14:28 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266651

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996058

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Bí Quyết Thành Công (Bài 2)

Thứ hai - 11/01/2016 20:58
Bí Quyết Thành Công (Bài 2)

Bí Quyết Thành Công (Bài 2)

Kính thưa quý độc giả, Thung Lũng Silicon, là một biệt danh của một vùng kỹ nghệ điện tử, thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ, nơi tập trung đông đảo nhất của các công ty thuộc về ngành thông tin điện toán.



                  Kính thưa quý độc giả,

                  Thung Lũng Silicon, là một biệt danh của một vùng kỹ nghệ điện tử, thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ, nơi tập trung đông đảo nhất của các công ty thuộc về ngành thông tin điện toán. Khi vừa bước sang thế kỷ 21, ngành kỹ nghệ thông tin điện toán đã lên đến thời cực thịnh, khiến cho rất nhiều chuyên viên trong ngành điện toán, mặc dù còn rất trẻ tuổi, nhưng đã mau chóng trở thành triệu phú.

                  Các tường trình chính thức cho biết, cơn sốt tại Thung Lũng Điện Tử Silicon vào những năm đầu của thế kỷ này, khiến nảy sinh khoảng 64 triệu phú mỗi ngày tại Hoa Kỳ; đại đa số các triệu phú này còn rất trẻ, tuổi chỉ khoảng từ 20 và không quá 40. Lạ hơn nữa là sự bùng nổ ra triệu phú trẻ tuổi này đã gây ra một hiện tượng mà các nhà chuyên gia tâm lý Hoa Kỳ gọi là “Sudden Wealth Syndrome”, xin tạm dịch là “Hội Chứng Của Những Người Giàu Có Bất Ngờ”.

                  Bác sỹ tâm lý Stephen Goldbart, là giám đốc của trung tâm “Money, Meaning and Choices Institute” đặt gần Thung Lũng Silicon, chuyên cố vấn về các khủng hoảng do tình trạng giàu có bất ngờ gây ra, đã đưa ra nhận xét như sau:

                  “Trở nên giàu có đột ngột gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều triệu phú trẻ. Nó có thể phá hủy cuộc đời của họ, khiến gia đình họ bị tan vỡ và xô đẩy họ vào những cung cách và thói quen làm cho đời sống bị lụn bại. Tiền bạc không phải luôn luôn mang lại hạnh phúc và sự thỏa lòng đâu. Tiền bạc thường khiến người ta bị mất thăng bằng. Tưởng rằng nhiều tiền sẽ giải quyết mọi nan đề cuộc sống, nhưng tiền bạc chỉ khiến các triệu phú bất ngờ này mang mặc cảm tội lỗi, lo lắng và hoang mang.

                  Các triệu phú này, trước đó không bao lâu, phải làm việc miệt mài, khoảng 80 cho đến 100 tiếng mỗi tuần, nay bỗng nhiên không cần phải làm việc nữa và có thể về hưu vào tuổi 30. Tuy vậy, sự nhàn rỗi quá sớm đã khiến họ lâm vào tình trạng khủng hoảng của tuổi trung niên sớm hơn bình thường.

                  Một số khác bị chứng sợ hãi, bị trầm cảm nghiêm trọng hay bị chứng mất ngủ. Một số nữa thì rút lui vào vỏ ốc của mình, tránh không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, hay trở nên nghiền mua sắm lu bù. Một số người giàu có bất ngờ này mang mặc cảm tội lỗi vì thấy mình chẳng đáng hưởng một số tiền quá lớn như vậy; còn một số khác ngày đêm lo lắng, sợ bị người khác lợi dụng, sợ bị bắt cóc tống tiền, và sợ tài sản bất ngờ của mình sẽ sớm ra đi theo thị trường chứng khoán lên xuống bất ngờ”.

                  Quý độc giả thân mến,

                  Qua “Hội Chứng Của Những Người Giàu Có Bất Ngờ” tại Thung Lũng Điện Tử Silicon, quý vị và tôi có còn nghĩ rằng giàu có là một thang giá trị để đáng giá sự thành công thật sự của một người hay không?

                  Trong tuần trước, chúng ta đã có dịp khám phá hai nguyên tắc đầu tiên trong bảy nguyên tắc để đạt đến một thành công thực sự, do mục sư Herbet Armstrong đề xướng, dựa trên nền tảng của Thánh Kinh, là lời của Đấng Tạo Hóa gởi đến cho con người chúng ta.

                  Nguyên tắc đầu tiên là xác nhận mục đích thật của đời sống.

                  Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng Tạo Hóa trong thân xác một con người, đã từng cảnh báo: “Phải đề phòng, đừng để lòng tham lam lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu!” (Lu-ca 12:15).

                  Để xác định mục đích cuộc đời, bạn và tôi phải trở lại Đấng tạo dựng ra mình và cũng là Đấng ban mục đích cho đời sống chúng ta, vì mọi sự và mọi mục đích xuất phát từ Ngài, như Kinh Thánh có khẳng định: “Vì trong Ngài, mọi vật trên trời và dưới đất được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được… tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài” (Cô-lô-se 1:16)

                  Nguyên tắc thứ nhì là phải ham học hỏi và trau giồi kiến thức. Sự hiểu biết không nên chỉ dừng lại ở lãnh vực chuyên môn hay các ngành nghệ thuật, nhưng cũng cần nắm vững những nguyên tắc đạo đức trong quan hệ con người với nhau, và nhất là tìm biết về Đấng Tạo Hóa cũng như bản tính và quy luật của Ngài, như Kinh Thánh có bày tỏ: “Kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi điểm khôn ngoan, hiểu biết Đấng Thánh, ấy cội nguồn tri thức” (Châm Ngôn 9:10)

                  Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nguyên tắc tiếp theo để đạt đến sự thành công thực sự và đúng nghĩa.

                  Đó là nguyên tắc thứ ba, là phải có một sức khỏe tốt.

                  Điều này thật hiển nhiên, vì dù cho bạn và tôi có xác định được mục đích thật của đời sống của chính mình, cũng như có một kiến thức thật phong phú về chuyên môn cộng với sự hiểu biết sâu sắc trong lãnh vực thuộc linh, nhưng nếu sức khỏe yếu kém và không biết cách nào để giữ gìn hay cải thiện sức khỏe, thì chúng ta cũng không thể thực hiện được mục đích của mình.

                  Mỗi chúng ta là sự kết hợp giữa một thể xác vật lý và một linh hồn tâm linh, như sách Sáng Thế Ký 2:7 có trình bày: “Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống”.

                  Kinh Thánh, là cẩm nang của Đấng Tạo Hóa gởi đến cho con người, không chỉ hướng dẫn về những quy luật tâm linh, nhưng cũng chứa đựng vô số những lời chỉ dẫn quan trọng và chính xác về sức khỏe, để bảo đảm quý vị và tôi sống khỏe mạnh, trường thọ, yêu đời, hầu có thể thực hiện mục đích của Thiên Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta.

                  Bác sĩ Rex Russell, mặc dù là một bác sĩ y khoa, cũng thường xuyên vận động và chơi thể thao, nhưng sức khỏe ngày càng suy yếu, do mang bệnh tiểu đường, viêm khớp và mắt yếu. Ông đã tận tình chữa trị theo sự hướng dẫn của các bác sĩ đồng nghiệp, đồng thời bổ sung thêm thật nhiều vitamin mỗi ngày, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Một ngày kia, trong tình trạng tuyệt vọng và chán nản, bác sĩ Rex Russel mở Kinh Thánh, trúng nhằm câu Thi Thiên 139:14, là lời cảm tạ của thi sĩ Đa-vít rằng: “Cảm tạ Thượng Đế, đã sáng tạo con, lạ lùng, tuyệt diệu!”.

                  Đọc xong câu Kinh Thánh này, bác sĩ Rex Russell cảm thấy phẫn nộ và ông la lên rằng: “Chúa ơi, nếu Ngài tạo nên con người lạ lùng, tuyệt diệu, tại sao con lại mang nhiều bệnh tật khổ sở như thế này? Chúa ơi, tại sao Ngài không cho chúng con biết cách nào để được khỏe mạnh kia chớ?”. Vừa dứt lời, ông nghe một tiếng phán trong tâm trí: “Con có đọc quyển sách cẩm nang hướng dẫn của Ta chưa?”

                  Với quyển Kinh Thánh trên tay, mặc dù với thái độ rất nghi ngờ, không biết quyển sách cũ xưa đã mấy ngàn năm này, có thể soi sáng được gì trong vấn đề sức khỏe, nhất là y học ngày nay đã tiến bộ quá xa, liệu Kinh Thánh có giúp ích gì trong tình trạng của mình không, tuy vậy bác sĩ Rex Russell vẫn vâng lời, mở ra đọc một cách thật cẩn thận. Thật là ngạc nhiên, qua vô số những luật lệ và lời khuyên được chép trong Kinh Thánh, bác sĩ Rex Russell đã nhận ra những nguyên tắc vàng về sức khỏe đã đi trước y học một thời, cũng như một số điều quan trọng, mà y học ngày nay cũng như đại đa số không hề chú ý làm theo, khiến con người phải hứng chịu bao bệnh tật.

                  Sau khi tìm hiểu và đối chiếu, bác sĩ Rex Russell đã viết và cho xuất bản quyển sách “What The Bible Says About Healthy Living”, xin tạm dịch là “Kinh Thánh Nói Gì Về Lối Sống Khỏe Mạnh”. Lối sống theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh, được trình bày qua quyển sách này, đã đem lại sự cải thiện lớn lao trên sức khỏe của chính tác giả và gia đình, cũng như đông đảo độc giả khắp nơi trên thế giới.

                  Thật vậy, những luật lệ của Thiên Chúa ban ra là để bảo vệ tuyển dân Do-thái thoát khỏi bị bệnh tật có thể dẫn đến diệt vong, như Ngài có phán với rằng: “Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi, thi hành các điều ngay điều phải Ta truyền bảo, tức là dưới mắt Ta vâng giữ điều răn Ta và luật lệ Ta thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào Ta đã giáng trên người Ai Cập, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng chữa bệnh các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26).

                  Từ những luật lệ và điều răn được ghi trong Kinh Thánh, bác sĩ Rex Russell đã tóm tắt một số quy luật vàng về cách ăn uống lành mạnh như sau:

                  • Quy luật thứ nhất: Chỉ ăn những đồ ăn do Thiên Chúa tạo nên để làm thực phẩm cho con người:

                  Tuyệt đối không ăn thịt các con vật chuyên ăn xác chết hay đồ rửa thối như heo, các loài tôm cua sò ốc sống ở đáy sông hay đáy biển, các loại cá có da nhưng không có vẩy, các loại chim không mề vv. Đây là những con vật ăn rác rến hoặc xác chết để làm sạch môi trường, thân thể chúng mang đầy độc tố và mầm mống bệnh tật.

                  Luật về những con vật tinh sạch được ăn và những con vật không sạch cần tránh được ghi chép chi tiết trong sách Lê-vi ký chương 11, với một số câu trích đoạn như sau:

                  “được phép ăn các loại sinh vật sống trên đất sau đây: Loài nhai lại, có bàn chân chẻ hai, móng rời nhau. Như thế, những sinh vật sau đây không được ăn: con lạc đà, con chồn sống trên đá, và con thỏ rừng, vì là loài nhai lại, nhưng chân không chẻ hai. Con heo tuy có chân chẻ hai nhưng không nhai lại, cũng không được ăn.

                  Đối với những sinh vật sống trong nước, dù nước biển hay nước sông, hễ loài nào có vây, có vảy thì ăn được. Nếu không vây, không vảy thì không được ăn. Vì tất cả các sinh vật sống trong nước không vây, không vảy là những loài không sạch.

                  Đối với loài chim, không được ăn phượng hoàng, chim ngạc, ó biển, diều hâu, các loại chim ưng, các loại quạ, đà điểu, cú lớn, hải âu, các loại diều, cú mèo, còng cọc, cò lửa, gà nước, bồ nông, kên kên, cò, các loại chim diệc, chim rẽ quạt, dơi.

                  Tất cả các loài bọ có cánh và có bốn chân đều không sạch, trừ ra những loài nhảy được, gồm châu chấu, châu chấu nhẵn đầu, các loài dế, cào cào”.

                  • Quy luật thứ nhì: Không nên thay đổi cấu trúc hay thiết kế của Đấng Tạo Hóa:

                  Chỉ nên ăn các thực phẩm nguyên chất, càng ít chế biến càng tốt. Tránh ăn thịt có bơm thuốc kháng sinh hay hóc-môn. Uống nhiều nước. Những thức ăn hay thức uống được chế biến qua phương pháp hóa học, được tẩy sạch, được thêm chất, thêm màu, được ướp để giữ lâu hơn, cứng hơn vv. , không những làm mất đi những phần dinh dưỡng quý báu, mà còn chứa đầy độc tố có thể gây nguy hại bất ngờ cho cơ thể. Do vậy, nên ăn thực phẩm nguyên chất, hạn chế đồ chế biến, bởi vì kiến thức của loài người là hạn chế, không thể nhận biết lợi hại lâu dài ra sao, như Kinh Thánh có chép: “Có một con đường dường như đúng cho loài người, nhưng cuối cùng là con đường sự chết” (Truyền Đạo 16:25)

                  • Quy luật thứ ba: Đừng để việc ăn uống trở nên thần tượng trong đời sống của mình:

                  Kinh Thánh khuyên bảo tập kiêng ăn cầu nguyện. Những lần kiêng ăn cầu nguyện như vậy, không chỉ ích lợi cho phần tâm linh, nhưng thể xác cũng có dịp tống khứ những chất thừa thải độc hại, cơ quan tiêu hóa được nghỉ ngơi và người kiêng ăn bẻ gãy được tật ham ăn uống là nguyên nhân của bệnh béo phì và bao bệnh tật khác.

                  Bên cạnh các lời khuyên về ăn uống, Kinh Thánh cách đây gần 4000 năm đã hướng dẫn tỉ mỉ các thức giữ gìn vệ sinh, phương pháp cách ly với người bệnh để tránh bị truyền nhiễm, tránh lan chạ tình dục, là những điều mà y học chỉ mới đề xướng từ cuối kỷ cuối thế kỷ 19, khi người ta khám phá ra vi trùng và vi khuẩn là nguyên nhân truyền bệnh.

                  Xin mời quý vị thăm trang website của chúng tôi là PhatThanhHyVong.com, tìm đọc các bài viết về sức khỏe đặt trên nền tảng Kinh Thánh như Ăn Uống Lành MạnhĐi Trước Thời ĐạiGiữ Gìn Vệ Sinh, hoặc đọc lại quyển sách hay Sức Khỏe Đơn Giản, để cải thiện và giữ gìn sức khỏe được tốt, hầu đạt được nguyên tắc thứ ba cần thiết để dẫn đến thành công thực sự.

                  Câu chuyện về các nguyên tắc thành công còn khá dài, nhưng vì thời giờ phát thanh hạn chế, nên phải tạm dừng nơi đây, để được mong hầu chuyện tiếp với quý vị trong tuần tới.

                  Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn