03:21 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 327

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011501

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH ĐẦY ĐỦ

Thứ năm - 28/12/2017 20:25
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH ĐẦY ĐỦ

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH ĐẦY ĐỦ

Kinh Thánh: Phúc âm Lu-ca 2:1-20; Mhi-ơ 1:18-25; 2:1-23 Câu gốc: "Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Ma-thi-ơ 1:20b-21.
 

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH ĐẦY ĐỦ

              Kinh Thánh: Phúc âm Lu-ca 2:1-20Mhi-ơ 1:18-25; 2:1-23

              Câu gốc: "Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”  Ma-thi-ơ 1:20b-21.

              Suy niệm: Bạn có đọc hết các khúc Thánh Kinh về cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-xu ghi ra trên đây chưa ? Mong rằng bạn đã đọc và cũng đã từng đóng vai diễn trong các hoạt cảnh hoặc các vở kịch về Chúa Giáng Sinh nữa.

              Nhưng trong tất cả các vở diễn về Giáng Sinh sẽ không đầy đủ, nếu thiếu một vai diễn quan trọng nhất. Bạn biết vai diễn ấy là ai không? Vai diễn ấy là chính bạn, chứ không phải nhân vật nào khác trong câu chuyện Giáng Sinh.

              Chính bạn và tôi là những nhân vật không phải chỉ quan trọng trong một vở diễn, nhưng quan trọng trong việc Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh. Vì Phúc Âm Giăng chương 1 câu 10-12 ghi rằng:  “Ngôi Lời ở trong thế gian, và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.”

              Giáng Sinh sẽ không có ý nghĩa nếu người ta chỉ theo tục lệ tổ chức một lễ hội huy hoàng, mà không nhận biết Chúa Cứu Thế và không tiếp nhận Ngài vào tâm hồn.  

              Chính những ai nhận biết và tiếp nhận Chúa Cứu Thế là những nhân vật chính trong Mùa Giáng Sinh trên trần gian này, chứ không phải chỉ trên sân khấu mà thôi.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn