04:02 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 84


Hôm nayHôm nay : 11579

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989560

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Can Đảm Hành Động Bởi Niềm Tin

Thứ tư - 11/10/2023 20:27
Can Đảm Hành Động Bởi Niềm Tin

Can Đảm Hành Động Bởi Niềm Tin

“Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: Này con trai của vua sẽ cai trị theo Lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít” (câu 3b).


Can Đảm Hành Động Bởi Niềm Tin

II Sử Ký 23:1-3

         “Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: Này con trai của vua sẽ cai trị theo Lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít” (câu 3b).

         Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã hành động thế nào sau sáu năm giấu Hoàng tử Giô-ách? Nền tảng nào để ông kêu gọi mọi người cùng hành động với ông? Chúa muốn bạn can đảm hành động ra sao khi thực hiện chương trình của Ngài?

         Sau sáu năm bí mật giấu Hoàng tử bé Giô-ách, vào năm thứ bảy Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã “làm cho mình nên mạnh,” tức là lấy lòng can đảm chống lại Nữ hoàng A-tha-li. Trước hết, ông lập giao ước với năm tướng lãnh quân đội. Sau đó, năm người này đi khắp Giu-đa tập hợp những người Lê-vi, các trưởng tộc của Y-sơ-ra-ên, và tất cả đều kéo về Giê-ru-sa-lem. Tại đây, họ đã lập giao ước với Vua Giô-ách sắp lên ngôi trong Đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông Giê-hô-gia-đa nhắc cho họ nhớ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với nhà Đa-vít với niềm tin chắc Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài: “Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít” (câu 3b). Ông muốn họ cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa mà hành động cùng ông để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ thực hiện giao ước của Ngài với nhà Đa-vít.

         Trong vùng Cận Đông cổ, lập giao ước với nhau là một phần của cuộc sống thời đó. Đây là thỏa thuận ràng buộc giữa hai phía với nhau bởi những lời hứa phải thực hiện để tiến tới một mục đích chung. Qua những giao ước Đức Chúa Trời đã lập với con người suốt lịch sử Y-sơ-ra-ên như giao ước với ông Nô-ê, với tổ phụ Áp-ra-ham, với ông Môi-se, với Vua Đa-vít v.v…, Ngài đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Điều đặc biệt là Đấng Thành Tín luôn hoàn thành lời hứa của Ngài trong giao ước dù con người có bất tuân hay chống nghịch Ngài.

         Ngày nay, lời hứa của Đức Chúa Trời trong giao ước với Vua Đa-vít được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Ngài chính là Cứu Chúa (Công Vụ 13:23), là vị Vua mà Ngôi và Nước của Ngài sẽ được vững lập mãi mãi (II Sa-mu-ên 7:16). Nhưng từ xưa đến nay, Sa-tan luôn muốn ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa, tìm mọi cách tiêu diệt dòng dõi Vua Đa-vít. Vì vậy, những người có đức tin nơi lời hứa của Chúa cũng luôn cần phải tiếp tục can đảm hành động. Chúa cần những người can đảm đứng lên nhắc lại lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi dù có thể bị chống đối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngài cần những người can đảm hành động, sẵn sàng ra đi làm chứng về Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho công cuộc truyền giáo v.v… để chương trình của Chúa được thực hiện. Ngài cũng cần những người can đảm nói lên sự thật, lẽ thật theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh để công lý của Chúa được thực hiện. Nếu Chúa đang thúc giục bạn làm điều gì, hãy lấy lòng can đảm như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa mà làm theo sự thúc giục của Ngài.

         Chúa đang thúc giục bạn làm gì cho Ngài? Bạn quyết định ra sao?

         Lạy Chúa, xin cho con có lòng can đảm làm theo sự thúc giục của Chúa để chương trình tốt đẹp của Ngài được thực hiện cho đời sống của con cũng như cho Hội Thánh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn