12:48 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 17256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995237

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Thứ sáu - 01/09/2023 00:17
Được Trang Bị Để Phục Vụ

Được Trang Bị Để Phục Vụ

“Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12).


Được Trang Bị Để Phục Vụ 

Ê-phê-sô 4:11-13

         “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12).

         Câu hỏi suy ngẫm: Những ân tứ Chúa ban cho Hội Thánh trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Nhằm mục đích gì? Bạn cần trang bị gì để góp phần phục vụ Hội Thánh hiệu quả?

         I Cô-rinh-tô 12:1-11 đề cập đến những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho tất cả con dân Chúa, mỗi người đều có một hoặc nhiều ân tứ khác nhau tùy theo ý Ngài. Nhưng trong Ê-phê-sô 4:11 liệt kê những ân tứ Chúa ban cho những người lãnh đạo và dạy đạo trong Hội Thánh.

         Trước tiên là các sứ đồ. Các sứ đồ là những người đã từng ở với Chúa Giê-xu và chứng kiến sự phục sinh của Ngài. Đây là những người được Chúa Giê-xu chọn và “sai đi” để làm chứng về Ngài và dạy dỗ muôn dân (Ma-thi-ơ 10:1-4). Kế đến là các nhà tiên tri, là những người được trực tiếp nhận sự mặc khải thần cảm của Chúa và công bố Lời của Đức Chúa Trời theo đúng như điều Ngài đã truyền cho họ. Ơn tiên tri nhằm mục đích gây dựng, khích lệ, và an ủi (I Cô-rinh-tô 14:3). Ngày nay, hai chức vụ này không còn vì thẩm quyền của các sứ đồ và tiên tri được thể hiện qua Kinh Thánh. Nhà truyền giảng Tin Lành, như các giáo sĩ hiện nay, là những người công bố Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người chưa biết Chúa (Công Vụ 21:8; II Ti-mô-thê 4:5). Mục sư là người nuôi dưỡng và chăm sóc tâm linh cho bầy chiên là các tín hữu của hội thánh địa phương (Công Vụ 20:28; I Phi-e-rơ 5:1-4). Giáo sư là người dạy đạo, dạy Lời Chúa. Mục sư là người vừa truyền đạo, vừa dạy đạo, vừa chăn bầy.

         Mục đích Chúa ban ân tứ cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh là nhằm trang bị cho các tín hữu tham gia vào công tác phục vụ Hội Thánh, hiểu biết đúng về giáo lý, trưởng thành trong nếp sống đạo, hiệp nhất trong niềm tin và trong tình yêu thương lẫn nhau, đồng thời góp phần mở mang Nước Chúa ngày càng rộng lớn. Nhìn chung, nếu xem toàn Hội Thánh như ngôi Đền thờ thì Chúa Giê-xu là Đá Góc Nhà, các sứ đồ và các tiên tri là nền móng, các nhà truyền giáo mang thêm chất liệu xây cất, mục sư-giáo sư làm cho ngôi nhà vững chắc, đẹp đẽ, xứng đáng là Đền thờ, nơi ngự của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19-22).

         Có thể nói hai mục đích chính của Hội Thánh cần đầu tư là truyền đạo và dạy đạo. Truyền đạo để cứu người, mở mang Hội Thánh; dạy đạo để con dân Chúa được trang bị trở thành những người tiếp nối phục vụ sứ mạng truyền đạo và dạy đạo. Mỗi con dân Chúa từ người lãnh đạo Hội Thánh đến tín hữu cần phải tích cực trang bị bằng cách học Lời Chúa để trưởng thành, cùng nhau phục vụ trong công tác gây dựng và phát triển Nước Chúa trên đất.

         Bạn có nỗ lực trang bị để góp phần phục vụ Hội Thánh không?

         Lạy Cha yêu thương, xin giúp con siêng năng học hỏi Lời Chúa và hăng hái góp phần vào công tác phục vụ Chúa và phục vụ anh em hầu cho Hội Thánh được gây dựng và phát triển.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn