20:21 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7628

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016661

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Thật Sự Tự Do

Thứ năm - 18/11/2021 17:00
Thật Sự Tự Do

Thật Sự Tự Do


Thật Sự Tự Do
 

        Đọc Kinh Thánh: Giăng 8:31–36

        “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” Giăng 8:36

 

        Hầu hết mọi người ngày nay không bị ràng buộc về thể xác, nhưng họ vẫn cần được giải phóng khỏi sự trói buộc tâm linh của tội lỗi. Lời Chúa Jêsus trong Giăng 8:36 mang đến sự nhẹ nhõm: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” Chúa Jêsus phán rằng Ngài đem đến sự giải phóng thật vì Ngài ban sự tha thứ cho bất kỳ ai tin nơi Ngài. Dù một số người đang nghe Chúa Jêsus phán cho rằng mình tự do (c.33), song lời nói, thái độ và hành động của họ đối với Ngài đã phản bội lời tuyên bố của họ.
 

        Chúa Jêsus muốn nghe mọi người lặp lại lời cầu xin “Xin cho chúng con được tự do!” Ngài là Đấng đầy lòng thương xót, luôn chờ đợi lời kêu cầu của những ai đang bị xiềng xích bởi lòng vô tín, nỗi sợ hãi hay thất bại. Tự do là vấn đề của tấm lòng. Sự tự do thật luôn dành sẵn cho những ai tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng được sai đến thế gian để bẻ gãy quyền lực của tội lỗi đang cầm giữ chúng ta, bằng sự chết và phục sinh của Ngài.
 

        Suy ngẫm: Chúa Jêsus đã giải phóng bạn tự do thế nào? Bạn sẽ chia sẻ điều gì với người khác về năng quyền giải phóng của Chúa?
 

        Cầu nguyện: Chúa Jêsus ơi, xin giúp con tin rằng Ngài có quyền năng để giải phóng con.
 

 Arthur Jackson – Lời sống hằng ngày

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn