19:54 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7434

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016467

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

BỊ NGĂN CẤM

Thứ ba - 11/07/2017 20:32
BỊ NGĂN CẤM

BỊ NGĂN CẤM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:5 Đoạn Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng, ta bị giam cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va được.


 BỊ NGĂN CẤM

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:5

                 Đoạn Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng, ta bị giam cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va được.

                 Vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim đã ngăn cấm chức vụ công khai của Giê-rê-mi hầu hết những năm trị vì của ông. Khi vua Giê-hô-gia-kim mới lên ngôi, Giê-rê-mi thường đứng tại trước cửa đền thờ để rao giảng. Giê-rê-mi nói tiên tri rằng Chúa sẽ hủy phá đền thờ vì cớ đường lối gian ác của những người đang thờ phượng ngay trong đền thờ (21:1-6).

                 Hậu quả là Giê-rê-mi bị bắt và ra lệnh rằng ông phải chết. Một nhân viên tin kính Chúa trong chánh phủ đã cứu Giê-rê-mi (26:24). Có lẽ vua đồng ý cho Giê-rê-mi sống với điều kiện ông phải ở thật xa đền thờ.

                 Tuy nhiên, ngay trong thời Giê-hô-gia-kim trị vì, Giê-rê-mi vẫn trở lại đền thờ. Ông thực hiện một hành động mang tính biểu tượng với những người Rê-cáp ngay trong đền thờ để phơi bày sự không vâng lời của người' Giu-đa. Ông giải thích rằng người Rê-cáp đã vâng lời tổ phụ của họ, nhưng người Giu-đa không vâng lời Đức Chúa Trời mình (35:14-16).

                 Người Rê-cáp đã di chuyển đến Giê-ru-sa-lem để chạy trốn người Ba-by-lôn (35:11). Người Ba-by-lôn đã dấn Giê-ru-sa-lem lần đầu vào năm thứ ba hoặc thứ tư đời Giê-hô-gia-kim và đem Đa-ni-ên cùng với một số phu tù khác sang Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 1:1). Vào năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, ông đã cấm Giê-rê-mi bước vào đền thờ. Có lẽ cảnh tượng người Rê-cáp ở trong đền thờ làm vua tức giận, nên ông ra lệnh cho Giê-rê-mi một lần nữa không được vào đền thờ.

                 Mặc dầu Giê-rê-mi bị cấm vào đền thờ, nhưng không ai có thể cấm ông thi hành chức vụ. Chúa đã lên kế hoạch để lời Ngài phải được viết ra. Những bài giảng của Giê-rê-mi sẽ còn mãi khi được Ba-rúc viết vào một quyển sách. Ba-rúc là người được vào đền thờ, đã rao giảng những lời tương tự như Giê-rê-mi.

                 Còn bạn thì sao? Bạn có thấy bị cấm đoán như Giê-rê-mi không? Bạn có bị giới hạn trong chức vụ và không thể hầu việc Chúa như mình muốn không? Đừng để điều ấy làm phiền lòng bạn. Chúa không hề bị ngăn cấm trong cách Ngài sử dụng bạn đâu.

                 Hãy mô tả một số cách mà Chúa đã gia tăng chức vụ của bạn, bất chấp những hạn chế của bạn ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn