03:14 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 5608

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10683

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019716

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Hội Chứng Ngừng Tăng Trưởng

Thứ hai - 01/04/2019 20:49
Hội Chứng Ngừng Tăng Trưởng

Hội Chứng Ngừng Tăng Trưởng

Kính thưa quý thính giả, Cũng trong những nghiên cứu của chúng tôi tại khoa nhi ở bệnh viện đa khoa, chúng tôi đã phát hiện ra một điều quan trọng khác. Chúng tôi đã nghiên cứu về một hiện tượng khác thường ở những đứa trẻ là hội chứng ngừng tăng trưởng (the Failure to Thrive Syndrome).

                  

                  Kính thưa quý thính giả,

                  Cũng trong những nghiên cứu của chúng tôi tại khoa nhi ở bệnh viện đa khoa, chúng tôi đã phát hiện ra một điều quan trọng khác. Chúng tôi đã nghiên cứu về một hiện tượng khác thường ở những đứa trẻ là hội chứng ngừng tăng trưởng (the Failure to Thrive Syndrome). Với căn bệnh này, một đứa trẻ thường là từ 6 đến 12 tuổi bỗng ngừng phát triển. Trẻ mắc bệnh này thường không chịu ăn và ngừng tăng trưởng, trở nên èo uột, thẫn thờ và có thể dẫn đến tử vong một cách bất thường mà không rõ nguyên nhân trong khi tất cả những xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe đều có kết quả bình thường.

                  Tại sao những đứa trẻ đó lại mất đi nghị lực sống? Trong hầu hết những trường hợp mà chúng tôi biết thì nguyên nhân là do cha mẹ đã hất hủi đứa trẻ một cách vô ý thức (họ không nhận thức được điều đó). Cha mẹ không thể cố ý bày tỏ thái độ hất hủi với con cái nhưng họ đã thể hiện điều đó thông qua hành vi của mình một cách vô ý thức. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi nhận ra rằng những bậc phụ huynh đó đã né tránh tiếp xúc bằng ánh mắt và cả bằng cử chỉ đối với con của mình. Mặc khác, họ vẫn là những người cha, người mẹ tốt, lo cho con tất cả những nhu cầu cần thiết như cơm ăn và áo mặc.

                  Hội chứng ngừng tăng trưởng là một hiện tượng đáng ngạc nhiên nhưng những điều mà chúng tôi phát hiện được còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Trong suốt thế chiến thứ hai, khi Đức Quốc Xã đã oanh tạc Luân Đôn, nhiều trẻ nhỏ được bảo vệ bằng cách đưa di tản ra khỏi thành phố và sống với những người lớn ở ngoại ô. Trong khi đó, cha mẹ các em vẫn ở tại Luân Đôn. Những đứa trẻ này về cơ bản được chăm sóc sức khỏe rất tốt. Các em được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn no và sống thoải mái. Tuy nhiên, các em hoàn toàn bị thiếu thốn về mặt tình cảm vì không có đủ người để có thể chăm sóc các em về mặt này, đặc biệt là ánh mắt và cử chỉ. Hầu hết những trẻ nói trên đều bị xáo trộn về mặt tình cảm và bị khiếm khuyết về thể chất lẫn tinh thần. Nếu để cho các em được sống với mẹ thì có lẽ còn tốt hơn gấp nhiều lần. Mối nguy hiểm của sự tổn thương về mặt tinh thần còn lớn hơn sự đe dọa tổn hại về thể xác.

                  Mối nguy hiểm và những cạm bẫy đang chực chờ những em nhỏ bị tổn thương về mặt tình cảm mới thật đáng sợ. Hỡi các bậc phụ huynh! Các bạn hãy giúp con mình được mạnh mẽ và công cụ hữu hiệu nhất của bạn chính là một tình yêu vô điều kiện.

                  Trong tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sự quan trọng của ánh mắt hay cái nhìn của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào trong sự học tập của các em. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: chúng tôi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn