KHỐI TRUYỀN GIÁO CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC HỌP VỚI CÁC BAN NGÀNH ĐẦU NĂM
Vào lúc 19h30 ngày 24/03/2025 Khối Truyền giáo của HTTL Vĩnh Phước đã họp với các ban ngành trong Hội thánh bàn thảo về công tác truyền giáo cho năm mới 2025. Tham dự gồm có Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa, đại diện Hội thánh Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo, các trưởng ban ngành của các ban sinh hoạt cùng toàn bộ Nhân sự của Khối Truyền giáo.
KHỐI TRUYỀN GIÁO CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC HỌP VỚI CÁC BAN NGÀNH ĐẦU NĂM
Vào lúc 19h30 ngày 24/03/2025 Khối Truyền giáo của HTTL Vĩnh Phước đã họp với các ban ngành trong Hội thánh bàn thảo về công tác truyền giáo cho năm mới 2025. Tham dự gồm có Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa, đại diện Hội thánh Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo, các trưởng ban ngành của các ban sinh hoạt cùng toàn bộ Nhân sự của Khối Truyền giáo.
Đầu tiên Trưởng khối Truyền giáo Ủy viên Trần Lê Hiếu đã tổng kết công tác Truyền giáo trong năm qua. So với những năm trước thì số lượng người tin Chúa ít hơn nhưng so với chỉ tiêu đặt ra thì công tác truyền giáo vẫn đạt kết quả.

Về công tác truyền giảng thì có giảm sút, các chương trình vẫn tổ chức hàng tháng nhưng số lượng thân hữu được mời đến nhà thờ ít kéo theo việc số người tin Chúa cũng ít. Vào dịp Giáng sinh, các ban ngành và Khu vực ít tổ chức truyền giảng. Vấn đề Hội thánh và Khối Truyền giáo đang đối diện là nguồn thân hữu đã cạn kiệt, kêu gọi các ban ngành hợp tác, hỗ trợ tìm kiếm nguồn thân hữu.
Về cá nhân Chứng đạo, các Nhân sự vẫn bền bỉ ra đi mỗi ngày. Số lượng người tin Chúa đông và đã dạy giáo lý kịp thời để tân tín hữu được thọ lễ Báp têm.
Khối Truyền giáo có những phần quà khích lệ cho các ban ngành và Khu vực đã truyền giảng và mời được nhiều thân hữu đến dự. Đó là sự khích lệ tinh thần để các ban ngành và Khu vực cứ tiếp tục mạnh mẽ thực hiện công tác cứu người trong năm mới này.

Kế đến bàn thảo hướng đi cho công tác Truyền giáo trong năm 2025. Đó là:
Khích lệ từng cá nhân của các ban ngành đem thân hữu đến trong các chương trình truyền giảng.
Các ban ngành quan tâm việc chăm sóc những tân tín hữu mới tham gia sinh hoạt với ban.
Khích lệ các ban ngành tổ chức truyền giảng riêng của ban vào những dịp đặc biệt.
Nhân sự Truyền giáo sẵn sàng hỗ trợ Chứng đạo cho các ban ngành.
Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo có lời nhận xét về công tác Truyền giáo trong năm qua và có lời khích lệ Khối Truyền giáo cứ bền lòng trong công tác này. Càng khó khăn ít người tin Chúa chừng nào thì hiểu rằng ngày Chúa càng gần đến chừng nấy nên phải nôn nả càng hơn trong việc rao giảng Tin lành. Hội thánh sẵn lòng đứng bên cạnh Khối Truyền giáo để hổ trợ, giúp đỡ và cầu thay.
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ mọi người. Gương rao giảng Tin lành của Phao lô tại thành Cô-rinh-tô (Công vụ 18:12-16). Dầu gặp nhiều bắt bớ, hoạn nạn, bị đánh đập, vu oan nhưng Phao lô vẫn cứ vững lòng, không thối lui trong việc rao giảng Tin lành. Phao lô được Chúa bảo vệ cách đặc biệt và Tin lành cứ được loan ra khắp nơi, nhiều người tin đến danh Ngài. Hội thánh Cô-rinh-tô được thành lập. Mục sư khích lệ hãy cứ vâng lời Chúa rao giảng Tin lành, dầu gặp thời hay không. Chính Thánh Linh Ngài sẽ san bằng những gò nổng, mở đường để Tin lành được loan ra khắp chốn, nhiều người được cứu.
Buổi họp kết thúc trong sự vui thỏa, tin cậy nơi Chúa quyền năng sẽ giúp đỡ Hội thánh trong công tác cứu người này. Năm mới đầy hy vọng Truyền giáo của Hội thánh sẽ khởi sắc khi được các ban ngành chung tay hổ trợ, có nhiều người được nghe Phúc Âm, nhiều người tin Chúa, được bước vào Hội thánh Ngài, Nước Ngài mau đến.