06:30 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 8256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54876

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063909

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

NGÀY TỰ DO

Thứ sáu - 05/05/2017 20:44
NGÀY TỰ DO

NGÀY TỰ DO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:8 Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó Ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ đứt dây trói ngươi, dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa.
 
NGÀY TỰ DO

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:8

                  Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó Ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ đứt dây trói ngươi, dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa.

                  Ao ước được tự do cứ vẫn còn dai dẳng giữa vòng nhân loại. Dân sự của Giê-rê-mi nhớ lại tổ phụ của họ đã từng bị nô lệ tại Ê-díp-tô (34:13). Bây giờ, họ không muốn đối diện với nô lệ trong thế hệ của mình.

                  Suốt nhiều năm Giê-rê-mi rao báo rằng gông cùm nô lệ đang chờ đợi họ. Ông đã mang ách và cùm để minh họa cho sứ điệp của mình (27:2). Ông bảo vua Giu-đa hãy thuận phục dưới ách của người Ba-by-lôn (27:12).

                  Người Giu-đa sẽ làm nô lệ cho Ba-by-lôn trong bảy mươi năm (29:10). Cuối cùng, Chúa sẽ bẻ gãy ách của người Ba-by-lôn và dân sự sẽ trở về xứ sở mình. Nhưng thật đáng buồn, vì con cháu họ lại chịu nô lệ lần nữa dưới ách của những dân tộc đầy thế lực khác. Vậy thì lời Ngài hứa rằng dân ngoại sẽ không còn bắt họ lâm phu tù ở đâu?

                  Nhiều thế kỷ sau, Chúa Giê-xu đã dạy dỗ con cháu người Giu-đa về sự tự do thật. Ngài bảo rằng nhờ trở thành môn đồ thật của Ngài, họ sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ khiến họ được tự do (Giăng 8:31-32).

                  Con cháu Giu-đa đã chóng đối lời dạy của Chúa Giê-xu về tự do. Họ nói với Ngài rằng họ là con cháu Áp-ra-ham. Rằng họ chưa từng bị nô lệ cho ai bao giờ (Giăng 8:33).

                  Họ đang nghĩ gì vậy? Ngay giây phút nói với Chúa rằng họ luôn được tự do thì thật ra họ đang ở dưới ách nô lệ của người La-mã. Và họ quên rằng tổ phụ họ đã chịu ách nô lệ của người Ba-by-lôn trong nhiều chục năm.

                  Chúa Giê-xu không nói về tự do trên phương diện chính trị. Ngài nói với người Do Thái rằng chủ đề của Ngài là nô lệ cho tội lỗi. Nan đề của loại nô lệ này là một tội nhân không thể dùng sức riêng mình để khiến mình được tự do. Mặc dầu họ là con cái Áp-ra-ham, họ vẫn không cổ khả năng sống trong tình trạng tự do. Chúa  Giê-xu tự xưng rằng Ngài là Con, là Đấng có thể khiến họ được tự do, rồi lúc ấy họ mới thật sự được tự do (Giăng 8:34-36).

                  Chúa đã dự định để dân sự Ngài được tự do mà phục vụ. Tâm linh họ sẽ được tự do khỏi ách của tội lỗi. Rồi họ sẽ dùng sự tự do của mình mà phục vụ Ngài.

                  Bạn được tự do thế nào trong mối quan hệ với Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn