01:52 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 10180

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988161

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tự Tra Xét – Tự Kiểm Chứng

Thứ năm - 24/08/2023 21:05
Tự Tra Xét – Tự Kiểm Chứng

Tự Tra Xét – Tự Kiểm Chứng

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ” (câu 5).


Tự Tra Xét – Tự Kiểm Chứng 

 II Cô-rinh-tô 13:5-8

         “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ” (câu 5).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô phải tự tra xét, tự kiểm chứng điều gì? Ông mong muốn gì từ nơi họ? Bạn tự tra xét và tự kiểm chứng đức tin nơi Chúa của mình như thế nào?

         Anh em còn ở trong đức tin chăng? Đây là điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô cần tra xét. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đang ở trong anh em sao? Mỗi người hãy tự kiểm chứng mình đi! (câu 5). Nếu đức tin nơi Chúa Giê-xu vẫn còn trong anh em thì chính anh em cũng sẽ nhận biết Sứ đồ Phao-lô “chẳng đáng bị bỏ” như họ (câu 6), vì đức tin của họ là do Sứ đồ Phao-lô truyền dạy như ông đã từng bày tỏ tâm tư của mình xem họ là “…bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống,…” (II Cô-rinh-tô 3:1-3).

         Viết thư nhắc nhở các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô như vậy, nhất là với những người đã phạm tội không chịu ăn năn mà còn thắc mắc về thẩm quyền của Sứ đồ Phao-lô, ông chỉ muốn hướng đến một mục đích là giúp các tín hữu nơi đây từ bỏ các việc gian ác, làm điều thiện và có nếp sống xứng đáng với niềm tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu. Được như thế thì dù mọi người có nghĩ rằng Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng công của ông không đạt tiêu chuẩn, đáng bị bỏ đi nữa cũng không sao. Điều quan trọng ông mong muốn là các tín hữu phạm tội biết ăn năn để Hội Thánh được trong sạch, tinh tuyền, cùng nhau giữ vững đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, không một ai đáng bị bỏ.

         Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô thay vì tự tra xét thì lại tra xét nhau gây nên chia rẽ, nhiều người nghe theo những giáo lý sai lạc của tà giáo và dung dưỡng tội lỗi… Trước những sự việc đáng buồn đó, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ hãy tự tra xét và kiểm chứng bản thân, nếu không ông sẽ đến “thuận theo lẽ thật” thi hành kỷ luật nặng (câu 8).

         Chúng ta vẫn thường tra xét, phê phán người khác hơn là tự tra xét và tự kiểm chứng mình còn giữ vững đức tin nơi Chúa không, Đức Thánh Linh có còn làm chủ đời sống chúng ta và sinh ra bông trái Thánh Linh không? Khi mỗi chúng ta căn cứ trên nền tảng Lời Chúa để tự tra xét đức tin nơi Chúa và tự kiểm chứng nếp sống đạo của mình thì chúng ta sẽ cẩn trọng gìn giữ đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mỗi người sẽ cùng nhau góp phần gây dựng, phát triển Hội Thánh.

         Bạn thấy có điều gì cần sửa đổi sau khi tra xét và kiểm chứng đức tin của bạn không?

         Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa vì Ngài thánh khiết, cao quý nhưng vì yêu thương con đã vui lòng đến trần gian, vui ngự trong đời sống hèn mọn của con. Xin giúp con ý thức điều cao quý này để đeo đuổi nếp sống thánh khiết, xứng đáng với ơn ban Ngài dành cho con.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: anh em

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn