23:21 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997845

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỐT ĐỀN THỜ

Thứ hai - 02/10/2017 21:09
ĐỐT ĐỀN THỜ

ĐỐT ĐỀN THỜ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 52:13 Ông ra lệnh thiêu hủy đền thờ, cung điện và mọi nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ dinh thự nào cũng bị lửa thiêu rụi.

ĐỐT ĐỀN THỜ

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 52:13

                 Ông ra lệnh thiêu hủy đền thờ, cung điện và mọi nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ dinh thự nào cũng bị lửa thiêu rụi.

                 Nê-bu-xa-ra-đan hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem hoàn toàn. Ông đốt bất mọi tòa nhà và đốt luôn cả đền thờ.

                 Tại sao Chúa lại muốn đốt chính đền thờ của Ngài? Câu trả lời là Ngài không còn ngư ở đó. Đền thờ không còn là nơi chủ yếu để Ngài ngư trên đất, vì toàn bộ hệ thống đền thờ đã bị bại hoại.

                 Đền thờ bị đốt bằng lửa đoán xét của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi rao giảng rằng lửa đoán xét sẽ đổ xuống. Ông nói Chúa sẽ nộp Giê-ru-sa-lem trong tay người Ba-by-lôn và họ sẽ dùng lửa mà đốt thành (21:10). Họ sẽ đốt luôn những nhà mà người ta thờ phượng thần tượng (32:29).

                 Trong đền thờ, người ta thờ phượng mặt trời thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 8:16). Họ đã làm ô uế đền thờ (IISử ký 36: 14). Đền thờ mà vua Sa-lô-môn xây dựng đã trở thành bất cứ chùa miễu nào của dân ngoại.

                 Hậu quả là Chúa không còn hiện diện trong đền thờ. Trước hết, sự vinh hiển của Chúa lìa đền thờ mà ngư trên một trong những cổng của đền thờ (Ê-xê-chi-ên 10:18-19). Rồi Ngài lại đến ngư nơi núi ở phía đông thành (Ê-xê-chi-ên 11:23). Bây giờ đền thờ trống rỗng về phương diện tâm linh và đây là lúc kết thúc đền thờ.

                 Nếu đền thờ được dung thứ, nó sẽ tiếp tục hoạt động trong sự giả hình. Những thầy tế lễ sẽ cứ giả vờ dâng sinh tế cho Đấng không còn hiện diện. Và họ sẽ càng ngập chìm trong tội lỗi.

                 Đền thờ phải ra đi và người Ba-by-lôn biết cách tận diệt nó. Người Ba-by-lôn là những kẻ rất có "tài hủy diệt". Sau này họ cũng đã đốt tất cả những chùa miễu thờ hình tượng tại Ê-díp-tô (43:12).

                 Đền thờ mà ngày nay Chúa đang ngư là loại đền thờ khác. Nếu bạn là một tín hữu, thân thể bạn là đền thờ của Ngài (ICô-rinh-tô 6:19). Đức Thánh Linh đang sống trong bạn. Hãy dùng thân thể bạn bây tỏ lòng tôn quí Ngài (ICô-rinh-tô 6:20).

                 Bạn có thể dùng thân thể mình là đền thờ để tôn quí Chúa bằng những cách cụ thể nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn