08:33 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 104

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 101


Hôm nayHôm nay : 13967

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262541

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991948

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chọn Người Kế Nhiệm

Thứ sáu - 01/12/2023 17:29
Chọn Người Kế Nhiệm

Chọn Người Kế Nhiệm

“ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi” (câu 16b).


Chọn Người Kế Nhiệm 

I Các Vua 19:15-21

            “ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi” (câu 16b).

            Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li đã làm gì sau khi Đức Chúa Trời chọn ông Ê-li-sê làm người kế nhiệm? Ông Ê-li-sê làm gì sau khi biết ý Chúa chọn mình tiếp nối Tiên tri Ê-li? Hội Thánh Chúa cần làm gì để có người tiếp nối sứ mạng của Chúa?

            Đức Giê-hô-va phán bảo Tiên tri Ê-li xức dầu cho ba nhân vật: ông Ha-xa-ên, ông Giê-hu và ông Ê-li-sê (câu 15-16). Trong đó, ông Ê-li-sê sẽ được xức dầu làm tiên tri thế cho ông Ê-li để phục vụ dân Y-sơ-ra-ên ở vương quốc phía Bắc. Tiên tri Ê-li đi ra và thấy ông Ê-li-sê đang cày ruộng, là công việc mưu sinh thường ngày, ông ném chiếc áo choàng của mình cho ông Ê-li-sê (câu 19). Áo choàng là chiếc áo quan trọng và có giá trị nhất đối với một người trong thời đó. Trao chiếc áo choàng cho người khác hàm ý chọn người đó kế nhiệm cho mình. Sau này, khi Tiên tri Ê-li được Chúa cất lên, ông cũng để lại chiếc áo choàng cho ông Ê-li-sê (II Các Vua 2:11-14). Sau khi nhận được chiếc áo choàng, ông Ê-li-sê liền bỏ đôi bò và chạy theo Tiên tri Ê-li để xin phép được về hôn từ biệt cha mẹ rồi sẽ theo tiên tri (câu 20). Được tiên tri cho phép, ông Ê-li-sê vội chạy về nhà giết đôi bò và lấy cày làm củi để nấu thịt đãi mọi người bữa tiệc chia tay (câu 21). Đây là hành động dứt khoát từ bỏ nếp sống cùng nghề nghiệp cũ, sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi và tận hiến cuộc đời đi theo Tiên tri Ê-li. Ông quyết tâm dành trọn thời gian, công sức và tâm huyết phục vụ thầy hầu được trang bị để tiếp nối công việc của thầy trong tương lai.

            Câu chuyện về tiên tri Ê-li và Ê-li-sê là câu chuyện rõ ràng nhất về vai trò của người tiền nhiệm đào tạo người kế nhiệm như thế nào. Trước hết và trên hết, người kế nhiệm phải là người Chúa chọn. Người tiền nhiệm cần phải vâng phục ý Chúa, chọn người thay thế đúng ý Chúa và dành thời gian để huấn luyện người kế nhiệm mình. Riêng ông Ê-li-sê, khi được Chúa chọn, ông quyết tâm đi theo phục vụ Tiên tri Ê-li để học hỏi mọi điều chuẩn bị cho chức vụ tiên tri của mình (II Các Vua 2:1-7). Chúng ta không biết thời gian ông Ê-li-sê theo học với Tiên tri Ê-li là bao lâu nhưng Kinh Thánh cho biết lúc nào ông Ê-li-sê cũng theo sát thầy mình để học hỏi, và nhờ vậy chính ông đã tận mắt chứng kiến cảnh thầy mình được cất lên (II Các Vua 2:9-12).

            Hội Thánh Chúa ngày nay luôn cần có nhân lực phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau, do đó cần lưu tâm thực hiện công tác chọn người kế nhiệm theo đúng ý Chúa. Trước hết cần phải có tầm nhìn xa, dâng lời cầu nguyện như ông Môi-se khi muốn tìm người kế nhiệm (Dân Số Ký 27:17). Tiếp theo cần phải huấn luyện, đào tạo người tiếp nối để người kế nhiệm chu toàn sứ mạng Chúa giao.

            Hội Thánh bạn có quan tâm đào tạo người tiếp nối trong các lãnh vực của Hội Thánh chưa?

            Lạy Chúa, xin giúp cho con cũng như lãnh đạo Hội Thánh có tầm nhìn xa để chuẩn bị, chọn lựa và đào tạo người kế nhiệm nhằm gánh vác nhiều công việc có cần cho Hội Thánh trong tương lai. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn