16:29 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76733

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085766

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

KẺ KẾ NGHIỆP

Thứ tư - 08/04/2015 20:54
KẺ KẾ NGHIỆP

KẺ KẾ NGHIỆP

“Trong Ngài chúng ta đã nên kẻ kế nghiệp” Ê-phê-sô 1:11

KẺ KẾ NGHIỆP
 
                 “Trong Ngài chúng ta đã nên kẻ kế nghiệp”  Ê-phê-sô 1:11
  

                Lúc Chúa Giê-xu hiến thân vì chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta mọi đặc quyền, mọi ưu quyền vốn là của Ngài, cho nên giờ đây, dầu Ngài có sự sống đời đời như Đức Chúa Trời, có những đặc quyền mà không một người nào dám khoe khoang là có, nhưng Giê-xu, Đấng Trung Bảo với tư cách là đầu được kết hợp với hội Thánh bởi giao ước và ân điển, Ngài không có cơ nghiệp gì ngoài chúng ta, tức là Hội Thánh Ngài. Tất cả hậu quả vinh quang do sự vâng lời cho đến chết của Ngài là việc những người ở trong Ngài, kết hợp với Ngài, được tham dự để thừa kế, để hưởng lấy sự giàu có mà vì họ, Ngài đã làm trọn ý chỉ Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghĩ xem: Ngài đã bước vào địa vị hiển vinh, nhưng không phải chỉ cho một mình Ngài mà thôi, vì Kinh Thánh chép: “…nơi thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã vào nhà Đấng đi trước chúng ta” (Hê-bơ-rơ 6:20). Ngài đang đứng trước hiện diện của Đức Chúa Trời chăng? “để vì ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 9:24). Thưa bạn tín hữu, hãy suy gẫm mà xem. Chính bạn chẳng bao giờ được quyền vào thiên đàng. Sở dĩ bây giờ bạn được quyền đó là nhờ Chúa Giê-xu Christ. Nếu bạn được tha tội thì đó là nhờ huyết Đấng Christ; nếu bạn được xưng nghĩa, thì đó là nhờ sự công nghĩa của Ngài; nếu bạn được thánh hóa, thì đó là vì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở nên sự thánh khiết vì chúng ta; nếu bạn được che chở, gìn giữ để khỏi sa ngã, đó là vì bạn đã được che chở giữ gìn trong Chrisl Giê-xu; nếu bạn trở thành người hoàn toàn tuyệt đối, thì điều đó sở dĩ có là vì bạn thành người hoàn toàn trong Ngài. Đó là cách thức để Chúa Giê-xu được tôn vinh: mọi sự đều ở trong Ngài và nhờ Ngài; đó là cách thức để chúng ta biết chắc chắn rằng ta được thửa hưởng cơ nghiệp: chính Ngài đã đoạt lấy cơ nghiệp ấy cho chúng ta; đó là cách thức khiến mỗi phước hạnh của Ngài cứ ngày càng trở thành ngọt nào hơn và cả thiên đàng cũng trở thành rực rỡ hơn: bởi vì Tân Lang của chúng ta đã thâu đoạt được tất cả những điều đó mà chúng ta thì ở trong Ngài. Ai là người có thể ước lượng được phần gia tài của chúng ta trong Đức Chúa Trời! Hãy thử lấy cân mà cân sự giàu có, những của báu của Đấng Christ, rồi thử ước định đâu là phần gia tài của các thánh đồ! Hãy lặn sâu tận đáy biển của những niềm vui trong Đấng Christ, sau đó, hãy mong ước được thấu triệt những phước hạnh Đức Chúa Trời đã đành sẳn cho những người yêu mến Ngài. Hãy nhìn bao quát các ranh giới của cơ nghiệp Đấng Christ, rồi thử tưởng tượng ranh giới của phần cơ nghiệp đẹp đẽ dành cho người được chọn! “Mọi sự đều là của anh em: vì anh em là của Đấng Christ và Đấng Christ là của Đức Chúa Trời”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn