07:06 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 9846

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176235

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23185268

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).

Xem tiếp...

LỜI BÁO ĐỘNG TOÀN CẦU

Thứ sáu - 30/12/2016 20:16
LỜI BÁO ĐỘNG TOÀN CẦU

LỜI BÁO ĐỘNG TOÀN CẦU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:11 Các ngươi khá nói cùng họ rằng. Những thần này không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và hình dưới các tầng trời.

 
LỜI BÁO ĐỘNG TOÀN CẦU
 

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:11

                Các ngươi khá nói cùng họ rằng. Những thần này không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và hình dưới các tầng trời.

                Đây là câu duy nhất Giê-rê-mi không viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ nhưng ông viết bằng tiếng Aramaic, là ngôn ngữ quốc tế thời bấy giờ. Dân các nước sẽ hiểu sự định tội của Ngài trên những thần tượng.

                Sứ điệp này thật rất đơn giản. Thần tường không có vai trò gì trong sự sáng tạo vũ trụ . Thần tượng sẽ biến mất khỏi đất trong tương lai.

                Giê-rê-mi tóm tắt và ghi lại những câu kế tiếp bằng tiếng Aramaic. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên trời đất (lo:12). Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ quyền năng Ngài qua tạo vật của Ngài (10:13).

                Các hình tượng chỉ là các thần lừa dối (10:14) thần tượng sẽ qua đi (10:15). Thần tượng không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời oai nghi quyền năng và là Đấng sáng tạo muôn loài (10.16).

                Có thể Giê-rê-mi viết câu này bằng tiếng Aramaic để thế hệ đi lưu đây có thể lặp lại với những người bắt giữ họ . Những người đi lưu đày có thể giải thích bằng tiếng Aramaic rằng tại sao họ sẽ không tham gia vào việc thờ lạy hình tượng.

                Thậm chí họ có thể giúp người Ba-by-lôn thoát khỏi sự thờ lạy hình tượng hư không. Sự lưu đày giúp họ hiểu rằng thần tượng không làm được gì, không liên hệ gì đến quá trình tạo dựng trái đất, và thần tượng chắc chắn sẽ qua đi khỏi đất.

                Khi những người lưu đày đến Ba-by-lôn, họ thấy hàng trăm đền thờ thần ngoại bang. Lời Đức Chúa Trời qua Giê-rê-mi giúp họ không bị chìm ngập trong những hình tượng này. Hình tượng không thể hại họ vì chúng không làm được gì và không là gì. Có lẽ dân sự nhìn hình tượng và nhắc nhở “Bạn có nhớ lời Giê-rê-mi nói về hình tượng không?”

                Thần tượng là sự thay thế tưởng tượng cho một thực tế đời đời. Một người biết Đức Chúa Trời thật sẽ không, bao giờ muốn một sự thay thế không giá trị. Thần tượng là gì để có thể thay thế một Đức Chúa Trời vô đối. Thần tượng không sống cũng không tạo dựng được gì.

                Giê-rê-mi chuẩn bị sẵn cho dân sự Đức Chúa Trời để họ trở thành nhân chứng của Ngài trong các nước. Họ có một sứ điệp. Bạn cũng có một sứ điệp, và có lẽ có những người thờ lạy hình tượng đang sống bên cạnh Bạn.

                Loại hình tượng nào cám dỗ Bạn đi xa khỏi Đức Chúa Trời?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn