BAN TRÁNG NIÊN VÀ BAN THIẾU NIÊN THÔNG CÔNG DÃ NGOẠI PHỤC SINH 2025
Chúa nhật 20/4/2025 hai ban Tráng niên và Thiếu niên nhân dịp Phục sinh đã thông công với nhau, sinh hoạt dã ngoại tại Hồ Kênh Hạ, một điểm du lịch tại xã Phước Đồng. Có 70 người lớn nhỏ tham gia.
BAN TRÁNG NIÊN VÀ BAN THIẾU NIÊN THÔNG CÔNG DÃ NGOẠI PHỤC SINH 2025
Chúa nhật 20/4/2025 hai ban Tráng niên và Thiếu niên nhân dịp Phục sinh đã thông công với nhau, sinh hoạt dã ngoại tại Hồ Kênh Hạ, một điểm du lịch tại xã Phước Đồng. Có 70 người lớn nhỏ tham gia.
Mục đích của chuyến dã ngoại thông công này là kết nối tâm tình yêu thương thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Lứa tuổi thiếu niên hiếu động đôi khi không muốn gần gũi với cha mẹ. Còn cha mẹ vì khó hiểu chúng nó nên không gần gũi được. Hai lớp tuổi, hai thế hệ cách biệt nhau khó hòa hợp. Vì vậy tạo sân chơi để cha mẹ và các con cùng hòa đồng cùng thấu hiểu nhau hơn.
Sau khi thờ phượng Chúa xong tại đền thờ, hai ban Tráng niên và Thiếu niên khởi hành cho chuyến đi đến địa điểm tham quan Hồ Kênh Hạ. Đây là nơi du lịch sinh thái, rộng thoáng mát, bao quanh bờ sông nên không khí mát mẻ trong lành, thuận lợi cho việc sinh hoạt tập thể.

Chuyến đi bắt đầu lúc 9h, khoảng 30 phút là đến nơi. Mọi người tập trung vận chuyển đồ đạc vào nơi sinh hoạt.
Sau khi ổn định vị trí sinh hoạt, anh Lê Văn Hải đưa mọi người vào sự ngợi khen Chúa qua các bài Thánh ca. Mọi người cùng hát với nhau cách vui vẻ, đầy hào hứng. Tinh thần dâng lên mạnh mẽ bắt đầu cho các trò chơi thi đua sinh hoạt.
Chị Phương Hạnh cho các tổ ôn lại Kinh thánh và hát Thánh ca. Đó là những câu đố về sự Thương Khó – Phục sinh của Chúa Giê-xu. Các tổ thi đua hào hứng quyết liệt. Người lớn người nhỏ cùng hổ trợ nhau để có kết quả cao nhất. Hát tập thể với nhiều giọng ca trầm bổng lên xuống thoải mái, người hát trước hát sau hát trật nhịp không thành vấn đề vẫn cứ hát. Tất cả cùng vui cười với nhau làm cho không khích trở nên sôi động đầy hào hứng thích thú.
12h mọi người cùng ăn trưa với nhau, nghỉ ngơi để có sức tiếp tục cho giờ sinh hoạt vào buổi chiều. Nụ cười nở rộ trên môi khi được ăn những món ngon. Những nhóm nhỏ quây quần bên nhau chuyện trò vui vẻ trong giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người lớn nhỏ cảm thấy gần gũi với nhau hơn, không còn sự xa cách giữa hai lớp tuổi nữa.
13h30 bắt đầu thì giờ sinh hoạt vận động thi đua giữa các tổ. Các anh chị đặc trách thiếu niên phụ trách trò chơi. Các trò chơi vận động dùng sức nhiều hơn. Các cháu thiếu niên tham gia chơi cách dễ dàng, nhưng các cô chú tráng niên hơi khó khăn vì hạn chế về sức khỏe. Dầu vậy mọi người vẫn hòa nhịp với nhau cách nhịp nhàng, chơi hết mình, cười to tiếng. Mọi người vô cùng thích thú, hào hứng
16h30 mọi người ra xe trở về nhà.
Cảm ơn Chúa ban cho một ngày thật vui. Hai lớp tuổi Tráng niên và Thiếu niên gần gũi với nhau hơn, cha mẹ và con cái hiểu, cảm thông và cùng chơi với nhau. Một ngày đầy tiếng cười, đầy niềm vui. Tình thân trong Chúa thêm khắng khít.