20:36 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268095

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997502

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Những Động Cơ Thúc Đẩy

Thứ năm - 17/06/2021 18:00
Những Động Cơ Thúc Đẩy

Những Động Cơ Thúc Đẩy

Những Động Cơ Thúc Đẩy


Những Động Cơ Thúc Đẩy
 

      Đức Chúa Giê-xu hỏi.
 

       “Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt.” - Mác 10:51.

 

      Thật khó tin là Chúa có thể hỏi chúng ta muốn Ngài làm việc gì cho, như xưa Chúa hỏi người mù vậy ! Tuy nhiên đôi khi đó là trường hợp chúng ta phải trả lời. Ba-ti-mê là người mù, nên biết chắc những gì anh ta muốn xin Chúa làm cho mình: đó là cho được sáng mắt. Nhưng Ba-ti-mê nhận được nhiều hơn là sáng mắt nữa! Anh ta nhận được sự cứu rỗi, vì Chúa biết rõ lòng Ba-ti-mê. Sau khi sáng mắt, anh đã theo Chúa làm môn đệ Ngài.
 

      Chúa cũng đã hỏi Gia-cơ và Giăng họ muốn Chúa làm gì cho họ. Hai người trả lời rằng khi Chúa làm Vua, xin cho hai ông ngồi bên phải và bên trái của Chúa, đó là hai chỗ cao nhất trong nước Trời. Chúa trả lời rằng Ngài không thể cho họ điều họ xin. Vì điều họ xin rất ích kỷ và còn gây ra sự bất hòa giữa các môn đệ. (Mác 10:41).
 

      Chúa sẽ vui lòng ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin, nếu điều đó THUẬN Ý Cha. Chúa Giê-xu đã hứa: “.. Để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con” (Giăng 15:16). Chúng ta sẽ không thấy lời cầu xin của mình được trả lời khi cầu xin mang tính cách ích kỷ, như Gia-cơ 4:3 dạy “Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.” Nếu Chúa không ban cho điều ta cầu xin, thì ta nên định giá lại lời cầu xin của mình. Chúng ta có ích kỷ không? Hay chúng ta cầu xin ít quá so với điều Chúa muốn ban cho mình (2 Các Vua 13:19; Ê-phê-sô 3:20). Điều chúng ta cầu xin có xứng đáng hay không? Chúng ta có thiếu đức tin khi cầu xin hay không? (Ma-thi-ơ 17:20). Có tội lỗi nào chưa được tha chăng? (Ê-sai 1:15). Nên nhớ rằng Chúa rất thích trả lời chúng ta cầu xin (Ma-thi-ơ 7:7). Nếu chúng ta cầu xin theo ý Chúa, như Ba-ti-mê, chúng ta sẽ nhận được hơn điều chúng ta ước đoán! (Giê-rê-mi 33:3).

 

(Sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn