15:44 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 38

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009487

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

TIN LÀNH LÀ GÌ?

Thứ ba - 15/10/2019 21:21
TIN LÀNH LÀ GÌ?

TIN LÀNH LÀ GÌ?

Có thể nhiều người thắc mắc và đôi người khó chịu khi tín đồ Tin Lành thường nói và mời gọi người nghe tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vì thế, chúng ta cần biết tại sao tín đồ Tin Lành làm như vậy.

TIN LÀNH LÀ GÌ?
 
         Có thể nhiều người thắc mắc và đôi người khó chịu khi tín đồ Tin Lành thường nói và mời gọi người nghe tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vì thế, chúng ta cần biết tại sao tín đồ Tin Lành làm như vậy.

         I. TIN LÀNH LÀ GÌ ?

         “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu.”

         Khi nghe tin về thiên tai, hay tai nạn lưu thông,… chúng ta gọi đó là tin buồn hoặc hung tin. Nhưng khi nghe tin con cái đỗ đạt, hay ai đó mua được căn nhà mới,… chúng ta gọi đó là tin vui hoặc tin mừng. Sống giữa thế giới với quá nhiều tội ác, đau thương, cô đơn, nước mắt và chết chóc, chúng ta dễ lắm có cái nhìn bi quan về cuộc đời. Đó là hậu quả khi con người xa cách Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết: “Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:10). Đó là Tin Lành.

         IỊ. “TIN LÀNH… LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”:

         “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời.”

         Theo Kinh Thánh, khi chúng ta “không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn (Rô-ma 7:19) mà phải sống dưới nhiều luật lệ khác nữa của tôn giáo, thì đó là tin buồn hay hung tin; vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết tội, và chẳng bao giờ tự cứu mình khỏi hình phạt dành cho tội nhân được. Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa Cứu Thế Jesus “chưa hề phạm tội,… (nhưng) Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình” (1 Phi-e-rơ 2:22-23).

         Nói cách khác, Chúa Cứu Thế Jesus bằng lòng đền tội thay cho chúng ta để chúng ta được tha thứ, và đời sống chúng ta được đổi mới, bày tỏ qua “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Đó là “quyền phép của Đức Chúa Trời.”

         III. “CỨU MỌI KẺ TIN”:

         “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.”

         Mặc dầu Tin Lành dành cho mọi dân tộc; nhưng Tin Lành chỉ “cứu” những người bằng lòng “tin”. Giống như ánh sáng và nắng ấm của mặt trời rọi xuống cho mọi người; nhưng chỉ những người rời khỏi phòng tối trong nhà, bước ra ngoài mới nhận được thôi. Vì thế, Kinh Thánh cho biết: “Hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus) thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

         “Tin” là đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng cứu mình khỏi quyền lực của tội lỗi cũng như hình phạt dành cho tội nhân, và mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Vì Kinh Thánh cho biết: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12).

         Vì những lý do đó mà tín đồ Tin Lành thường nói và mời gọi người nghe tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus, trong đó có Bạn là người đang đọc những hàng chữ này.

Mục sư Đoàn Trung Chánh
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn