05:06 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 84


Hôm nayHôm nay : 12423

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260997

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990404

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Bày Tỏ Ân Điển

Thứ ba - 17/08/2021 18:00
Bày Tỏ Ân Điển

Bày Tỏ Ân Điển

Bày Tỏ Ân Điển


Bày Tỏ Ân Điển
 

     Kinh Thánh: Công Vụ 4:32-35

     “Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến”. Công Vụ 4:33-34.
 

     Lý do của việc Hội thánh đầu tiên không có ai thiếu thốn cả là vì: “Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người” (Công vụ 4:33–34). Mọi người sẵn sàng bán gia tài của mình: ruộng hay nhà, được bao nhiêu tiền cũng đem đến đền thờ để chu cấp cho nhu cầu của nhau.
 

     Khi chúng ta nhận biết nhu cầu của người khác, dù là vật chất hay tinh thần, nguyện ân điển của Chúa tác động mạnh mẽ trong chúng ta. Mỗi người sẽ đáp ứng như Hội thánh đầu tiên đã làm, sẵn lòng trao ban mọi thứ mình có cho những người thiếu thốn. Điều này làm cho chúng ta trở thành bình chứa ân điển của Chúa trong mối liên hệ với những anh chị em trong Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh cũng có chép: “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau” (c.32), chúng ta ảnh hưởng Phúc Âm cho người lân cận, họ cũng tin Chúa và hiệp lòng cùng nhau.
 

     Suy ngẫm: Ân điển của Chúa đã hành động trong bạn như thế nào? Bạn sẽ chia sẻ điều gì với người khác để bày tỏ ân điển Ngài, đặc biệt trong mùa dịch bệnh này?
 

     Cầu nguyện

     Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con, bao gồm ân điển vô hạn của Ngài. Xin giúp con biết chia sẻ với người khác những gì Ngài đã ban cho con, tin rằng Ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu của con và của những người xung quanh.
 

Theo Kirsten Holmberg.


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn