07:50 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 7986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22025

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031058

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CÚI XUỐNG TÔN THỜ

Thứ ba - 20/08/2019 21:30
CÚI XUỐNG TÔN THỜ

CÚI XUỐNG TÔN THỜ

Kinh Thánh: 2 Sử Ký 29:25-36


CÚI XUỐNG TÔN THỜ
 

       Kinh Thánh: 2 Sử Ký 29:25-36 
 

       Có quá nhiều sự rèn luyện cần theo đuổi trong đời sống Cơ Đốc nhân. Riêng tôi, được nuôi dưỡng trong một Hội thánh bảo thủ, sự rèn luyện đọc Kinh thánh và truyền giảng được nhấn mạnh. Sau khi tôi trở thành một Cơ Đốc nhân, có một số điều rất khích lệ trong hầu hết những lối kỷ luật theo giáo điều đối với tôi đó là một người Cơ Đốc nhân tốt. Thật là lạ, việc kỷ luật nhóm lại thì không nằm trong số này. Khi tôi đồng đi với Chúa trong nhiều năm Ngài đã mở mắt cho tôi nhìn thấy vấn đề quan trọng này của đời sống. Sự thật, đây là một đặc ân mà tôi được học để tận hưởng nó.

       Vì sao tôi đã mất ơn phước này qua nhiều năm trong khi nó được đề cập rất nhiều trong Cựu ước và Tân ước? Thật vậy, tôi đã tham dự quá nhiều thì giờ thờ phượng nơi mà chúng tôi hát một vài bài thánh ca lễ nghi và những điệp khúc, nhưng đã có sự thờ phượng ở đó? Thông thường, đối với tôi, đã không có sự thờ phượng thật. Warren Wiersbe gọi sự thờ phượng là “châu ngọc mất đi của Hội thánh” và chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, Êxêchia thật sự thông hiểu giá trị của kho báu này.

       Ba lần trong ba phương cách để tương giao với Đức Chúa Trời được lặp lại. Cả dân sự cúi xuống và thờ lạy trong câu 28. Vua quỳ xuống và thờ phượng (câu 29) và trong câu 30 những người Lêvi cúi đầu xuống thờ phượng. Chúng ta nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của sự thờ phượng trong những câu đó. Trước hết, mọi người đều tham dự. Sự thờ phượng không phải chỉ dành cho giới thầy tế lễ được phong chức làm trước mặt dân sự; nhưng cho cả quốc gia thờ phượng Chúa. Thứ hai, âm nhạc thường theo sự thờ phượng. Cuối cùng, việc cúi xuống là một yếu tố tạo thành sự thờ phượng.

       Vì sao họ phải cúi xuống? Hành động cúi xuống, cùng với tấm lòng hạ mình trước Chúa, tạo thành sự thờ phượng của họ. Mặc dù bạn có cúi xuống hay không, tấm lòng khiêm nhường trước mặt Chúa là nhân tố cơ bản của sự thờ phượng thành tâm.

       Khi chúng ta đọc đoạn Kinh thánh này chúng ta được nhắc nhở bởi thứ tự mà Êxêchia và dân sự dành cho sự thờ phượng. Đó là việc đầu tiên diễn ra sau khi của lễ được dâng lên, tội lỗi của dân sự được chuộc thì dân sự cúi xuống tôn thờ Chúa.

       Sự thờ phượng có phải là điều trước hết trong đời sống bạn không? Có khi nào bạn bước vào sự thờ phượng với tâm trí bị phân tán? Có thể bạn đã là một Cơ Đốc nhân trong nhiều năm, thậm chí quyền năng của ân điển cũng không còn nơi lòng bạn. Bạn có tìm kiếm những thời gian mà bạn sẽ cùng với các anh em trong Chúa cúi xuống tôn thờ Đức Chúa Trời, ngợi khen Chúa và dâng chính đời sống bạn cho Ngài?

       Hãy dành thì giờ trong ngày hôm nay để tái lập sự thờ phượng. Đọc Thi Thiên 30 trong khi bạn đang quỳ dưới chân Chúa để thờ phượng vì sự hiện diện của Chúa trong đời sống bạn. 

       Đức Chúa Trời đáng được tôn cao bằng lời ngợi khen, và tấm lòng phải cùng hòa theo với sự hoan hỉ.

Charles Spurgeon
Nguồn: songdaoonline.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn