03:11 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 8977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83733

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23092766

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Trẻ Em Phản Ánh Tình Yêu

Thứ hai - 04/03/2019 20:18
Trẻ Em Phản Ánh Tình Yêu

Trẻ Em Phản Ánh Tình Yêu

Kính thưa quý thính giả, Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell hướng dẫn chúng ta về nền tảng cần thiết đem đến thành công trong việc nuôi dạy con cái.


                  Kính thưa quý thính giả,

                  Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell hướng dẫn chúng ta về nền tảng cần thiết đem đến thành công trong việc nuôi dạy con cái. Đó là cha mẹ phải yêu thương con với tình yêu vô điều kiện, cũng như phải quan tâm đổ đầy bể chứa tình cảm của các em, không những qua lời nói nhưng cũng bằng chính hành động và cách cư xử.

                  Trong tuần này, tiến sĩ Ross Campbell kể lại câu chuyện của Tom để minh họa cho nền tảng được nêu trên như sau:

                  Bạn hãy nghĩ rằng trẻ em là những tấm gương phản chiếu. Cũng giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, trẻ em phản ánh tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng nhưng chúng không phải là người khởi xướng tình yêu đó. Nếu chúng ta dùng tình yêu đến với trẻ, trẻ sẽ đáp lại bằng tình yêu. Nếu trẻ không nhận được từ chúng ta điều gì cả thì chúng cũng không có gì để đáp lại. Tình yêu vô điều kiện được phản ánh một cách vô điều kiện và ngược lại tình yêu có điều kiện cũng được đáp lại một cách có điều kiện.

                  Mối quan hệ giữa Tom và cha mẹ của em (trong chương 1) là một ví dụ điển hình về một tình yêu có điều kiện. Khi lớn lên, Tom khao khát có được một mối quan hệ gần gũi, ấm áp với cha mẹ. Tiếc thay, cha mẹ em lại nghĩ rằng họ cần liên tục nhắc nhở cậu làm mọi việc tốt hơn bằng cách ít đưa ra lời khen ngợi, sự gần gũi, thân mật trừ khi Tom có biểu hiện thật sự vượt trội hay khi Tom khiến cha mẹ thấy tự hào về em. Nếu Tom không cư xử theo cách như thế, họ sẽ trở nên nghiêm khắc đối với em vì cho rằng nếu mình chấp nhận và yêu thương con thì điều đó sẽ làm hư con cái và nó sẽ không chịu cố gắng để trở nên một người tốt hơn. Họ yêu Tom khi em tỏ ra xuất sắc nhưng có một thái độ khước từ khi Tom không làm được như thế. Việc làm này có tác dụng khi Tom còn rất nhỏ nhưng đến khi Tom lớn hơn, em bắt đầu cảm thấy rằng cha mẹ không thật sự yêu mình và đánh giá cao về mình như đáng phải có, mà ngược lại họ chỉ quan tâm đến danh dự của mình.

                  Khi Tom trở thành một thiếu niên, tình yêu của em dành cho cha mẹ hoàn toàn giống với cách mà cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với em. Tom hiểu rõ thế nào là yêu một cách có điều kiện và em đã cư xử theo cách đó để làm vừa lòng cha mẹ những khi cha mẹ làm em vui. Cả Tom và cha mẹ mình giống như đang chơi một trò chơi mà trong đó không ai có thể bày tỏ tình yêu đối với người kia vì mãi đợi cho đến lúc người đó làm mình hài lòng. Trong trường hợp này, cả hai bên sẽ càng lúc càng thấy thất vọng, bối rối và hoang mang hơn. Cuối cùng vì buồn rầu, bực tức và cay đắng mà ông bà Smith phải tìm đến một sự giúp đỡ.

                  Bạn sẽ xử trí tình huống nói trên như thế nào? Một vài người sẽ khuyên bạn thể hiện thẩm quyền của cha mẹ đối với con cái như bắt chúng tôn trọng và vâng lời. Một số người sẽ phê bình thái độ của Tom đối với cha mẹ cậu và đòi hỏi Tom phải kính trọng cha mẹ mình. Một số khác sẽ đưa ra những hình phạt nặng nề cho Tom. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.

                  Kính thưa quý thính giả,

                  Nhiều trẻ em ngày nay không cảm thấy cha mẹ thật sự yêu mình. Tôi cũng đã gặp một số bậc phụ huynh không thật sự yêu con của họ. Đây không phải là một vấn đề để bạn nghiên cứu rồi chỉ đơn giản kết luận: “tệ thật!”. Nhưng đây là một tình trạng đáng báo động. Hàng tá những hình thức sùng bái tôn giáo và những tổ chức tà giáo lén lút đang chiếm hữu tâm trí của hàng ngàn em nhỏ yêu quí của chúng ta. Vì sao những em nhỏ lại có thể dễ dàng bị tẩy não bởi những điều đó rồi quay sang chống đối cha mẹ và người lớn? Vì sao trẻ lại bị điều khiển bởi những giáo lý kỳ quặc như thế? Nguyên nhân chính là vì những em đó chưa bao giờ cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương và quan tâm đến. Các em thấy mình giống như bị tước đoạt một điều gì đó và cha mẹ các em đã không cho các em được một điều gì đó. Vậy điều đó là gì? Vâng đó chính là tình yêu vô điều kiện. Nếu bạn biết rằng trẻ em ngày nay rất ít cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc và sự thoải mái thì chắc bạn cũng không lấy làm lạ khi thấy sự phát triển của những nhóm sùng bái như trên.

                  Vì sao sự thật kinh khủng đó lại tồn tại? Tôi không nghĩ rằng phụ huynh chính là những người đáng bị lên án. Khi tôi nói chuyện với nhiều bậc phụ huynh, tôi rất vui vì thấy rằng hầu hết những người đó không những chỉ yêu con cái của mình mà họ thật sự quan tâm đến những biện pháp để giúp đỡ con cái mình. Nan đề mà tôi luôn luôn nhận thấy ở họ là không biết làm cách nào để bày tỏ tình yêu đối với con cái.

                  Tôi không hề bi quan. Khi chia sẻ vấn đề này ở nhiều nơi, tôi rất phấn khởi vì ngày nay phụ huynh không chỉ biết lắng nghe mà họ rất sẵn lòng hy sinh thời gian, sức lực và tiền bạc vì con cái của mình. Nhiều người đã có sự thay đổi trong mối quan hệ với con mình bởi vì họ dựa trên nền tảng của một tình yêu vô điều kiện mà Kinh Thánh nói đến. Họ nhận ra rằng khi cha mẹ bắt đầu thực hành tình yêu nói trên thì bể chứa cảm xúc của những đứa con mới có thể được đổ đầy. Trách nhiệm làm cha mẹ mới nhanh chóng trở nên một việc làm đầy đủ ý nghĩa của nó, trở nên một công tác thú vị và cũng chính là một phần thưởng đối với những bậc phụ huynh. Và những bậc làm cha mẹ tuyệt vời này mới có được những bảng chỉ đường để có thể hướng dẫn, dạy dỗ các con yêu dấu của mình.

                  Kính thưa quý thính giả,

                  Trong tuần sau, tiến sĩ Ross Campbell sẽ hướng dẫn làm sao chúng ta có thể bày tỏ tình yêu đến con cái mình một cách hữu hiệu. Xin hẹn gặp lại quý vị.


Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn