13:58 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995956

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

KHÔNG KHÓ

Thứ năm - 22/07/2021 18:00
KHÔNG KHÓ

KHÔNG KHÓ

KHÔNG KHÓ


KHÔNG KHÓ
 

        Đọc Kinh Thánh: Phục Truyền luật lệ ký 30:1-14

        “Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi.” Phục Truyền 30:11.
 

        Đời sống người tin Chúa không khó đâu. Vì chính Chúa Cứu Thế từng sống một cuộc đời hoàn hảo, vâng phục và vô tội, sống trong chính bạn (Ga-la-ti 2:20). Ý chỉ của Chúa cũng không khó nhận ra và phân biệt đâu. Vì Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh để giải bày ý chỉ của Chúa và hơn thế nữa, Ngài đặt Thánh Linh trong cuộc đời mỗi chúng ta để hướng dẫn, chỉ đạo cho chúng ta theo đúng ý chỉ của Ngài trong mỗi tình huống (Giăng 16:13). Thách thức lớn nhất của chúng ta là cam kết sống theo ý chỉ của Chúa hoàn toàn khi Ngài mặc khải.
 

        Môi-se ngày xưa tụ họp dân Chúa dưới chân núi Ê-ban và Ga-ri-xim trước khi họ tiến vào Đất Hứa. Tại nơi đó Chúa cho họ biết họ phải sống như thế nào để tuân hành mệnh lệnh của Ngài. Chúa dạy bảo rất chi tiết nên họ biết rõ Chúa trông mong họ hành động như thế nào. Chúa cũng cho phép họ lựa chọn & sống với lựa chọn của mình. Nếu họ chọn bất tuân mệnh lệnh của Chúa, họ sẽ đối đầu với cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng nếu họ chọn vâng phục, họ sẽ hưởng phước hạnh Chúa ban. Môi-se cũng đã khích lệ họ, những mệnh lệnh của Chúa thực sự “không khó” (c11)
 

        Ngày nay Lời Chúa cũng đến với bạn như thế. Mệnh lệnh của Chúa không khó hiểu đâu. Lời Dạy của Ngài rất minh bạch. Vấn đề là bạn đáp ứng như thế nào thôi! Và hãy nhớ, Chúa kết tội khi dân Chúa biết rõ Chúa muốn họ làm gì nhưng họ lại lựa chọn bất tuân lệnh Chúa.
 

        Chúa luôn luôn qua Thánh Linh của Ngài ban mặc khải đầy đủ và năng lực để bạn tiến bước với Ngài. Khi nào bạn không chắc lắm về những gì Chúa đòi hỏi, thì phải nhớ rằng đã tuân hành tất cả những gì mình được biết, và qua sự vâng lời đó, huấn lệnh kế tiếp của Chúa sẽ trở thành rõ ràng.
 

        CẦU NGUYỆN

        Lạy Chúa, con biết rằng những mạng lệnh Ngài ban cho thật minh bạch và lợi ích cho con khi vâng theo. Xin giúp con hành động, vâng phục và sống theo điều Ngài muốn.
 

(Sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn