánh

Trọng Trách Của Hội Thánh

“Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (câu 11).


Trọng Trách Của Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:7-11

         “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (câu 11).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô liệt kê những ân tứ nào về các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh? Có đặc điểm chung nào trong các sự ban cho này? Tại sao Hội Thánh cần tập trung vào công tác giảng dạy?

         Sứ đồ Phao-lô trình bày hai điểm quan trọng về các ân tứ. Thứ nhất, sự đa dạng của các ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho mọi tín hữu trong Hội Thánh, nhưng không phải ai cũng có ân tứ giống nhau (câu 7, 11), Thứ hai, Chúa Giê-xu là Đấng ban các ân tứ tùy theo ý muốn Ngài (câu 8, 10).

         Trong câu 11, Sứ đồ Phao-lô nêu lên một số ân tứ. Trước hết là sứ đồ, là một nhóm nhỏ được Chúa Giê-xu kêu gọi, chọn lựa, và họ từng nhìn thấy Chúa phục sinh. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn sứ đồ. Kế đến là tiên tri. Giê-rê-mi 23:16-32 cho biết tiên tri là người “đứng trong sự bàn luận ta”, là người nghe Lời Đức Chúa Trời và nói “bởi miệng Đức Giê-hô-va” một cách trung tín. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn tiên tri vì nếu còn thì lời người đó phải được thêm vào Kinh Thánh. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri được nhìn nhận ở những khía cạnh như ân tứ hiểu biết sâu nhiệm Kinh Thánh và ứng dụng sâu sắc Lời Chúa trong cuộc sống, giúp cho người chưa tin Chúa nhận biết tội lỗi, và “gây dựng, khuyên bảo, an ủi” các tín hữu (I Cô-rinh-tô 14:3). Tiếp đến là thầy giảng Tin Lành. Từ ngữ này xuất hiện ba lần trong Tân Ước (ở đây; Công Vụ 21:8; II Ti-mô-thê 4:5), nói đến những người có ơn trong việc rao giảng Tin Lành khiến Phúc Âm của Chúa Giê-xu đụng đến tấm lòng của những người chưa tin để họ ăn năn tiếp nhận Chúa. Và sau cùng là giáo sư và mục sư. Đây là hai mặt của một chức vụ: mục sư là người chăm sóc bầy của Đức Chúa Trời và một trong những trách nhiệm chăm sóc quan trọng là cho bầy của Đức Chúa Trời “ăn”, nghĩa là “giảng dạy” Lời Chúa cho Hội Thánh.

         Các sự ban cho được đề cập ở đây phần lớn đều liên quan đến sự giảng dạy. Do đó, có thể nói sự giảng dạy rất quan trọng trong Hội Thánh. Đây phải là ân tứ Hội Thánh cần cầu xin Chúa ban cho. Hội Thánh và người chăn bầy ngày nay phải tập trung vào sự giảng dạy Lời Chúa cách trung thực để gây dựng tín hữu, từ đó dấy lên những người đầy tớ phục vụ Chúa và Hội Thánh theo đúng Lời Chúa dạy để tiếp nối sứ mạng Chúa giao. Nếu Hội Thánh không tập trung đầu tư vào công việc giảng dạy Lời Chúa mà chỉ lo công việc hành chính, lễ nghi, hình thức… thì chẳng những con dân Chúa èo uột đức tin mà Hội Thánh cũng thất bại trong việc đầu tư cho những người tiếp nối chăm lo cho Hội Thánh.

         Bạn và Hội Thánh bạn có ưu tiên cho việc giảng dạy Lời Chúa không?

         Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sự ban cho các ân tứ đa dạng để đáp ứng nhu cầu Hội Thánh. Xin giúp cho con trung tín với chức vụ của người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa để Hội Thánh luôn được gây dựng và phát triển. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn