00:54 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 6640

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53260

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23062293

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Không Bao Giờ Là Quá Sớm

Thứ hai - 22/04/2019 21:38
Không Bao Giờ Là Quá Sớm

Không Bao Giờ Là Quá Sớm

Đây là một minh họa nữa về tầm quan trọng của ánh mắt. Đôi mắt của trẻ sơ sinh có thể bắt đầu tập trung vào một chỗ nào đó trong vòng hai đến bốn tuần tuổi.

             
                Đây là một minh họa nữa về tầm quan trọng của ánh mắt. Đôi mắt của trẻ sơ sinh có thể bắt đầu tập trung vào một chỗ nào đó trong vòng hai đến bốn tuần tuổi. Những hình ảnh đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của trẻ đó chính là gương mặt người, đặc biệt đứa trẻ sẽ chú ý vào đôi mắt trên gương mặt đó.

               Khi đứa trẻ gần được sáu hoặc tám tuần tuổi, nếu bạn để ý sẽ thấy rằng mắt của trẻ dường như luôn luôn hoạt động và dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Đôi mắt của trẻ giống như hai ăng-ten ra-đa liên tục hoạt động và dò tìm. Bạn có biết em bé đang tìm kiếm điều gì không? Đúng vậy, em bé đang tìm kiếm một cặp mắt khác. Ở độ tuổi rất nhỏ đó, em bé đã có thể giao tiếp bằng cảm xúc và bể chứa cảm xúc của bé cũng cần được đổ đầy.

               Lạ lùng quá, phải không các bạn? Không lạ gì khi mối quan hệ của trẻ nhỏ với thế giới bên ngoài và những cảm xúc về thế giới đó đã được hình thành rất tốt trong giai đoạn đầu đời. Hầu như tất cả những nhà nghiên cứu đều tin rằng nền tảng nhân cách của một đứa trẻ, từ lối suy nghĩ, ăn nói đến cách nhận xét sự vật đều đã được hình thành ở tuổi lên năm.

               Việc chúng ta đem đến cho trẻ một tình yêu không ngừng nghỉ, một tình yêu ấm áp và không thay đổi chẳng bao giờ là quá sớm. Không lạ gì khi trẻ em cần có được tình yêu vô điều kiện nói trên để có thể đối mặt với những ảnh hưởng của thế giới ngày nay. Chúng ta có một phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để có thể qua đó đem đến cho trẻ một tình yêu vô điều kiện. Điều đó tuỳ thuộc vào cách cha mẹ sử dụng ánh mắt của mình để truyền tải tình yêu vô điều kiện cho con cái.

               Chúng ta vừa nói sơ qua về nhu cầu được tiếp xúc của trẻ bằng những cử chỉ trong những phần trên còn bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá sâu hơn về vấn đề này.

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn