12:45 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 17224

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265798

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995205

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Bước Với Chúa Jêsus

Chủ nhật - 15/08/2021 18:00
Bước Với Chúa Jêsus

Bước Với Chúa Jêsus

Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3 “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”-- Hê-bơ-rơ 12:1


Bước Với Chúa Jêsus
 

     Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3

     “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”-- Hê-bơ-rơ 12:1
 

     Là tín hữu Cơ Đốc, để hoàn tất cuộc hành trình cách tốt đẹp, chúng ta cũng cần phải xem xét cẩn thận những gì chúng ta “mang theo”. Trong Hê-bơ-rơ 12:1, chúng ta được dạy phải “vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương”. Tác giả so sánh cuộc sống của chúng ta với “cuộc đua đã bày ra cho chúng ta”, một cuộc đua mà chúng ta phải “nhịn nhục” và không được “mỏi mệt hay sờn lòng” (c.1,3). Chúng ta đừng mang lấy gánh nặng tội lỗi hoặc để mình bị vấn vương bởi những điều nằm ngoài mục đích của Chúa dành cho chúng ta.
 

     Đức Chúa Trời đã cung cấp những hướng dẫn cho việc theo Chúa Jêsus trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể biết những thói quen, ước mơ và khao khát nào thật sự xứng đáng để “mang theo” bằng cách tra xem chúng với sự soi sáng của Kinh Thánh. Khi vứt bỏ mọi gánh nặng không cần thiết, chúng ta có thể hoàn tất hành trình cách tốt đẹp.
 

     Suy ngẫm: Điều gì đang cản trở bạn theo Chúa trong bối cảnh hiện tại (dịch lệ, đói kém, thất nghiệp)? Sẽ thế nào nếu bạn “vứt bỏ” những điều vấn vương đó và tập chú vào chương trình đời đời của Chúa?
 

     Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con can đảm vứt bỏ mọi vương vấn đang làm con mất tự do. Xin giúp con hoàn tất hành trình cách tốt đẹp.
 

Theo Karen Pimpo

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn