01:27 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 5049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19088

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028121

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Nền Tảng Nuôi Dạy Trẻ

Thứ hai - 18/02/2019 20:15
Nền Tảng Nuôi Dạy Trẻ

Nền Tảng Nuôi Dạy Trẻ

Kính thưa quý thính giả, Trong những tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell phân tích cho chúng ta biết rằng hoàn cảnh gia đình là vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ thành công.


                  Kính thưa quý thính giả,

                  Trong những tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell phân tích cho chúng ta biết rằng hoàn cảnh gia đình là vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ thành công. Mối quan hệ trong hôn nhân giữa vợ và chồng, tình yêu vô điều kiện giữa cha và mẹ, vai trò lãnh đạo của người cha trong gia đình, cùng với sự quan tâm của người chồng về nhu cầu tình cảm của người vợ là những yếu tố cần thiết để xây dựng một hoàn cảnh gia đình tốt và thuận lợi cho sự phát triển của trẻ con.

                  Trong tuần này, tiến sĩ Ross Campbell sẽ hướng dẫn chúng ta xây dựng những nền tảng cần thiết trong việc nuôi dạy con. Yếu tố thứ nhất là tình yêu của cha mẹ với con cái. Về vấn đề này, tiến sĩ Campbell bắt đầu như sau:

                  Theo như lời trong Kinh Thánh, thư I Cô-rinh-tô 14: 4-7 có ghi như sau: “Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ; tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”

                  Đúng như vậy, tình yêu thật là tình yêu vô điều kiện và phải được thể hiện ra trong mọi mối quan hệ yêu thương. Nền tảng để có một mối quan hệ bền vững với trẻ nhỏ là một tình yêu vô điều kiện. Chỉ có điều đó mới bảo đảm giúp cho một đứa trẻ phát triển toàn diện nhất. Tình yêu vô điều kiện là nền tảng duy nhất có thể bảo đảm những vấn đề như lòng cay đắng, cảm giác không được yêu thương, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi và sự bất an không trở nên những nan đề nghiêm trọng.

                  Chúng ta có thể chắc chắn rằng một đứa trẻ được khép mình vào kỷ luật một cách đúng đắn chỉ khi nào cha mẹ của đứa trẻ đó yêu thương em bằng một tình yêu vô điều kiện. Nếu không có nền tảng là một tình yêu vô điều kiện, chúng ta không thể nào hiểu được trẻ hoặc hành vi của nó. Chúng ta cũng sẽ không biết phải xử trí thế nào trước những hành động sai trái của trẻ.

                  Tình yêu vô điều kiện là ánh sáng dẫn dắt chúng ta trong việc nuôi dạy trẻ. Không có tình yêu đó, chúng ta là những bậc phụ huynh sẽ như đang đi trong đêm tối mà không nhìn thấy những bảng chỉ dẫn để chỉ cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm gì với con cái mình. Có tình yêu vô điều kiện, chúng ta có những dấu hiệu để nhận biết chúng ta đang ở đâu, con cái chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm gì trong từng tình huống, kể cả những khi cần kỷ luật con trẻ. Có được nền tảng nói trên, chúng ta mới có thể đặt viên đá nền đầu tiên để xây dựng những hiểu biết chuyên sâu về trách nhiệm định hướng cho con trẻ và đáp ứng những nhu cầu cơ bản mỗi ngày của chúng. Thiếu đi nền tảng của một tình yêu vô điều kiện, trách nhiệm làm cha làm mẹ sẽ trở thành một nhiệm vụ nặng nề và rối rắm.

                  Vậy thế nào là một tình yêu vô điều kiện? Tình yêu vô điều kiện là khi chúng ta yêu trẻ bất kể mọi sự, bất kể hình dáng đứa trẻ như thế nào, bất kể đứa trẻ có những khả năng, hay dị tật gì chăng nữa và bất kể trước đó, chúng ta đã từng mong muốn đứa trẻ sẽ trở nên như thế nào. Và điều khó nhất là chúng ta vẫn có thể yêu trẻ bất kể chúng đã gây ra điều gì. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thích những hành vi của trẻ. Tình yêu vô điều kiện có nghĩa là chúng ta vẫn yêu thương trẻ ngay cả khi chúng ta ghét những hành vi của chúng.

                  Kính thưa quý thính giả,

                  Tình yêu vô điều kiện là một khái niệm mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được 100 phần trăm. Nhưng một lần nữa, nếu chúng ta càng tiến đến gần tình yêu đó, chúng ta sẽ càng cảm thấy hài lòng, tin tưởng và con cái của chúng ta sẽ càng được thỏa mãn, vui vẻ và hạnh phúc.

                  Khi các con tôi còn ở trong gia đình, tôi ước gì mình cũng có thể nói rằng “tôi luôn yêu thương con cái mình cho dù chúng có như thế nào, hay xử sự ra sao”. Nhưng giống như bất kỳ bậc phụ huynh nào khác, tôi đã không thể làm được điều đó. Nhưng tôi tin rằng bản thân mình đang cố đạt đến một mục tiêu tuyệt vời là yêu thương các con mình một cách vô điều kiện. Tôi làm điều này bằng cách liên tục nhắc nhở chính mình những nguyên tắc sau đây:

                  1. Con mình là trẻ nhỏ.

                  2. Chúng cư xử theo cách của trẻ nhỏ.

                  3. Hầu hết những hành vi của trẻ nhỏ khó mà ưa được.

                  4. Nếu tôi thực hiện bổn phận của bậc làm cha làm mẹ và yêu thương các con mình bất kể những hành vi trẻ con của chúng thì điều đó sẽ giúp chúng trưởng thành và bỏ đi lối cư xử trẻ con ấy.

                  5. Nếu tôi yêu các con chỉ vì chúng làm tôi hài lòng (tình yêu có điều kiện) và bày tỏ tình yêu của mình đối với chúng chỉ trong những lúc như thế thì chúng sẽ không thể nào cảm nhận được một tình yêu chân thật. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy không an toàn, làm tổn thương nhận thức của trẻ về chính bản thân mình. Nó cũng sẽ là một rào cản, ngăn trở trẻ có được một sự tự chủ bản thân tốt hơn, cũng như khiến trẻ khó có thể cư xử một cách trưởng thành hơn. Vì vậy, không chỉ các con tôi mà ngay chính bản thân tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những hành vi và sự tăng trưởng trong những hành vi của chúng.

                  6. Nếu tôi yêu các con mình một cách vô điều kiện, chúng sẽ cảm nhận tốt về chính mình và cảm thấy thoải mái với bản thân. Sau này, chúng sẽ điều khiển được nỗi lo âu, kể cả những hành vi của mình khi đã trưởng thành.

                  7. Nếu tôi chỉ yêu các con mình khi chúng đáp ứng được những yêu cầu hay sự mong đợi của tôi, chúng sẽ có cảm giác mình là người không đủ năng lực. Chúng sẽ cho rằng việc mình có cố hết sức cũng vô ích vì những nỗ lực đó chẳng bao giờ có thể đủ cả. Sự bất an, nỗi lo âu và lòng tự trọng sẽ gây hại cho trẻ. Những cảm giác đó sẽ liên tục cản trở sự phát triển về mặt tình cảm cũng như hành vi của trẻ. Một lần nữa, tôi thấy rằng không chỉ các con tôi mà chính bản thân tôi cũng phải có trách nhiệm về sự phát triển toàn diện của chúng.

                  Vì lợi ích của bản thân tôi là một bậc phụ huynh đang gặp khó khăn trong những năm tháng trước đây và cũng vì những đứa con của mình, tôi cầu nguyện xin Chúa giúp để tình yêu mà tôi bày tỏ cho chúng sẽ là một tình yêu vô điều kiện. Tương lai của các con tôi phụ thuộc vào nền tảng này.

                  Kính thưa quý vị,

                  Trong tuần tới chúng ta sẽ đi thêm vào một bước cần thiết khác để xây dựng một nền tảng vững chắc đem lại sự thành công cho việc nuôi dạy con trẻ. Xin hẹn gặp lại quý vi.
 

Nguồn: phatthannhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn