05:38 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 6513

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11588

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020621

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

Thứ ba - 27/09/2016 20:54
THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:16 Ta sẽ rao sự xét đoán Ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nóđã làm, bỏ vì chúng nó đã lìa bỏ Ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy vật tay mình làm ra.

THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:16

                  Ta sẽ rao sự xét đoán Ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nóđã làm, bỏ vì chúng nó đã lìa bỏ Ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy vật tay mình làm ra.

                  Người Ba-by-lôn chính là người chinh phục thành này. Họ cho rằng đây là sự đắc thắng của chính họ nhưng thật ra chính là cách của Đức Chúa Trời đem cơn đoán xét đến.

                  Khi những cơn tai ương đổ trên chúng ta, thường chúng ta không hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, lý do mà tai họa sắp xảy đến cho Giê-ru-sa-lem rất rõ ràng.

                  Giê-rê-mi đã lập đi lập lại lý do này nhiều lần. Dân sự đã bỏ Chúa để tin nơi những thần khác:

                  Tại sao họ lìa bỏ Chúa? Mỗi thế hệ đều đối diện với một sự chọn lựa giống nhau .Người ta có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời thật để có một đời sống hạnh phước hoặc họ có thể nương dựa vào những thần tượng bé nhỏ. Những thần tượng ấy cám dỗ khiến họ cảm thấy tự mãn. Có lẽ họ cho rằng họ có thể kiểm soát các thần bằng cách vừa thờ thần tượng vừa đeo đuổi các kế hoạch riêng của mình, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không thể như vậy.

                  Họ đã thay thế Đức Chúa Trời mình bằng thần tượng. Những nhà điêu khắc gỗ và đá đã dùng kỹ năng mình để làm nên những hình tượng của con người. Đây là những ảnh tượng gợi lên sự tò mò. Biết đâu thờ lạy chúng sẽ được giải cứu khỏi sự chán nản và căng thẳng của đời!! Ai nấy đều cần một chút thú tiêu khiển, nhưng Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi hoàn toàn chống lại sự thờ lạy hình tượng.

                  Về sau, trong bài giảng của ông, Giê-rê-mi đã nói về một ví dụ của thần tượng. Ông mô tả sự thờ phượng Nữ Vương Trên Trời ở khắp nơi (44:17). Nữ Vương Trên Trời là một trong nhiều vị thần hoặc nữ thần mà nhiều người đang thờ phượng. Toàn bộ các gia đình đều dự phần vào việc dâng tế lễ cho một tượng bằng gỗ có tên là Nữ Vương Trên Trời. Con cái thì đi lượm củi, cha thì nhen lửa (7:18). Còn những phụ nữ thì nhồi bột làm bánh để dâng cho Nữ Vương Trên Trời. Thậm chí họ còn nặn bánh theo hình tượng của những thần ấy.

                  Thay vì quan tâm đến việc vâng giữ Lời Chúa, nhiều người đã sống cho các thần tượng của họ. Thần tượng của họ cũng đem lại những giai đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng Giê-rê-mi cảnh báo rằng sự thờ lạy hình tượng sẽ đem lại những ngày dài đau buồn và xấu hổ.

                  Không những thờ lạy hình tượng đem lại những tổn hại cho cá nhân mà thôi, nó còn là tội trắng trợn xem thường những mạng lệnh rõ ràng của Chúa nữa. Chúa muốn giữ bạn khỏi sự thờ lạy hình tượng vì Ngài rất yêu thích bạn. Chúa yêu bạn! Gần đây, những hình tượng do con người làm nên đã đem lại những tổn hại gì cho bạn?

                  Bạn bị cám dỗ bởi những hình tượng nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn