05:17 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 12591

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261165

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990572

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Người Vợ Cơ Đốc (Phần 2)

Thứ ba - 02/05/2023 20:25
Người Vợ Cơ Đốc (Phần 2)

Người Vợ Cơ Đốc (Phần 2)

“Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 3-4).


Người Vợ Cơ Đốc (Phần 2) 

I Phi-e-rơ 3:3–6

         “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 3-4).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ nêu thêm mạng lệnh nào cho người vợ Cơ Đốc? Là vợ, bạn nhận ra đâu là ưu tiên trong đời sống và bạn đang thực hành mạng lệnh này thế nào?

         Phụ nữ là phái đẹp nên việc họ làm đẹp, đeo trang sức, ăn mặc thời trang được xem là đương nhiên. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng không ngăn cấm điều này, nhưng ông đang so sánh giữa vẻ đẹp bên ngoài của hình dáng và vẻ đẹp bên trong của tâm linh và phẩm hạnh. Ông không cấm phụ nữ Cơ Đốc làm đẹp, nhưng đừng chú trọng cách thái quá. Ông khuyên đừng “mặc áo quần lòe loẹt” (câu 3b), từ “mặc” có nghĩa là “quấn đầy người”.

         Cơ Đốc nhân cần quý trọng và giữ gìn thân thể Chúa dựng nên để biết chăm sóc sức khỏe, trau dồi bản thân. Ngay cả việc ăn mặc lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh và môi trường cũng bày tỏ sự tôn trọng với mọi người. Nếu một người nữ tôn kính Đức Chúa Trời và tôn trọng sự thờ phượng Chúa, người đó chắc chắn sẽ cẩn thận chọn trang phục của mình để mặc khi đến Đền thờ.

         Tuy nhiên, theo quan điểm của Sứ đồ Phi-e-rơ, bề ngoài tuy quan trọng nhưng con người bề trong lại càng quan trọng hơn nhiều. Nếu đã dành thời gian để chuẩn bị trang phục phù hợp khi đi thờ phượng Chúa thì chúng ta lại càng phải dành nhiều thời gian hơn nữa để chuẩn bị tấm lòng và tâm trí khi ra mắt Chúa. “Tìm kiếm sự trang sức bề ngoài” (câu 3a) là khi chúng ta dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đó, và là khi chúng ta đánh giá mình và người khác dựa trên trang phục, trang điểm và trang sức. Ông Gia-cơ dạy rằng đánh giá và có thái độ với người khác dựa vào vẻ giàu có bề ngoài là phạm tội với Chúa (Gia-cơ 2:1-4).

         Như vậy, phụ nữ Cơ Đốc nên chú trọng vào những phẩm hạnh dịu dàng và yên lặng (câu 4b). Vua Sa-lô-môn cũng đề cao những phẩm chất này của người vợ khi ông dạy: “Thà ở nơi vắng vẻ, hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (Châm Ngôn 21:19). Sự dịu dàng và yên lặng này chính là biểu hiện bên ngoài của sự thuận phục chồng được dạy trong câu 1-2. Làm sao người vợ Cơ Đốc có thể có được những phẩm chất quý giá này? “Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy” (câu 5). Nếu không có sự trông cậy Đức Chúa Trời và vâng phục Lời dạy của Ngài để thuận phục chồng thì các bà thật khó sống được như vậy, nhất là với những người vợ làm ra nhiều tiền hơn chồng, có địa vị xã hội cao, và cá tính mạnh hơn.

         Bạn đang chú trọng con người bề trong hay bề ngoài nhiều hơn?

         Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban ơn cho những người vợ Cơ Đốc không quá chú trọng bề ngoài, nhưng chú trọng con người bề trong cùng những phẩm chất tốt đẹp để trở nên một lời chứng tốt cho Ngài.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn