02:43 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 10505

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259079

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988486

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Mục Đích Của Sự Ban Cho

Chủ nhật - 23/04/2023 20:48
Mục Đích Của Sự Ban Cho

Mục Đích Của Sự Ban Cho

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành… Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (câu 8, 15).

Mục Đích Của Sự Ban Cho 

II Cô-rinh-tô 9:8-15

          “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành… Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (câu 8, 15).

          Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời ban cho mọi thứ ơn đầy dẫy để làm gì? Công việc cứu giúp người nghèo được ông ví như người gieo giống ở điểm nào? Kết quả của lòng rộng rãi trong việc tương trợ là gì? Bạn được thôi thúc để làm việc nhân đức nào?

          Khi dạy về nguyên tắc dâng hiến, Sứ đồ Phao-lô không đơn thuần trình bày ở chỗ gieo nhiều sẽ gặt nhiều, mà còn ở vấn đề chúng ta dâng hiến với tinh thần và thái độ ra sao (câu 1-7). Ông tiếp tục khích lệ con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng Đức Chúa Trời là nguồn mọi sự giàu có, dư dật khiến cho người thuộc về Ngài không những “…hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (câu 8).

          Sứ đồ Phao-lô ví sánh công việc từ thiện cứu giúp người nghèo như một người gieo giống. Hạt giống gieo ra là nhỏ nhưng đến thời điểm sẽ sinh sôi nảy nở ra nhiều (câu 10), nếu hạt giống không gieo ra thì mãi mãi cũng chỉ là hạt giống bé nhỏ mà thôi. Cũng vậy, ích lợi của việc tương trợ này rất lớn, trước nhất là “đỡ ngặt cho các thánh đồ”, tiếp theo là những tín hữu nhận được sự giúp đỡ “…biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12-13). Những tín hữu Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã từng biết lòng vâng phục tiếp nhận Phúc Âm của các tín hữu Cô-rinh-tô, giờ đây họ còn được biết thêm anh em tín hữu nơi này có tấm lòng rộng rãi trong công việc cứu giúp. Từ đó, họ càng thêm lòng yêu quý, cầu nguyện cho những tín hữu ngoại bang ở Cô-rinh-tô, tạo nên tình thông công giữa cộng đồng những anh em cùng đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quả thật, sự ban cho của Chúa không xiết kể, từ vật chất đến tâm linh. Tạ ơn Đức Chúa Trời vô cùng (câu 15).

          Nếu Đức Chúa Trời không ban cho thì chúng ta sẽ không bao giờ có. Cơ Đốc nhân cần nhận biết tất cả những gì chúng ta có chính là sự chuẩn bị của Chúa để chúng ta không chỉ được đầy đủ mọi sự cần dùng hằng ngày nhưng còn để dự phần vào việc lành. Vì vậy khi đã đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu và đi theo lẽ thật, cuộc đời chúng ta sẽ được nảy nở ra “thêm nhiều trái của sự công bình”, sẵn sàng cho mọi việc lành Đức Chúa Trời sai phái. Khi mọi việc lành nhân đức của chúng ta phát xuất từ lòng biết ơn Đức Chúa Trời và lòng yêu mến anh em, chúng ta sẽ gặt hái được lòng quý mến và Danh Đức Chúa Trời được vinh hiển.

          Điều gì ngăn trở bạn thể hiện tinh thần cứu giúp rời rộng?

          Kính lạy Chúa Yêu Thương! Tạ ơn Chúa vì sự ban cho dư dật cùng mục đích tốt lành Ngài dành cho cuộc đời con. Xin cho con sẵn lòng dự phần trong công tác rao truyền Tin Lành cũng như sống yêu thương qua hành động cứu giúp. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển qua đời sống con.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn