16:34 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15358

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024391

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Ngôn Ngữ Yêu Thương 5: Truyền Cảm Bằng Xúc Giác

Thứ hai - 18/05/2020 21:07
Ngôn Ngữ Yêu Thương 5: Truyền Cảm Bằng Xúc Giác

Ngôn Ngữ Yêu Thương 5: Truyền Cảm Bằng Xúc Giác

Kính thưa quý thính giả, Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá bốn ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu thương. Đó là “Lời Khẳng Định”, “Thời Gian Chất Lượng”, “Quà Tặng” và “Hành Động Phục Vụ”. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôn ngữ thứ năm của tình yêu là “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác”. Về ngôn ngữ này, tiến sĩ Gary Chapman mở đầu như sau:


Ngôn Ngữ Yêu Thương 5: Truyền Cảm Bằng Xúc Giác


        Kính thưa quý thính giả,
 

        Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá bốn ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu thương. Đó là “Lời Khẳng Định”, “Thời Gian Chất Lượng”, “Quà Tặng” và “Hành Động Phục Vụ”. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôn ngữ thứ năm của tình yêu là “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác”. Về ngôn ngữ này, tiến sĩ Gary Chapman mở đầu như sau:
 

        Từ lâu chúng ta đã biết, đụng chạm thân thể là một cách truyền đạt tình cảm yêu thương. Nhiều dự án khảo cứu trong lãnh vực phát triển nhi đồng đã kết luận: trẻ em được nâng niu, ôm ấp và nựng nịu sẽ triển khai một đời sống lành mạnh hơn những trẻ bị bỏ bê suốt một thời gian dài không được truyền cảm bằng xúc giác. Tầm quan trọng của việc vuốt ve trẻ em không phải là một ý kiến mới mẻ gì. Trong thế kỷ đầu tiên, người Hê-bơ-rơ sống ở xứ Palestine, vì nhận biết Chúa Jesus là một thầy giáo lỗi lạc, đã đem con họ đến cho Ngài “rờ đến chúng”. Có thể bạn cũng nhớ lại Kinh Thánh kể rằng môn đồ của Chúa Jesus đã quở trách cha mẹ chúng, vì nghĩ rằng Chúa Jesus quá bận rộn, không thể làm một việc hoang phí thời giờ như vậy. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết Chúa Jesus đã giận môn đồ và bảo rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì Thiên Đàng của Thượng Đế cũng giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Thiên Đàng của Thượng Đế như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ”. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy vào lòng rồi đặt tay chúc phước cho chúng. Các bậc cha mẹ ngôn khoan, dẫu trong bất cứ bối cảnh văn hóa nào, cũng thường là là những cha mẹ hay vỗ về, âu yếm con cái mình.
 

        Truyền cảm bằng xúc giác cũng là phương tiện hữu hiệu để truyền đạt tình cảm vợ chồng. Cầm tay, ôm nhau, hôn nhau và sinh hoạt tình dục đều là những cách truyền đạt tình cảm yêu thương cho người phối ngẫu. Đối với vài cá nhân, truyền cảm bằng xúc giác là ngôn ngữ yêu thương chính của họ. Thiếu điều đó, họ cảm thấy không được yêu. Nhưng khi có sự vuốt ve, gần gũi, thì bể chứa tình cảm của họ tràn đầy, và họ cảm thấy an ninh trong tình yêu của người phối ngẫu dành cho mình.
 

        Người xưa thường nói: “Đường vào trái tim quý ông đi qua bao tử của họ” Nhiều ông đã được “nuôi cho mập để chuẩn bị làm thịt” bởi những phụ nữ tin vào triết lý này. Dĩ nhiên người xưa không nghĩ đến trái tim thể xác mà là trung tâm tình cảm lãng mạn của quý ông. Sẽ chính xác hơn, nếu nói rằng: “Đường vào trái tim của một số các ông là đi qua bao tử của họ.” Tôi nhớ có ông một người chồng kia nói với tôi như thế này: “Thưa tiến sĩ Chapman, vợ tôi là một đầu bếp cho những người ăn uống sành điệu. Bà ấy ở suốt cả ngày trong bếp. Bà ấy nấu những bữa ăn thật công phu, tỉ mỉ. Còn tôi ấy hả? Tôi chỉ ăn thịt và khoai thôi. Tôi nói bà ấy chỉ phí phạm thì giờ. Tôi thích ăn uống đơn giản. Khi nghe tôi nói như vậy, bà ấy tự ái và nói tôi không quý trọng bà ấy. Thực ra tôi quý trọng bà nhà của tôi ấy chứ. Tôi chỉ mong muốn bà ấy thoải mái hơn và đừng cực khổ bỏ quá nhiều thì giờ như thế để chuẩn bị cho những bữa ăn quá thịnh soạn . Nếu được như vậy, vợ chồng chúng tôi sẽ có thêm thì giờ ở bên nhau, và bà ấy sẽ còn có sức mà làm một số việc khác.” Hiển nhiên những “việc khác” đó gần gủi với tấm lòng và ý thích của ông hơn là thức ăn ngon.
 

        Kính thưa quý thính giả
 

        Người vợ của người chồng này là một người yêu mang trong lòng một nổI thất vọng. Trong gia đình mà bà lớn lên, mẹ của bà là một đầu bếp xuất sắc và cha của bà quý mến những sự cố gắng đó. Bà nhớ được nghe cha mình nói với mẹ: “Khi được em đãi những bữa ăn như thế này, anh thấy em thật dễ yêu làm sao”. Cha của bà là suối nguồn tuôn tràn những lời khen ngợi thật tích cực về tài nấu nướng của mẹ bà. Trong chỗ riêng tư cũng như nơi công khai, ông khen ngợi kỷ năng bếp núc của bà . Người con gái này đã học tập tốt khuôn mẫu của mẹ mình. Vấn đề là bà không kết hôn với một người có sở thích giống như cha của mình. Chồng bà có một ngôn ngữ yêu thương khác hẳn.
 

        Ông cảm thấy an toàn, tự tin trong tình yêu của vợ khi người vợ đáp ứng lại với ông trong vấn đề chăn gối. Nhưng vì bất cứ lý do nào đó khi người vợ lại tránh né, thì mọi kỹ năng hay khéo léo khác của người vợ vẫn không thể thuyết phục ông tin rằng vợ ông thực sự yêu ông . Ông ta không phản đối những bữa ăn ngon, nhưng trong lòng ông, những bữa ăn đó không bao giờ có thể thay thế cái mà ông xem là “tình yêu” được.
 

        Tuy nhiên, sinh hoạt tình dục chỉ là một ngôn ngữ trong ngôn ngữ yêu thương “truyền cảm bằng xúc giác”. Trong năm giác quan, không giống bốn giác quan kia, sự đụng chạm không bị giới hạn một vùng nào trên cơ thể. Vài bộ phận trong cơ thể nhạy cảm hơn những vùng khác. Sự khác biệt là do sự kiện những điểm thu nhận xúc cảm bé nhỏ li ti không được rải đều trên khắp cơ thể mà được xếp theo từng cụm. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta không nhằm tìm hiểu cơ sở thần kinh của xúc giác mà thật ra chúng ta đang xem xét tầm quan trọng của mặt tâm lý của nó.
 

        Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần chi tiết của ngôn ngữ này trong tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: ngôn ngữ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn