08:49 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 89


Hôm nayHôm nay : 14254

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262828

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992235

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Phương Pháp Rửa Sạch

Thứ ba - 06/07/2021 18:00
Phương Pháp Rửa Sạch

Phương Pháp Rửa Sạch

Kinh Thánh: Gia-cơ 4:4-10 “Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi” Gia-cơ 4:8


Phương Pháp Rửa Sạch
 

       Kinh Thánh: Gia-cơ 4:4-10
 

       “Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi” Gia-cơ 4:8
 

       Trong cơn đại dịch tràn lan, giữ mọi thứ sạch sẽ có thể là một tiến trình đã trở nên thật nhàm chán. Tuy nhiên, việc giữ tấm lòng sạch sẽ - rửa sạch tội lỗi có nghĩa là là hành động kiên quyết trở lại với Đức Chúa Trời.
 

       Gia-cơ khuyên nài các tín hữu tản lạc khắp đế quốc La Mã hãy tập chú trở lại vào Chúa. Họ đã trở nên người chống nghịch Chúa khi bị vây quanh bởi tranh cạnh và cãi vã, những cuộc chiến để vượt lên trên người khác để sở hữu của cải, thú vui trần gian, tiền tài, và sự công nhận. Ông cảnh báo họ: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em… Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi” (Gia. 4:7-8). Nhưng bằng cách nào?
 

       “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em” (c8.a). Những lời này nói đến sự thanh tẩy, miêu tả sự cần thiết của việc quay trở lại với Chúa để gột rửa mọi tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta. Kế đến, Gia-cơ giải thích thêm về phương pháp rửa sạch: “Hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên” (c.9-10).
 

       Chúng ta cần hạ mình để giải quyết tội lỗi. Và, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên người thờ phượng Ngài.
 

       Suy ngẫm: Tội lỗi vẫn còn tồn tại trong lĩnh vực nào của cuộc đời bạn? Bạn đã quay trở lại với Chúa và để Ngài tẩy sạch bạn chưa?
 

       CẦU NGUYỆN

       Lạy Chúa Chí Thánh, cảm ơn Ngài đã thanh tẩy con và kéo con trở lại với Ngài. Xin rửa sạch đôi tay con và thanh tẩy tấm lòng con khi con trở lại với Ngài.

 

(Sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn