23:55 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9277

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018310

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Thân Thể Là Để Vuốt Ve

Thứ hai - 25/05/2020 21:08
Thân Thể Là Để Vuốt Ve

Thân Thể Là Để Vuốt Ve

Trong tuần trước, chúng ta được giới thiệu về ngôn ngữ thứ năm để bày tỏ tình yêu. Đó là ngôn ngữ “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác”. Trong tuần này, tiến sĩ Gary Chapman sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào chi tiết, làm thế nào để bày tỏ tình yêu với người phối ngẫu qua sự vuốt ve hay đụng chạm.


Thân Thể Là Để Vuốt Ve


           Kính thưa quý thính giả,
 

           Trong tuần trước, chúng ta được giới thiệu về ngôn ngữ thứ năm để bày tỏ tình yêu. Đó là ngôn ngữ “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác”. Trong tuần này, tiến sĩ Gary Chapman sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào chi tiết, làm thế nào để bày tỏ tình yêu với người phối ngẫu qua sự vuốt ve hay đụng chạm.
 

           Truyền cảm bằng xúc giác có thể xây đắp hoặc phá vỡ một mối liên hệ. Nó có thể truyền đạt lòng ghen ghét hoặc tình yêu thương. Đối với người có ngôn ngữ yêu thương chính là đụng chạm thân thể, thì thông điệp này sẽ nói lớn tiếng hơn những lời như “Tôi ghét bạn” hoặc “Tôi yêu bạn”. Cái tát vào mặt vốn tai hại với bất kỳ đứa trẻ em nào, nhưng nó sẽ mang tính tàn phá đối với trẻ em có ngôn ngữ yêu thương chính là truyền cảm bằng xúc giác. Đối với người lớn cũng vậy.
 

           Trong hôn nhân sự đụng chạm yêu thương có thể dưới nhiều hình thức. Vì những điểm thu nhận sự đụng chạm rải khắp đều cơ thể, nên sự đụng chạm yêu thương vào người phối ngẫu hầu như bất cứ chỗ nào cũng đều có thể là biểu lộ của tình yêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự đụng chạm đều tạo hiệu quả như nhau. Một số đụng chạm ở điểm này sẽ tạo khoái lạc cho người phối ngẫu hơn những đụng chạm ở những điểm khác. Dĩ nhiên, người chỉ dẫn giỏi nhất của bạn chính là người phối ngẫu. Dù sao, nàng chính là người mà bạn tìm cách yêu thương. Nàng biết rõ nhất khi nào sự đụng chạm là sự bày tỏ tình yêu thương. Đừng đòi phải được đụng vào nàng theo cách riêng và vào thời điểm riêng của bạn. Hãy học tập nói phương ngữ yêu thương của nàng. Người phối ngẫu có thể thấy vài sự đụng chạm gây khó chịu hoặc bực mình. Cứ cố tình đụng chạm như vậy là truyền đạt điều trái ngược với tình yêu. Điều đó nói lên rằng bạn không nhạy bén đối với nhu cầu của nàng. Điều này cũng cho thấy bạn cũng ít quan tâm tới nhu cầu riêng của nàng và không biết chăm lo những điều gì mang lại cho nàng sự sung sướng. Đừng lầm lẫn rằng sự đụng chạm khiến bạn thích thú cũng sẽ khiến nàng thích thú.
 

           Những đụng chạm yêu thương có thể mang tính biểu lộ công khai và đòi hỏi bạn phải dành nhiều chú ý, như việc xoa lưng hoặc vuốt ve. Mặt khác, những đụng chạm yêu thương có thể thầm lặng và chỉ cần một giây lát, như là đặt tay lên vai khi bạn rót tách cà phê hoặc chạm vào cơ thể chàng lúc vào nhà bếp. Những đụng chạm yêu thương có tính rõ ràng, công khai cần nhiều thời gian hơn, không chỉ là trong việc đụng chạm mà còn trong việc học để hiểu biết đụng chạm như thế nào mới truyền đạt sự yêu thương đến cho người phối ngẫu. Nếu việc xoa lưng truyền đạt được tình yêu cách mạnh mẽ cho người phối ngẫu, thì thời gian, tiền bạc và sức lực bạn bỏ ra để học cách xoa bóp cần được đầu tư đúng mức.
 

           Những đụng chạm yêu thương ngấm ngầm đòi hỏi ít thời gian nhưng nhiều suy nghĩ, đặc biệt nếu việc đụng chạm thân thể không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn và nếu bạn không sinh trưởng trong một gia đình hay ưa thích sự đụng chạm hay vuốt ve. Ngồi gần nhau trên ghế khi bạn và người phối ngẫu đang xem chương trình truyền hình mình thích, chẳng đòi hỏi có thêm thời gian nhưng lại có thể truyền đạt tình yêu một cách mạnh mẽ. Đụng vào người phối ngẫu khi bạn bước qua phòng nơi chàng đang ngồi chỉ mất một giây. Đụng vào nhau khi bạn rời khỏi nhà và lúc trở về, dầu đó có thể chỉ là một cái hôn hay là ôm nhau ngắn ngủi nhưng lại nói lên rất nhiều với người phối ngẫu.
 

           Một khi bạn đã khám phá ra rằng đụng chạm thân thể là ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu, thì chỉ có trí tưởng tượng của bạn mới hạn chế bạn cách nào để biểu lộ tình yêu mà thôi. Tìm ra được những cách và chỗ mới để đụng chạm có thể là một thách thức thật hào hứng. Nếu bạn chưa từng thử qua cách “đụng chạm bí mật dưới bàn ăn”, lần tới khi đi ăn tiệm với người phối ngẫu, hãy thử để thấy buổi ăn tối thật là thú vị. Nếu chưa quen cầm tay nhau khi ra đường, thì bạn có thể đổ đầy bể chứa tình cảm yêu thương của người phối ngẫu khi cùng nắm tay nhau tản bộ qua khu đậu xe.
 

           Nếu bạn không thường hôn nhau ngay sau khi cùng lên xe, thì bạn có thể thấy việc đó sẽ làm những chuyến đi của bạn trở nên thật thơ mộng. Ôm hôn người phối ngẫu trước khi nàng đi mua sắm có thể không chỉ biểu lộ tình yêu, mà còn có thể đưa nàng trở về sớm hơn. Hãy nhớ rằng, người phối ngẫu mới là người quyết định sau cùng. Bạn đang học tập nói ngôn ngữ của người phối ngẫu của mình.
 

           Kính thưa quý thính giả,
 

           Thân thể là để vuốt ve. Bất cứ điều gì tạo nên con người tôi điều ở trong cơ thể tôi. Đụng vào cơ thể tôi tức là đụng vào chính tôi. Tránh né cơ thể tôi tức là lánh xa tôi về mặt tình cảm. Trong xã hội chúng ta, bắt tay là biểu lộ sự cởi mở gần gũi với cá nhân khác về mặt xã hội. Vào những dịp hiếm hoi, khi người này từ chối bắt tay người kia, thì điều đó truyền đạt thông điệp cho thấy có những sai trật trong mối liên hệ giữa họ với nhau. Mọi xã hội điều có một hình thức truyền cảm bằng xúc giác nào đó được sử dụng như là một phương tiện chào hỏi trong xã hội. Người đàn ông Mỹ bình thường có thể không cảm thấy thoải mái với lối ôm ghì của người Âu Châu, nhưng tại Châu Âu, thì chức năng của nó cũng giống như cái bắt tay của chúng ta.
 

           Có những cách truyền cảm người khác phái thích hợp và không thích hợp trong từng xã hội. Mối quan tâm gần đây đối với sự quấy rầy tình dục làm nổi bật những cách không thích hợp. Tuy nhiên, trong hôn nhân, đụng chạm thế nào là thích hợp và không thích hợp được quyết định bởi chính cặp vợ chồng, mặc dầu những sự đụng chạm này vẫn được quy định trong những tiêu chuẩn phổ quát nào đó. Lạm dụng cơ thể dĩ nhiên bị cho là không thích hợp, và những tổ chức xã hội đã được thành lập để giúp người vợ và người chồng bị hành hạ. Rõ ràng là thân thể chúng ta là để đụng chạm chứ không phải để lạm dụng.
 

           Điểm nổi bật của thời đại này là sự tự do và tình dục phóng khoáng. Với sự tự do đó, người ta muốn bày tỏ rằng hôn nhân cởi mở là trong đó cả hai người phối ngẫu đều được tự do thân mật về tình dục với người khác, là chuyện hoàn toàn không tưởng. Những ai không phản đối dựa vào lý do đạo đức thì cuối cùng cũng phản đối dựa vào lý do tình cảm. Có điều gì đó trong nhu cầu của chúng ta về tình thân mật và tình yêu làm cho chúng ta không muốn người phối ngẫu của mình đi quá xa trong sự tự do về tình dục. Nỗi đau đớn về tình cảm xâu xé chúng ta và tình thân mật sẽ tan biến khi chúng ta biết người phối ngẫu của mình dính líu tình dục với người khác. Hồ sơ của những nhà tư vấn đầy dẫy chứng từ của những ông chồng, bà vợ cố gắng vật lộn với những tổn thương do tình cảm gây ra bởi người phối ngẫu không chung thủy. Tuy nhiên, sự chấn thương đó trở nên tồi tệ hơn đối với cá nhân có ngôn ngữ chính là sự đụng chạm thân thể. Điều mà chàng khao khát sâu xa - tình yêu bày tỏ qua sự vuốt ve hay đụng chạm trên thân thể - nay lại được trao cho một người khác. Bể chứa tình cảm yêu thương của chàng nay không chỉ bị trống rỗng; nó đã bị đâm thủng bởi vụ nổ ngoại tình. Cần thật nhiều nỗ lực mới có thể sửa chữa và xây đắp lại sợi dây tình cảm.
 

           Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi một phương diện khác của ngôn ngữ “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác” trong tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn