06:03 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 3841

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269881

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999288

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Người Chúa Chọn

Thứ sáu - 17/02/2023 19:43
Người Chúa Chọn

Người Chúa Chọn

“…con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là Ghê-đa-lia, tức người mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng đốc các thành Giu-đa” (câu 5b).

Người Chúa Chọn

Giê-rê-mi 40:5-12

           “…con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là Ghê-đa-lia, tức người mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng đốc các thành Giu-đa” (câu 5b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ghê-đa-lia được Vua Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm làm gì? Vì sao vua Ba-by-lôn chọn ông? Ngày nay Chúa chọn người phục vụ Ngài như thế nào? Bạn làm gì khi biết Chúa chọn mình?

           Sau khi những người tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn, thì trong xứ Giu-đa vẫn còn sót lại những người dân nghèo khổ. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã bổ nhiệm ông Ghê-đa-lia, con trai ông A-hi-cam, cháu của ông Sa-phan làm tổng đốc trong xứ. Nhiệm vụ của ông là quản lý những người còn lại, bao gồm “những đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất, chưa bị đem qua Ba-by-lôn làm phu tù” (câu 7). Nghe tin vua Ba-by-lôn đã lập ông Ghê-đa-lia làm tổng đốc, những viên chỉ huy và quân sĩ Giu-đa dưới quyền ở các địa phương đều đến gặp ông tại Mích-ba, không những thế còn có những người Do Thái đã tản mác ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và khắp các nước khác đồng trở về xứ (câu 11-12) . Ông Ghê-đa-lia khuyên mọi người đừng ngại việc phải làm tôi cho người Canh-đê, hãy cứ ở lại trong xứ và thuận phục trong giai đoạn này thì sẽ được an cư lạc nghiệp. Riêng ông sẽ ở tại Mích-ba để đại diện họ trước mặt người Canh-đê, trách nhiệm của họ là cứ yên tâm canh tác. Năm ấy Đức Chúa Trời cho mùa thu hoạch nho cùng các nông sản khác đều nhiều vô số (câu 12b). Có thể nói đây là dấu hiệu rõ ràng về thành quả trong chức vụ ông Ghê-đa-lia nhận lãnh.

           Chúng ta có thể nghĩ rằng vì ông Ghê-đa-lia là người tài giỏi và vừa lòng vua Ba-by-lôn nên được vua tín nhiệm. Hoặc vì ông có một người cha kính sợ Chúa là ông A-hi-cam, người đã cứu Tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 26:24) nên ông được Chúa chọn. Nhưng trong thực tế, Chúa chọn ai là tùy theo ý muốn Ngài (Mác 2:14) và vì Chúa muốn dùng người Ngài chọn để phục vụ cho mục đích của Ngài (Công Vụ 9:15-16). Dĩ nhiên khi vua Ba-by-lôn chọn bổ nhiệm chức tổng đốc, vua cũng có những tiêu chuẩn riêng, nhưng vượt lên trên những tính toán của con người là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).

           Ngày nay, Chúa cũng tiếp tục chọn nhiều người để gánh vác công việc Nhà Chúa, có người Chúa chọn để dâng trọn cuộc đời làm mục sư, truyền đạo, giáo sĩ, có người Chúa chọn phục vụ trong các lãnh vực khác nhau để tất cả đều cùng nhau góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh địa phương. Đừng ai tưởng rằng tôi chọn Chúa mà phải nhớ Chúa đã chọn tôi. Cũng đừng ai kiêu ngạo nghĩ rằng Chúa chọn tôi vì tôi có khả năng đặc biệt hoặc thành tích hơn người nhưng phải thấy ơn Ngài dành cho tôi là người bất toàn để có thể biết ơn Chúa và khiêm nhường phục vụ tốt hơn.

           Bạn có biết ơn Chúa vì Ngài đã vui lòng chọn bạn để phục vụ Ngài không?

           Lạy Chúa, con nhận biết ân sủng lớn lao Ngài dành cho con, Ngài đã vui lòng chọn con để biến đổi cuộc đời con trở nên người phục vụ Chúa. Xin giúp con luôn sống theo Lời Chúa dạy để cuộc đời con đem lại ích lợi cho nhiều người.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn