15:28 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009387

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

ĐỊA DANH XỨ THÁNH- BÀI SỐ 1 BẾT-LÊ-HEM

Thứ tư - 20/01/2021 21:50
ĐỊA DANH XỨ THÁNH- BÀI SỐ 1 BẾT-LÊ-HEM

ĐỊA DANH XỨ THÁNH- BÀI SỐ 1 BẾT-LÊ-HEM

BẾT-LÊ-HEM Tên “Bết-lê-hem” có nghĩa là nhà bánh. Từ cuối “lehem: được gợi ý là Lakhmu, một thần của người A-sy-ri; nhưng không có bằng chứng nào cho thấy vị thần này được sùng kính ở Pa-lét-tin.

ĐỊA DANH XỨ THÁNH- BÀI SỐ 1
BẾT-LÊ-HEM

     Tên “Bết-lê-hem” có nghĩa là nhà bánh. Từ cuối “lehem: được gợi ý là Lakhmu, một thần của người A-sy-ri; nhưng không có bằng chứng nào cho thấy vị thần này được sùng kính ở Pa-lét-tin.
 

Thành Bết-lê-hem năm 1898

Thành Bết-lê-hem ngày nay
 
     Trong Cựu Ước, có hai thành cùng mang tên này, ngày nay cả hai đều được đặt theo một tên Ả-rập là Bayt Lahm, có nghĩa tương đương trong tiếng Hê-bơ-rơ.
 
     1. Thành phố nổi tiếng của Đa-vít, và trở thành danh hiệu của nó. Tên nguyên thủy của thành là Ơ-phơ-rát (Sáng 35:19), và được biết đến là Bết-lê-hem xứ Giu-đa, hoặc Bết-lê-hem Ép-ra-ta, để phân biệt với thành phố còn lại có cùng tên. Mộ của Ra-chên ở gần đó; tổ tiên của Đa-vít đã sống tại đây; người Phi-li-tin đặt một đồn lính tại đây; và Đấng Mết-si-a được định sẽ sinh tại đây. Theo đó, Chúa Giê-xu giáng sinh tại đây, và các câu chuyện về các nhà mục đồng và các nhà thông thái cũng tập trung vào nơi này. Vào thế kỷ thứ 2 SC, Bết-lê-hem chịu tổn thất dưới tay Hadrian, và tất cả người Do Thái bị đuổi khỏi đó; và dường như vị trí của hang Chúa giáng sinh đã bị mất trong hai thế kỷ, do đó Thánh Đường Giáng Sinh do Helena xây dựng vào triều đại Constantine có thể đúng hoặc không đúng vị trí thật.

Thánh Đường Giáng Sinh ngày nay

     2. Thành Bết-lê-hem thứ hai nằm trong lãnh thổ của chi phái Giê-bu-lun (Giô-suê 19:15); cách thành Na-xa-rét 11km về phía tây bắc. Hầu hết các học giả đều nghĩ rằng vị quan xét Iếp-san (Quan 12:8) là một cư dân của thành này, nhưng truyền thuyết xưa cho rằng là cư dân thành Bết-lê-hem Giu-đa.
 
Vĩnh Phước, 19.1.2021
Tác giả bài viết: HT
              Dẫn nguồn: “Thánh Kinh từ điển”- I.Howard Marshall, A.R.Millard, J.I.Packer, D.J.Wiseman)
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn