11:10 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 13251

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88007

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097040

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Người Đẹp Của Chàng (Bài 2)

Thứ ba - 04/08/2015 21:48
Người Đẹp Của Chàng (Bài 2)

Người Đẹp Của Chàng (Bài 2)

Kính thưa quý độc giả, Nói về vẻ đẹp của người phụ nữ, ca dao Việt có bài “Mười Thương” bắt đầu với vẻ đẹp bên ngoài như sau: Một thương tóc bỏ đuôi gà Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương má lúm đồng tiền, Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.


 

                Kính thưa quý độc giả,

                Nói về vẻ đẹp của người phụ nữ, ca dao Việt có bài “Mười Thương” bắt đầu với vẻ đẹp bên ngoài như sau:

                Một thương tóc bỏ đuôi gà 
                Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. 
                Ba thương má lúm đồng tiền, 
                Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.

                Bài ca dao sau đó tiếp nối với những nét đẹp về tính tình hay cách cư xử của một người phụ nữ như sau:

                Bảy thương nết ở khôn ngoan, 
                Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh.

                Kính thưa quý độc giả,

                Khi bàn về thế nào là một người phụ nữ đẹp trọn vẹn, đẹp đúng nghĩa, trong tuần trước chúng ta đã đề cập làm cách nào quý bà có thể trau giồi vẻ đẹp bên ngoài một cách thanh lịch và đầy phẩm giá. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng nhau đề cập đến những yếu tố quan trọng khác để làm cho một người phụ nữ trở nên vô cùng quyến rũ trước chồng mình.

                Yếu tố này là vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Một phụ nữ đẹp không chỉ được người khác ngưỡng mộ qua hình dáng bên ngoài, nhưng cũng cần được ngưỡng mộ qua những phẩm chất bên trong của nàng. Có rất nhiều phẩm chất trong tâm hồn và đức hạnh để giúp một một người phụ nữ trở nên đẹp trọn vẹn, nhưng trong phạm vi một chương trình phát thanh, chúng tôi chỉ đề cập đến những điều quan trọng nhất.

                Đầu tiên là nàng phải lòng tử tế, phải có duyên, nghĩa là đối xử lịch thiệp, tốt bụng với những chung quanh. Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 11:6 có chép rằng: “Đàn bà duyên dáng được tôn trọng”. Khi suy nghĩ đến những phụ nữ tử tế, tốt bụng, hiền từ, không ích kỷ, chúng ta nghĩ đến họ với một sự tôn trọng. Đây là những phụ nữ chúng ta nên học và làm theo. Cũng theo sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh có hướng dẫn rằng: “Nàng ăn nói khôn ngoan, Lấy nhân từ làm kim chỉ nam.”, hay nói một cách khác, một phụ nữ đức hạnh thì lấy lòng nhân từ mà gieo ra lời ăn, tiếng nói của mình.

                Ông Bradley Gerstman, Christopher Pizzo và Rich Seldes, trong cuốn sách của họ với tựa đề “What men Want”, tạm dịch là “Các Ông Muốn Gì”, đã trình bày như sau: “Quý bà vô cùng kinh ngạc khi chúng tôi kể cho họ nghe về các ông lịch lãm và trí thức muốn tìm kiếm những gì ở những phụ nữ mà họ gặp gỡ trong các buổi hẹn hò đầu tiên – dĩ nhiên là bên cạnh những vẻ đẹp bên ngoài. Các bà có sẵn sàng chưa để lắng nghe là quý ông tìm kiếm những gì ở quý bà trong buổi hẹn hò đầu tiên không? Quý ông thích những phụ nữ tử tế và dễ thương. Các ông bị cuốn hút mãnh liệt vì sự tử tế và biết quan tâm đến người khác của quý bà. Cánh đàn ông thích các phụ nữ hòa nhã, linh hoạt và dễ tính. Hầu như không ông nào chống cự nổi sự ngọt ngào của một phụ nữ. Quý bà trở nên vô cùng quyến rũ khi họ tử tế và tốt bụng với người khác.

                Thêm vào tấm lòng tử tế, một một phụ nữ đẹp phải có sự suy xét đúng đắn. Trong sách Châm Ngôn 11:22 có chép rằng: “Một người đàn bà đẹp nhưng thiếu thận trọng, cũng như vòng vàng đeo nơi mũi heo”. Nếu một phụ nữ chỉ quyến rũ bên ngoài, những thiếu sự thận trọng và suy xét khôn ngoan, thì điều này cất đi vẻ đẹp và nhân phẩm của nàng. Sự suy xét khôn ngoan là điều cần thiết trong mọi lãnh vực của cuộc sống như vấn đề đạo đức, tiền bạc, liên hệ với mọi người, công việc làm vv. Một phụ nữ với sự thận trọng và khôn ngoan là đáng quý vì nàng sẽ được tin cậy và giao phó để làm những điều tốt lành.

                Một yếu tố khác nữa mang lại vẻ đẹp cho người phụ nữ, đó là sự ham học hỏi, trau giồi kỹ năng, cũng như phát triển con người bên trong mỗi ngày, để trở nên một phụ nữ tài đức, một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền. Nàng là người đóng góp khả năng của mình để xây dựng gia đình và cộng đồng. Và đó là hình ảnh của một phụ nữ quyến rũ.

                Kính thưa quý độc giả,

                Bên cạnh sự quyến rũ bên ngoài và sự quyến rũ bên trong tâm hồn, một người phụ nữ trở nên đẹp trọn vẹn khi nào nàng trở nên có phước trước mặt Thượng Đế. Có phước trước mặt Thượng Đế có nghĩa là được Thượng Đế ưu ái và hỗ trợ cho. Nhưng làm sao một phụ nữ được trở nên có phước trước mặt Thượng Đế? Một người phụ nữ sẽ nhận được ơn phước lớn lao từ Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên con người, khi người phụ nữ trau giồi những mỹ tính cần thiết để trở nên một người phụ nữ đúng nghĩa, theo như ý định ban đầu của Thượng Đế, để có thể chu toàn trách nhiệm làm vợ và hoàn thành thiên chức làm mẹ trong gia đình. Như vậy, những đức tính gì một phụ nữ cần có để Thượng Đế ưu ái và che chở cho nàng?

                Lời Kinh Thánh trong thơ I Phi-e-rơ 3:3-4 có cho biết như sau: “Cái đẹp của chị em không phải do làm tóc, đeo nữ trang vàng bạc, hoặc mặc áo quần lòe loẹt đâu. Cái đẹp của chị em là do bề trong - một cái đẹp thùy mị, dịu dàng và tâm thần bình thản không bao giờ tiêu mất mới quí báu trước mặt Thượng Đế”. Lời Kinh Thánh nói về “cái đẹp thùy mị, dịu dàng và tâm thần bình thản”, không có nghĩa là một người phụ nữ thì không nên phát biểu điều gì và luôn phải giữ im lặng. Không, điều này chỉ nói rằng một phụ nữ không nên tranh cãi, gây gỗ hay sinh sự. Nàng không nên nóng nảy, thích ra lệnh, bắt người khác luôn phải theo đòi hỏi của mình, nhưng phải hòa nhã với người khác và tỏ ra kính trọng chồng mình. Thật là khổ sở cho ai phải sống với một phụ nữ ưa gây gỗ hay sinh sự. Trong xã hội chúng ta sống ngày nay, một số thái độ tiêu cực của một số phụ nữ xuất phát từ những ảnh hưởng của cái gọi là “phong trào giải phóng phụ nữ”. Những thái độ này xuất phát từ sự giận dữ hay bất đồng ý kiến với đàn ông. Những phụ nữ này muốn chứng tỏ rằng họ cũng giỏi, cũng mạnh như phái nam, có đủ khả năng làm tất cả mọi chuyện được và không cần đến cánh đàn ông. Ngược với thái độ này, lời Thượng Đế cho biết Ngài quý mến những phụ nữ với tâm hồn thùy mị, dịu dàng và bình thản. Một phụ nữ đẹp thì không cạnh tranh với cánh đàn ông, nhưng tỏ ra hiểu biết, tôn trọng và quý mến khả năng cùng sức mạnh của quý ông. Thượng Đế tạo dựng nên đàn ông và đàn bà với những đặc điểm khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Khi một người phụ nữ trở nên thùy mị, dịu dàng, thì nàng đang làm đúng chức năng như một phụ nữ và được Thượng Đế chúc phước cho.

                Một đức tính khác mà Thượng Đế mong mỏi ở nơi một phụ nữ là sự thuận phục. Có thể nói là xã hội ngày nay chúng ta đang sống, không ai muốn thuận phục ai. Nhiều người nghĩ rằng “thuận phục” thì đồng nghĩa với sự yếu đuối hay nhu nhược. Tuy vậy, Thượng Đế là Đấng dựng nên loài người và là Đấng ban hôn nhân cho con người, cho biết là người vợ trong gia đình phải phục tùng chồng mình. Điều này không có nghĩa là nàng không được phát biểu hay đưa ra những đề nghị nào trong gia đình. Một người chồng khôn ngoan và yêu thương thì phải thăm hỏi ý kiến vợ của mình. Trong khi đó, một người vợ thuận phục chồng mình là người phụ nữ nhận ra và tôn trọng thứ tự trong gia đình mà Đấng Tạo Hóa đã ấn định. Sự thuận phục không phải là một sự yếu đuối, nhưng là một sức mạnh, thể hiện niềm tin vào Thượng Đế cùng những trật tự Ngài đã lập nên. Thật ra, khi thuận phục chồng mình, là người vợ sẽ được chồng yêu thương trọn vẹn và người chồng sẽ đem hết mọi khả năng cùng sức mạnh của một một người đàn ông để bảo vệ và chăm lo cho vợ mình.

                Một người phụ nữ đẹp thì biết kính sợ Thượng Đế và có một đời sống thuộc linh tốt đẹp. Lời Kinh Thánh trong Châm Ngôn 31 như sau: “Duyên dáng thường giả trá, Sắc đẹp cũng tàn phai. Nhưng ai kính sợ Chúa, Sẽ được ca ngợi hoài”, cho biết nhan sắc rồi cũng phai tàn, nhưng ân sủng Thượng Đế ở mãi với quý bà nào biết sống theo những luật lệ đầy yêu thương của Thượng Đế.

                Kính thưa quý độc giả,

                Xã hội chúng ta đang sống chỉ đặt nặng những vẻ đẹp bên ngoài, và quên hẳn đi những những yếu tố cần thiết khác để một phụ nữ trở nên một giai nhân, một người đẹp theo đúng nghĩa. Nếu bên cạnh sắc đẹp bên ngoài mà thiếu một vẻ đẹp bên trong tâm hồn và nếu không có sự tôn trọng Thượng Đế, thì người phụ nữ còn quá xa để trở nên một con người đẹp thực sự.

                Hãy trau giồi vẻ đẹp bên ngoài, trau chuốt nét đẹp bên trong và bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Đấng Tạo Hóa, các chị em phụ nữ sẽ là người tuyệt đẹp, là giai nhân của chồng mình, làm chàng xao xuyến và nửa bước cũng chẳng muốn rời, trong những ngày son trẻ cũng như đến lúc “răng long, đầu bạc”. Và điều này là hoàn toàn nằm trong tầm tay của quý bà vậy.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn