03:55 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 5875

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10950

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019983

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

MỘT QUYỂN NỮA

Thứ hai - 17/07/2017 20:42
MỘT QUYỂN NỮA

MỘT QUYỂN NỮA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:32 Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa. đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó.

MỘT QUYỂN NỮA
 
                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:32

                  Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa. đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó.

                  Nhà vua đã đốt quyển sách đầu tiên, vì thế Giê-rê-mi và Ba-rúc phải chép một quyển nữa. Cuộn sách thứ hai có thêm phần sứ điệp đặc biệt dành cho nhà vua. Đây là điều rất mỉa mai về gia sản không tin kính của vua Giê-hô-gia-kim. Việc ông đốt lời Chúa đã dẫn đến kết quả có thêm bản Lời Chúa thứ hai. Và bản mới này có một sứ điệp cụ thể về cơn đoán xét trên vua Giê-hô-gia-kim!

                  Giê-rê-mi và Ba-rúc không hề nghĩ rằng tất cả công khó của họ cho cuộn sách thứ nhất đã phí uổng. Chúa đã sử đụng cuộn thứ nhất cách đầy mạnh mẽ, cả việc đọc lời Chúa trong nơi công cộng cho nhiều người lẫn việc đọc lời Chúa riêng tư cho nhà vua. Bây giờ là thời điểm cho cuộn sách thứ hai. Hai người này có một trọng trách khi họ sao chép một bản nữa.

                  Bản thứ nhì chứa đựng tất cả những gì đã chép trong bản thứ nhất mà nhà vua đã đốt (36:29). Sứ điệp thêm vào bao gồm một lời tiên tri rằng không con cháu nào của Giê-hô-gia-kim có thể chiếm ngôi Đa-vít (36:30). Thật ra, xác của vua Giê-hô-gia-kim sẽ bị ném ra ngoài để dan nắng và dan sương (36:30).

                  Cuộn thứ hai. nói rõ rằng. Chúa sẽ phạt vua Giê-hô-gia-kim và dòng dõi của ông vì điều gian ác ông đã làm. Ngài cũng đoán xét các quan trưởng phục vụ Giê-hô-gia-kim. Chúa sẽ đoán xét tất cả vì họ không thèm quan tâm đến lời Ngài (36:31).

                  Vua Giê-hô-gia-kim chẳng màng gì về những điều sẽ đến với ông! Ông xứng đáng nhận lãnh tất cả những tai họa mà cuộn sách thứ hai trình bày về ông. Ông quả là người làm điều gian ác trước mặt Chúa.

                  Sự bắt bớ có làm bạn nản lòng không? Hoặc bạn chủ quan tâm đến lời Chúa và bất chấp hoàn cảnh của mình? Bạn có nhạy bén với Chúa về cơn đoán xét không? Chúa không thể dung chịu những người xem nhẹ Lời Ngài. Hãy xem trọng Lời Chúa và tăng trưởng trong mối quan hệ gần gũi với Ngài.

                  Những lý do nào khiến một người xem thường Lời Chúa? Việc nhận biết những lý do này sẽ giúp bạn gần gũi hơn với Chúa ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn