00:13 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2697

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998144

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Quà Tặng và Tiền

Thứ hai - 30/03/2020 21:13
Quà Tặng và Tiền

Quà Tặng và Tiền

Trong tuần vừa rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ thứ ba để bày tỏ tình yêu thương. Đó là tặng quà, mà theo tiến sĩ Gary Chapman là ngôn ngữ phổ biến nhất trong mọi nền văn hóa và cũng là ngôn ngữ dễ học nhất.


Quà Tặng và Tiền


         Kính thưa quý thính giả,
 

         Trong tuần vừa rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ thứ ba để bày tỏ tình yêu thương. Đó là tặng quà, mà theo tiến sĩ Gary Chapman là ngôn ngữ phổ biến nhất trong mọi nền văn hóa và cũng là ngôn ngữ dễ học nhất.
 

         Trong tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ta có thể tặng cho nhau những gì và thái độ cần có khi tặng quà cho người phối ngẫu hay người yêu.
 

         Quà tặng có nhiều kích cỡ, màu sắc và hình dáng. Một số thật đắt giá, một số thì miễn phí. Đối với cá nhân có ngôn ngữ yêu thương chính là nhận quà, thì giá cả của món quà không quan trọng, trừ khi nó vượt quá túi tiền của bạn. Nếu nhà tỷ phú thường xuyên chỉ tặng quà trị giá một Mỹ kim, thì người phối ngẫu có thể nghi ngờ chẳng hiểu đó có phải là biểu lộ của tình yêu hay không. Nhưng khi tài chánh gia đình eo hẹp, thì quà tặng một Mỹ kim cũng có thể nói lên tình yêu đáng giá gấp triệu Mỹ kim.
 

         Quà có thể mua, tìm thấy, hoặc tự làm lấy. Người chồng dừng chân bên đường ngắt cho vợ một cánh hoa dại là đã tìm ra cho mình một cách biểu lộ tình yêu, dĩ nhiên, trừ khi bà vợ bị dị ứng với hoa dại. Đối với người có đủ tiền, bạn có thể mua một tấm thiệp xinh xắn dưới năm đô. Còn với người không thể mua thì có thể tự tay làm thiệp không tốn tiền.
 

         Cứ lấy một miếng giấy bỏ phế trong sở làm, gập làm đôi, dùng kéo cắt hình quả tim, và viết:”Anh yêu em” rồi ký tên. Quà tặng không nhất thiết phải tốn tiền. Những còn đối với người bảo rằng: “Tôi không phải là người biết tặng quà. Tôi lớn lên có nhận được bao nhiêu quà đâu. Tôi chưa hề học biết cách chọn quà. Chuyện đó đối với tôi không tự nhiên,” thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Xin chúc mừng bạn, vì bạn mới vừa tìm ra một khám phá đầu tiên trong việc trở thành người yêu vĩ đại. Bạn và người phối ngẫu nói những ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Vì đã tìm ra khám phá đó, bạn hãy tiếp tục học ngôn ngữ phụ của mình đi. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu là quà tặng, thì bạn có thể trở thành người tặng quà thành thạo. Thật ra, đó là một trong những ngôn ngữ yêu thương dễ học nhất.
 

         Bạn sẽ phải bắt đầu tư đâu? Hãy liệt kê mọi món quà mà người phối ngẫu tỏ ra phấn khởi lúc mà nàng hay chàng nhận được quà nhiều năm nay. Đó có thể là quà do bạn tặng hoặc do những thành viên khác trong gia đình hoặc do bạn hữu tặng. Bảng liệt kê đó sẽ giúp bạn có khái niệm loại quà tặng mà người phối ngẫu thích nhận. Nếu bạn ít hoặc không hiểu biết gì về loại quà để chọn trong danh sách, hãy cầu cứu những thành viên trong gia đình biết rõ người phối ngẫu của bạn.
 

         Đồng thời, hãy chọn những món quà mà bạn thấy thoải mái khi mua, tự làm, hoặc bắt gặp, rồi tặng cho người phối ngẫu. Đừng chờ tới cơ hội đặc biệt. Nếu nhận quà là ngôn ngữ yêu thương chính của chàng hay nàng, thì hầu như bất cứ thứ gì bạn tặng cũng sẽ được tiếp nhận như một biểu lộ của tình yêu. (Nếu nàng chỉ trích các quà tặng của bạn trong quá khứ và hầu như chẳng có món gì bạn tặng mà được chấp nhận, thì nhận quà gần như chắc chắn không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của nàng.)
 

         Kính thưa quý thính giả,
 

         Nếu muốn trở thành người tặng quà hiệu quả, có lẽ bạn phải thay đổi thái độ đối với tiền bạc. Mỗi người chúng ta có suy nghĩ khác nhau về mục đích của tiền bạc, và chúng ta đều cảm giác khác nhau trong việc tiêu tiền. Một vài người trong chúng ta có khuynh hướng tiêu tiền. Những người này thấy vui khi tiêu tiền. Người khác có cái nhìn về tiết kiệm và đầu tư. Những người này thấy vui khi đang để dành được tiền và đầu tư tiền một cách khôn ngoan. Nếu là người hay tiêu tiền, bạn sẽ không thấy khó khăn mấy khi mua quà cho người phối ngẫu. Nhưng nếu là người thích dành dụm, bạn sẽ bị giằng co với ý định tiêu tiền mua quà để tặng người phối ngẫu để bày tỏ tình yêu. Bạn không mua sắm gì cho chính mình. Sao bạn lại phải mua sắm cho người phối ngẫu? Nhưng với thái độ như vậy, bạn không nhận ra rằng bạn đang mua những món đồ này cho chính bạn. Trong khi dành dụm tiền và đầu tư , bạn đang tạo giá trị cho chính bản thân của mình và mua lấy sự an ninh trong tâm hồn bạn. Bạn đang chăm lo cho những nhu cầu tình cảm của mình qua cách bạn quản lý tiền bạc. Nhưng khi làm như vậy, bạn không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu. Nếu bạn khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu là nhận quà, có lẽ bạn sẽ hiểu mua quà cho chàng hoặc cho nàng là cách đầu tư hay nhất bạn có thể làm. Bạn đang đầu tư cho mối liên hệ của mình và đang đổ đầy bể chứa tình cảm yêu thương, và với bể chứa yêu thương tràn đầy, rất có thể chàng hoặc nàng sẽ đáp trả tình cảm yêu thương của bạn bằng ngôn ngữ bạn sẽ hiểu được. Khi nhu cầu tình cảm của cả hai người đều được đáp ứng, thì hôn nhân của bạn sẽ chuyển sang một chiều hướng mới. Đừng lo cho những khoảng tiền dành dụm. Bạn vẫn là người biết dành dụm, nhưng đầu tư vào tình thương yêu với người phối ngẫu là sự đầu tư lớn nhất, bảo đảm nhất và đem nhiều lợi nhuận nhất.
 

         Kính chúc quý vị biết chìu chuộng người yêu hay người phối ngẫu qua hành động tặng quà. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
 

Dr. Gary Chapman
Nguôfn: phatthanhhyvong.com

 
Từ khóa: ngôn ngữ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn